Hàng tiền đạo đội tuyển Italy: Ngày Pelle đá văng Balotelli

09/10/2014 15:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ hai liên tiếp Antonio Conte bỏ rơi Mario Balotelli. Chẳng cần phải thanh minh gì hết, bởi đơn giản là ông có những lựa chọn tốt hơn chân sút của Liverpool ở thời điểm này, mà tiêu biểu là Graziano Pelle.

Tiền đạo của Southampton năm nay đã 29 tuổi, chưa một lần được triệu tập lên tuyển Italy, nhưng điều đó không ngăn cản anh theo đuổi giấc mơ khoác áo đội bóng 4 lần vô địch thế giới. Ước mơ ấy nhiều khả năng sẽ thành hiện thực vào đêm mai, khi Italy tiếp đối thủ yếu Azerbaijan tại Palermo.

Pelle vượt trội Balotelli

Sau chỉ hai tháng, Balotelli đã trở thành một hợp đồng thất bại của Liverpool. Được kỳ vọng thay thế Luis Suarez, nhưng thực tế, ngay cả thay Daniel Sturridge anh cũng chẳng làm nổi. Ra sân đã 5 trận ở Premier League nhưng Mario (không còn Super) chưa ghi được bất kỳ dấu ấn cụ thể nào. Không bàn thắng, không kiến tạo. Ở Champions League, anh ghi bàn trận đầu và giận dỗi Rodgers ở trận sau, khi bị rút khỏi sân vì chơi quá tồi. Tài đâu chưa thấy, những biểu hiện tâm lý ngang ngược thường thấy đang biến tiền đạo này trở thành một cái gai ở sân Anfield.

Ngược lại, Pelle đang là một thần tượng mới của Southampton, đội bóng có nền tảng khiêm tốn hơn nhiều nhưng hiện đang đứng trên Liverpool ở giải ngoại hạng Anh. Sau 7 trận Premier League, Pelle đã ghi 4 bàn, kiến tạo 1 bàn. Anh đủ khả năng xoay chuyển thế cục chỉ với một pha bóng, như bàn thắng kiểu “xe đạp chổng ngược” siêu đẳng vào lưới QPR cách đây hai tuần. Càng ấn tượng hơn, Pelle là “lính mới” hoàn toàn của Premier League, trong khi Balotelli đã ở đây 3 năm.

Theo thống kê, Pelle dứt điểm 23 lần trong 630 phút Premier League, đạt độ chính xác 50%, trong đó có 20 lần bên trong khu cấm địa. Balotelli cũng dứt điểm 23 lần trong chỉ 324 phút trên sân, chính xác 44%, nhưng có tới 14 lần là từ ngoài vòng cung 16m50, cho thấy sự vội vàng cẩu thả mỗi khi anh có bóng. Pelle ghi 4 bàn, Balotelli 0. Pelle ra sân để được hò reo, Balotelli ra sân để đối mặt với la ó. Phong độ hiện tại của Pelle là vượt trội so với Balotelli.

Italy của những Pelle

“Việc gọi Pelle chứng minh những gì tôi vẫn luôn khẳng định, rằng tuyển Italy áp dụng chính sách nhân tài, triệu tập những người ghi 50 bàn thắng trong 2 năm. Pelle bây giờ đã chơi ở một giải đấu cạnh tranh cao và ngay cả tại Anh, cậu ta cũng đang nỗ lực trở thành một cầu thủ hàng đầu” - Conte tự tin nói về lựa chọn của ông trước truyền thông.

Pelle có thể chưa tài năng hơn Balotelli dù ghi 60 bàn chỉ trong 74 trận từ đầu mùa giải 2012-13 đến nay, nhưng sự nỗ lực của anh, điều Conte muốn nhấn mạnh, là điểm khác biệt so với một Balotelli mắc bệnh ngôi sao quá nặng. Tiền đạo sinh tại Lecce khảng khái thừa nhận việc chưa được khoác áo Italy là lỗi của anh và những gì anh đã làm để có ngày hôm nay chứng minh khao khát vươn lên đáng khâm phục. Trong công cuộc tái thiết, Conte hiển nhiên cần những con người luôn ra sân với ý chí như Pelle, chứ không phải đi bộ và cáu bẳn như Balotelli.

Bây giờ thì việc Conte lờ Balotelli để gọi Pelle không còn gây tranh cãi, bởi người ta đều thấy đó là quyết định hợp lý. Cựu HLV Juve đang tiếp nối rất đúng đắn con đường mà người thầy Lippi đã mở ra cách đây 10 năm, mở rộng cánh cửa đội tuyển cho bất cứ ai có năng lực và có khát vọng. Grosso, Perrotta, Toni từng đi từ chỗ vô danh ở tuổi 27 đến vô địch thế giới ở tuổi 29. Pelle còn nguyên hi vọng lâu dài với Azzurri dù đã sắp tuổi “băm”, và sự cạnh tranh từ các đồng đội trẻ là cực lớn.

Sau khi Simone Zaza bất ngờ tỏa sáng ở lần triệu tập trước, người hâm mộ Italy sẽ háo hức chờ màn ra mắt đáng được kỳ vọng của Pelle, “sát thủ” có vẻ ngoài đẹp tựa một ngôi sao màn bạc.

60 Kể từ đầu mùa 2012-13 đến nay, Pelle đã ghi 60 bàn trong 74 trận đấu, trung bình 1,23 trận lại ghi 1 bàn. Trong đó, 55 bàn/66 trận cho Feyenoord, 5 bàn/8 trận cho Southampton.

26 Pelle từng chơi 26 trận cho các đội tuyển U20, U21 và Olympic Italy trong khoảng 2004-2008, ghi 7 bàn.

1 Ít người biết rằng Graziano Pelle từng là nhà vô địch Italy về… khiêu vũ, với điệu nhảy Latin Nam Mỹ, cách đây hơn mười năm.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm