Giàu như Qatar còn thua thảm, tuyển Việt Nam mơ gì ở World Cup?

21/11/2022 16:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tuyển bóng đá Việt Nam có thể mơ gì về World Cup sau khi chứng kiến Qatar thua 0-2 trước Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022?

Qatar nhận kết quả buồn

Thua 0-2 trước Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022, Qatar trở thành nước chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua ở trận mở màn Cup bóng đá thế giới. Đội bóng của HLV Felix Sanchez còn làm nên một thống kê buồn khi cả trận chỉ có đúng 2 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối thủ.

Chủ nhà Qatar đã chi hơn 200 tỷ đô để tổ chức World Cup, đã làm mọi thứ để tổ chức một giải đấu thành công nhất, nhưng riêng đội bóng của mình, họ đã không thể tạo nên một cuộc cách mạng.

Giàu như Qatar còn thua thảm, tuyển bóng đá Việt Nam mơ gì ở World Cup? - Ảnh 2.

Qatar đã thua toàn diện trước Ecuador

Qatar đã chuẩn bị cho World Cup từ rất lâu. Cách đây 18 năm, năm 2004 họ đã mở ra học viện đào tạo bóng đá trẻ Aspire với kinh phí hàng trăm triệu USD, mời hàng loạt chuyên gia hàng đầu thế giới, học theo mô hình của học viên La Masia, Barcelona, và ông Felix Sanchez, HLV trưởng đội tuyển Qatar hiện nay, cũng từng HLV các đội trẻ ở Barca.

Với việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, cùng công tác đào tạo bài bản, Học viện Aspire đã tạo ra một thế hệ vàng cho bóng đá Qatar, với cột mốc đầu tiên là đội U19 vô địch giải U19 châu Á năm 2014.

Tuy nhiên, lứa cầu thủ này cũng nhận nhiều thất bại cay đắng, trong đó đáng nhớ nhất là trận thua trước U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 châu Á năm 2018. Khi ấy HLV Felix Sanchez chính là HLV trưởng U23 Qatar, và nhiều cầu thủ đang chơi tại World Cup hôm nay cũng chính là bại tướng của U23 Việt Nam như Akram Afif, Almoez Ali, Yousef Hassan…

Đỉnh cao của đội tuyển Qatar là khi họ lên ngôi vô địch ASIAN Cup năm 2019. Năm đó đội bóng của HLV Felix Sanchez đã toàn thắng tại giải, đánh bại cả Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Nhật Bản trên con đường lên ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam mơ gì?

Thế nhưng nhìn cách nhà đương kim vô địch châu Á thua kém hẳn về trình độ trước Ecuador trong trận mở màn World Cup 2022, mới thấy khoảng cách giữa họ và bóng đá thế giới vẫn còn xa. Dù được chơi trên sân nhà nhưng trong cả trận đấu Qatar không có nổi 1 cú sút trúng đích, lối chơi từng giúp họ vô địch châu Á đã phá sản hoàn toàn trước Ecuador, nên nhớ đây mới chỉ là một đội bóng tầm trung của Nam Mỹ.

Từ Qatar nghĩ đến bóng đá Việt Nam, Qatar đã bỏ hàng trăm triệu đô, dành hơn 10 năm để xây dựng một thế hệ hoàn toàn mới mà vẫn không thể vươn lên tầm thế giới, còn lứa cầu thủ vàng của chúng ta tiến xa nhất mới tới tứ kết ASIAN Cup 2019, vẫn còn một khoảng cách xa so với những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran…

Giàu như Qatar còn thua thảm, tuyển bóng đá Việt Nam mơ gì ở World Cup? - Ảnh 3.

Việt Nam có thể rất lâu nữa mới có thể dự World Cup

Tấm vé dự vòng chung kết World Cup vẫn còn xa vời chứ nói gì đến tiếp cận trình độ thế giới. Để thực hiện một cuộc cách mạng, có lẽ ít nhất cần vài chục năm chứ không thể chờ đợi chỉ vào một thế hệ!

Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm