Hàng công Man City: Thiếu tiền đạo, ghi bàn bằng niềm tin?

10/12/2014 19:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City từng tự hào về 2 ngôi sao lớn cho mỗi vị trí sau khi được đầu tư ồ ạt từ tiền dầu mỏ của những ông chủ vùng Vịnh, nhưng đêm nay, họ sẽ bước vào trận đấu định đoạt số phận ở Champions League với một hàng công chắp vá đầy lo lắng.

Chỉ ghi được 7 bàn sau 5 trận vòng bảng, với 5 bàn trong số đó là của một mình Sergio Aguero. Sự thiếu hiệu quả và đa dạng của hàng công đã trở thành nguyên nhân chính đẩy Man City vào tình trạng lơ lửng trên bờ vực bị loại như hiện giờ. Cho cuộc chiến sống còn ở Roma tối nay, mục tiêu của họ bắt buộc phải là 3 điểm, và chấn thương của Aguero vào cuối tuần ở Premier League đã trở thành tin dữ với các CĐV áo xanh. Câu hỏi lớn nhất với HLV Manuel Pellegrini cho chuyến làm khách tới Italy là làm sao chiến thắng nếu đội bóng của ông không thể ghi bàn?

Tổn thất không thể bù đắp

Aguero có thể sẽ chấn thương lâu hơn so với dự kiến ban đầu. Pellegrini ban đầu hy vọng chân sút người Argentina có thể trở lại trong vòng 4 tuần, nhưng hóa ra chấn thương đầu gối của anh trong chiến thắng 1-0 trước Everton hôm thứ Bảy là khá nghiêm trọng. Chấn thương đó giống với của David Silva khi tiền vệ tổ chức người TBN phải nghỉ đấu từ 29/10 và cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể trở lại.

Giờ thì mọi gánh nặng trên hàng công áo xanh sẽ được dồn cả lên đôi vai chân sút đã chơi rất thất vọng mùa này, Edin Dzeko. Tiền đạo người Bosnia mới có 2 bàn ở Premier League và chưa ghi được bàn nào ở châu Âu trong cả mùa giải. Roma có thể đã thủng lưới tới 12 bàn ở vòng bảng, nhưng con số đó không phản ánh chính xác chất lượng tuyến phòng ngự của HLV Rudi Garcia, bởi 9/12 bàn thua đó là trước đội đầu bảng Bayern Munich. Ở Serie A, với 11 bàn thua sau 14 trận, họ xếp thứ 2 trong danh sách những hàng thủ chắc chắn nhất.

Mất Aguero thật sự là một cú sốc với Man City trong hy vọng tìm đường vào khung thành của Morgan De Sanctis. Tiền đạo người Argentina có tất cả những tố chất mà hàng thủ có phần luống tuổi và nặng nề của Roma phải e sợ. Với 2 hậu vệ cánh 33 tuổi, Ashley Cole và Maicon, những bước ngoặt bóng thần tốc của Aguero từ cánh vào trung lộ có thể trở thành ác mộng thật sự. Dzeko, trong khi đó, là kiểu săn bàn thuần túy, dễ đoán, dễ bị bắt bài và thiếu khả năng tự mình tạo ra đột biến.

Khó khăn chồng chất

Mất ngòi nổ Aguero đã là đủ tệ với Pellegrini, nhưng còn đáng lo ngại hơn nữa cho HLV người Chile khi cùng với một chân sút không có thói quen bùng nổ, ông mất luôn 2 tiền vệ quan trọng nhất. Chấn thương dai dẳng của Silva đã là một trong những lý do quan trọng khiến Man xanh chơi dưới sức mình ở giai đoạn đầu mùa này.

Quan trọng hơn nữa, cho trận đấu then chốt tối nay, trong khi Dzeko không phải kiểu tiền đạo một mình đi bóng qua các hậu vệ đối phương, anh vẫn là một tay săn bàn chất lượng có thể tận dụng tốt các cơ hội đến với mình. Nhưng khi Silva vắng mặt, những cơ hội mà Man City có thể tạo ra sẽ ít đi rất nhiều.

Stevan Jovetic, một chân sút khéo léo có thể mang tới một cách tiếp cận khác cho hàng công áo xanh, cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương. Thêm vào đó án treo giò cho Yaya Toure, một mũi kỳ binh lợi hại của Pellegrini, dù anh không còn ghi bàn đều đặn như mùa giải trước, hàng công Man City còn không tới một nửa sức mạnh cho chuyến làm khách ở Roma.

Những người còn lại hỗ trợ cho Dzeko, Samir Nasri, Jesus Navas, James Milner, Fernandinho và cả Frank Lampard, đều là các tiền vệ lão luyện, bản lĩnh và không hề kém cỏi, nhưng ảnh hưởng của họ với đội bóng áo xanh chắc chắn không thể sánh được với Aguero và Silva. Trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng trên sân khách, 2 tổn thất đó có thể sẽ là lý do khiến hy vọng Champions League của Man City kết thúc ở Italy.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm