Góc Anh Ngọc: Tìm lại ngọn lửa phương Nam

28/01/2024 06:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

Luciano Spalletti chính là sự kết nối giữa Napoli và Roma, hai đội bóng ở cách nhau hơn 200km ấy, ở hai thời kỳ khác nhau của bóng đá Italy.

1. Đấy là Roma rực cháy trong những năm sau Calciopoli với sơ đồ 4-2-3-1 mà Totti đóng vai trò của một tiền đạo ảo. Đấy là Napoli chơi một thứ bóng đá đẹp nhất chưa từng thấy kể từ thời Diego Maradona vĩ đại trong những năm 1980. Những năm tháng tuyệt vời với những khán đài chật kín của Olimpico và sân Maradona đã đem đến nụ cười cho hàng triệu tifosi sống ở nửa cuối của đất nước hình chiếc ủng này.

Jose Mourinho làm sống lại niềm đam mê lớn lao của các romanista. Hai năm rưỡi qua là những tháng ngày mà các CĐV yêu mến ông, hát vang những bài hát về ông, chạy những băng rôn rất dài thể hiện sự ngưỡng mộ và thần tượng ông. Họ thậm chí còn chăng biểu ngữ đòi chủ Mỹ của Roma "biến đi" và biểu tình trước trại tập Trigoria khi biết tin HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải. Nhưng tình yêu là một câu chuyện, kết quả và thành tích lại là một câu chuyện khác. Roma không bao giờ có thể chơi một thứ bóng đá đỉnh cao như dưới thời Spalletti ngày trước dù quỹ lương ngày một phình to, đã không còn là một thế lực lớn của calcio, đã hai mùa liên tiếp không dự Champions League và có khả năng mùa này cũng vậy.

Sự tái xuất của Daniele de Rossi, một biểu tượng của Roma, giống như sự vớt vát các giá trị đã mất. Các CĐV Roma yêu anh, thần tượng anh, nhưng họ cũng hiểu là việc lọt vào Top 4 không đơn giản. Nếu mục tiêu ấy không đạt được, sẽ có hàng loạt ngôi sao ra đi, trong đó hầu như chắc chắn có Romelu Lukaku, người sẽ tốn 42 triệu euro để mua đứt từ Chelsea như thoả thuận đầu mùa này. Nếu không có Champions League, ngôi sao người Bỉ sẽ ra đi, và Roma sẽ có một mùa Hè bất ổn, khi chính De Rossi cũng phải đi. Đã có một vài điều tích cực, vài thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của Roma dưới tay De Rossi khi anh ra mắt bằng chiến thắng trước Verona. Đội bóng chơi trực diện hơn, hay hơn, nhưng cũng chỉ hay được một hiệp. Người ta chờ một phiên bản Roma tốt hơn nữa trên sân Salernitana đêm thứ Hai tuần sau, khi De Rossi đối đầu với Pippo Inzaghi, cũng là một người chữa cháy mà chưa cứu được đội cuối bảng. Chặng đường phía trước De Rossi còn chông gai.

Góc Anh Ngọc: Tìm lại ngọn lửa phương Nam - Ảnh 1.

Chặng đường phía trước Daniele de Rossi ở Roma rất chông gai

2. Napoli thì đã thay HLV trước cả Roma, khi sa thải Rudi Garcia - vị HLV đã đem đến cho Roma thứ bóng đá quyến rũ ở mùa 2013-14. Walter Mazzarri đang làm hết sức để ngăn không cho con tàu vô địch mùa trước chìm sâu hơn nữa. Và điều ông đang làm trong những ngày này, khi họ trở về từ trận thua Inter ở chung kết Siêu Cúp Italy, là tạo ra một Napoli khác sau khi hiểu rằng, làm sống lại lối chơi tấn công rực lửa mùa trước cùng sơ đồ 4-3-3 của Spalletti là không thể. Napoli đã bắt đầu đá 3 trung vệ sau khi Pasquale Mazzocchi được đưa về, kiểm soát bóng ít hơn và chơi thực dụng hơn, chắc chắn hơn. Ông hiểu rằng đó là cách duy nhất có thể cứu vãn mùa giải này, đặc biệt là khi họ sẽ đá trên sân Lazio cuối tuần này trong hoàn cảnh khủng hoảng nhân sự trầm trọng (Kvaratskhelia, Cajuste, Simeone bị treo giò; Meret, Oliveira, Natan, Mario Rui chấn thương; Anguissa, Osimhen đá AFCON).

Hai đội bóng, hai nguồn kết tụ đam mê lớn của bóng đá phương Nam nước Ý bây giờ lay lắt ở vị trí thứ 8 và thứ 9 (Roma 32 điểm, Napoli 31). Họ không xa vị trí thứ 4 của Fiorentina (34 điểm), nhưng chưa cho thấy những dấu hiệu lạc quan để tin rằng, họ có thể làm cháy lên ngọn lửa phương Nam. Đó là những trọng trách lớn lao với De Rossi, hầu như chưa có kinh nghiệm cầm quân, và Mazzarri, một HLV lão làng. Trớ trêu thay, họ đều chỉ được Roma và Napoli tin cậy ký hợp đồng đến tháng 6 này. Nghĩa là nếu họ làm tốt, họ có thể ở lại. Còn nếu không…

Đã ầm ỹ những tin đồn về việc Mourinho sẽ tới Napoli rồi. Còn Antonio Conte có thể đến Roma. 

  Anh Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm