Giroud chuẩn bị trở lại: Pháo sắp thêm nòng

14/11/2014 08:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Giroud đã trở lại tập luyện trong tuần vừa rồi, và đó rõ ràng là một tin mừng đối với các fan Pháo thủ, trong bối cảnh hàng công của họ đang tỏ ra quá phụ thuộc vào Alexis Sanchez.

Trước đó, tiền đạo người Pháp đã bị chẩn đoán sẽ phải ngồi chơi xơi nước đến cuối tháng Mười hai hoặc đầu tháng Giêng. Giroud bị gãy chân một cách khá kỳ lạ trong trận đấu gặp Everton hôm 23/08. Thật khó tưởng tượng rằng một chấn thương nghiêm trọng như thế lại xuất phát từ một pha bóng vô thưởng vô phạt (chặn bóng). Việc Pháo thủ vắng chân sút số một của họ ở mùa giải trước đến tận đầu năm mới rõ ràng là một thực tế phũ phàng.

Mừng anh trở lại, Giroud!

Nhưng bây giờ mới là giữa tháng Mười một, mà Giroud đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Và nếu như tình hình cứ tiếp tục như thế này, anh hoàn toàn có thể góp mặt ở trận đấu với Man United, sau khi kỳ nghỉ dành cho loạt trận quốc tế kết thúc.

Bởi vậy, hàng công của Arsenal đã được tăng cường đáng kể. Sự trở lại của Giroud lại trùng với màn tái xuất của Theo Walcott, người đã phải nghỉ 9 tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối. Nhưng tác động của anh lại tương đối khác với chân sút người Anh. Trong thời gian Walcott vắng mặt, Arsenal vẫn có thể triển khai lối chơi tấn công tốc độ nhờ sự hiện diện của Danny Welbeck và Alexis Sanchez. Giroud không mạnh về tốc độ, nhưng anh mang đến những yếu tố mà hiện tại Arsenal đang thiếu.



Welbeck  đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp

Trận thua Swansea hôm Chủ nhật tuần trước là một minh chứng khi Arsene Wenger quyết định tung tiền đạo trẻ Yaya Sanogo vào sân vào phút cuối, khi đang bị dẫn 2-1. Thật khó hiểu tại sao ông không sử dụng Lukas Podolski, một tuyển thủ quốc tế dày dạn kinh nghiệm với thành tích ghi bàn tốt hơn hẳn, và trước đó cũng từng sắm vai người hùng ở trận gặp Anderlecht (ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên).

Sanogo, một cầu thủ mà Wenger đã kỳ vọng sẽ là tương lai của hàng công Arsenal, vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng nào cho CLB. Bởi vậy, chỉ có một sự lý giải hợp lý nhất cho quyết định sử dụng anh: Wenger muốn đội nhà chơi trực diện hơn, bằng cách tận dụng chiều cao và sức bật của một trung phong cao to để phá vỡ hàng phòng ngự Swansea. Nên nhớ, Sanogo cao đến 1m93, hơn Podolski đến 11cm, và cũng trẻ hơn 8 tuổi.

Nhiều phương án tấn công hơn

Việc sử dụng một cầu thủ trong 4, 5 phút cuối (bao gồm cả thời gian bù giờ) luôn bị coi là một canh bạc. Với thành tích ghi bàn tệ hại của Sanogo, việc chỉ trích anh không thể đóng vai người hùng là điều bất công. Vấn đề của Arsenal thật ra là từ hàng tiền vệ và hàng thủ vì đã không bảo vệ được lợi thế dẫn trước.

Tuy nhiên, vào những thời điểm như thế, liệu bạn có tự hỏi bản thân rằng sẽ tung Sanogo hay Giroud vào sân. Câu trả lời thì ai cũng rõ. Sự trở lại của tiền đạo người Pháp, vì thế, mang đến một động lực rất lớn cho Pháo thủ.



Sanchez không giỏi trong việc tỳ đè và làm tường

Welbeck là một tiền đạo rất cần cù, giàu tốc độ, và dù không bằng Giroud trong những tình huống quay lưng với khung thành, thì nhìn chung vẫn được coi là cầu thủ có khả năng xử lý bóng tốt hơn. Tuy nhiên, khi Arsenal cố gắng khoan phá một hàng phòng ngự đông đúc, Giroud là người thích hợp hơn trong việc làm tường và tạo cơ hội cho những vệ tinh xung quanh. Khá nhiều bàn thắng của Arsenal ở hai mùa gần đây đã được thực hiện như thế.

Và cũng cần nhắc lại rằng, Giroud là chân sút số một của Arsenal mùa trước. Anh có vấn đề khi gặp các đội lớn, nhưng thành tích ghi bàn trước các đội nhỏ là rất tốt. Khi nhìn lại những trận đấu mà Arsenal đánh mất điểm trước Swansea, Leicester và Hull, hẳn Wenger sẽ mong Giroud trở lại như thế nào.

Wenger còn nhiều việc phải làm với hàng tiền vệ và hậu vệ, nhưng rõ ràng ở thời điểm này, sự trở lại của Giroud đã khiến ông yên tâm hơn rất nhiều.

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm