Aguero là Messi của Man City. Totti là Ronaldo của Roma

10/12/2014 19:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá hiện đại không thể tuyệt diệt những đội bóng một người, mà ngược lại, rất nhiều đội bóng một người đang sinh sôi nảy nở.

1. Khi Sergio Aguero tập tễnh rời sân trong nước mắt, Etihad câm lặng. Tiền đạo của họ chỉ thi đấu được 2 phút trước khi dính một chấn thương đầu gối. Nước mắt Aguero cũng là nước mắt Man City. Anh ghi 19 bàn cho đội bóng áo xanh, và cứ khi nào Aguero ghi bàn, Man City sẽ không thể thua.

Khi Simone Zaza nâng tỉ số lên 2-0 cho Sassuolo, trong trận đấu vòng 14 Serie A, máy quay trên sân Olimpico lia qua Francesco Totti. Totti ngồi dự bị trận đó, để giữ sức cho màn so tài với Man City đêm nay. Trên sân còn Adem Ljajic, người đã gỡ hòa cho Roma trong hiệp 2, hay Rudi Garcia, vị HLV kiến thiết thành công cho Roma 2 năm qua. Nhưng máy quay không chĩa vào họ. Đến các cameraman cũng biết Totti là Vua của thành Rome.

Ngay sau khi Cristiano Ronaldo ghi bàn thứ 200 của cá nhân ở Liga, Lionel Messi trả lời bằng bàn thứ 200 tính từ khi Ronaldo đến Tây Ban Nha. Đó là hat-trick thứ 23 của Ronaldo. Đó là hat-trick thứ 21 của Messi. 61% số bàn của Real Madrid tại Liga mùa này do Ronaldo đóng góp. 55% số bàn của Barcelona mùa này do Leo Messi làm nên.

2. Họ quá quan trọng với đội bóng của mình, và thậm chí trong vài trường hợp, đã trở thành một dạng linh hồn của đội. Aguero với Man City. Totti với Roma. Cũng như Ibrahimovic với PSG. Messi với Barcelona. Ronaldo của Real Madrid. Và mùa giải trước, chúng ta còn Luis Suarez ở Liverpool.

Các đội bóng một người không thể tuyệt diệt, dù bóng đá hiện đại ngày càng đề cao lối chơi tập thể. Tiki-taka là một biểu tượng của thứ bóng đá gắn kết các mắt xích trên sân bóng, thông qua đường chuyền, vẫn cần một Lionel Messi dẫn đường. Totti đã 38 tuổi, nhưng vẫn luôn ra sân trong các trận đấu quan trọng của Roma. Tuổi tác không bào mòn đẳng cấp của anh. Còn tầm ảnh hưởng của Totti lên Roma là không thể nào chối cãi được.

Dù một Ronaldo trên đỉnh cao phong độ đến với Real Madrid, hay một Messi còi cọc đầu quân cho Barcelona, hoặc những Aguero, Ibrahimovic đắt giá đến với Man City và PSG, tất cả bọn họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp giúp ích cho CLB. Họ giúp CLB kiếm tiền. Họ giúp đội bóng chiến thắng, trở thành trung tâm trong lối chơi chung của toàn đội. Bởi vì họ là những cầu thủ kiệt xuất, giỏi hơn phần còn lại.

3. Các đội bóng đã bất chấp sự phụ thuộc ngày càng lớn vào những người dẫn đường như thế này để giành các chiến thắng trên sân cỏ.

Barcelona đã khốn khổ trước Bayern Munich vào tháng 3/2014 khi Leo Messi dính chấn thương. Manchester City đá như gà mắc tóc trong hơn 80 phút trước Everton, dù họ sau cùng thắng nhờ một bàn từ phạt đền. Carlo Ancelotti ca ngợi: “Có Ronaldo trong đội hình là Real Madrid đã dẫn 1-0”. Người đầu tiên được gắn cho lời nhận xét tương tự vậy, là Giuseppe Meazza, huyền thoại bóng đá người Italy-Argentina, sống ở những năm… 1940.

Một số đội bóng đã giảm nhẹ mức độ phụ thuộc vào những người dẫn đường. Ví dụ Real Madrid đã thắng Barcelona mùa giải trước tại chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha dù không có Cristiano Ronaldo. Ví dụ Bayern Munich vẫn đá như một con hổ dữ, dù không cần có Robben hay Ribery. Nhưng một số đội khác, như Barcelona, Man City, Roma, Arsenal, hoặc Liverpool… thì chưa thể xóa nhòa được tầm ảnh hưởng của những Messi, Aguero, Totti, Alexis Sanchez, và Luis Suarez…

Rạng sáng mai, Man City không có Aguero, cũng giống Barcelona không có Messi. Roma vẫn còn Francesco Totti, cũng như Real Madrid sẽ tung Ronaldo ra trận.

Sẽ khó cho Man City, vì thậm chí, đến Barcelona còn cần có Messi.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm