Giao hữu mùa hè của MU: Ronaldo trở lại, MU lo hơn vui

02/08/2022 10:22 GMT+7 | Man United

Chưa kịp vui mừng khi Cristiano Ronaldo đã trở lại thi đấu trong trận giao hữu cuối cùng gặp Rayo Vallecano, MU lại lo lắng không chỉ vì màn trình diễn nhạt nhòa của anh mà còn nằm ở thái độ của anh sau khi bị thay ra. 

 

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/8, 3/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/8, 3/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 2/8, 3/8: U18 nữ Việt Nam vs Myanmar, U18 nữ Úc và Thái Lan, U16 Úc vs Myanmar, U16 Malaysia vs Campuchia.

 

Những ồn ào về tương lai của CR7 tạm lắng xuống khi siêu sao 37 tuổi này đá chính trong trận giao hữu cuối cùng của MU chuẩn bị cho mùa này, nhưng đây là trận giao hữu duy nhất siêu sao người Bồ Đào Nha hiện diện cùng các đồng đội dưới kỷ nguyên HLV Erik ten Hag.

Ronaldo ra sân: Vui ít, buồn nhiều

Không khó nhận ra những bước di chuyển, những pha chạm bóng và dứt điểm kém tinh tế của CR7, yếu tố dễ dàng nhận ra từ một ngôi sao vắng mặt trong chuyến du đấu Thái Lan và Australia, nơi HLV Ten Hag đã dành rất nhiều các buổi tập để uốn nắn các cầu thủ đi theo thứ bóng đá mình mong muốn. Ronaldo ra sân cùng những tân binh của MU mùa Hè này như Lisandro Martinez hay Christian Eriksen.

Rốt cuộc, Ronaldo trước Rayo Vallecano là một gương mặt vô hại trên hàng công. Anh chỉ sở hữu duy nhất một cơ hội ăn bàn ở cuối hiệp một, nhưng lại lãng phí nó bằng cú dứt điểm thiếu chuẩn mực cần có. HLV Ten Hag cảm nhận được 45 phút hiệp một là quá đủ với siêu sao 37 tuổi này, người rõ ràng sẽ cần nhiều thời gian để hòa nhập với thứ bóng đá mới mẻ mà muốn truyền đạt ở Old Trafford mùa này. Các cổ động viên MU có lý do để chán ngấy Ronaldo và lo ngại điều gì xảy ra nếu CR7 không tìm lại phong độ vốn có.

Điều MU lo lắng hơn cả không chỉ nằm ở cảm giác bóng không tốt của CR7, mà là thái độ của siêu sao người Bồ Đào Nha khi rời sân sau giờ nghỉ. Thay vì nán lại theo dõi các đàn em thi đấu và tự vấn bản thân, Ronaldo đã rời khỏi sân Old Trafford ngay trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đấy chẳng thế nào xứng tầm với hành động của một ngôi sao đã chuyển ý sau những tuyên bố về mong muốn rời MU, tìm kiếm một đội bóng dự Champions League mùa này. Nửa đỏ thành Manchester như thường lệ vẫn gạt phắt ý muốn đó của siêu sao 37 tuổi này. Họ thậm chí sẵn sàng chấp nhận nguy cơ CR7 rơi vào một cuộc chiến về ý tưởng chơi bóng với HLV Ten Hag và xa hơn là khả năng anh sẽ trở thành một phiên bản khác của Paul Pogba, người đã rời MU mùa Hè này dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Chú thích ảnh
Ronaldo đang để lại nỗi lo lắng cho MU

Dẫu sao MU vẫn phải tiến lên

Câu chuyện về Ronaldo chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực xuyên suốt mùa giải này, khi HLV Ten Hag không đời nào trao quá nhiều đặc ân cho siêu sao người Bồ Đào Nha như hai nhà cầm quân tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick. Amad Diallo, người vào sân thay CR7 sau giờ nghỉ, chính là người mang về bàn mở tỷ số cho MU ở trận giao hữu gặp Rayo Vallecano. Đó là thông điệp ngầm HLV Ten Hag muốn gửi đến Ronaldo: không có vùng bất khả xâm phạm nào tại Old Trafford, kể cả là siêu sao thế giới như anh.

Nhà cầm quân người Hà Lan có nhiều lý do để bận tâm hơn việc CR7 có sẵn sàng cho trận mở màn gặp Brighton vào Chủ nhật này hay không. Martinez dẫu chỉ vừa ra mắt ở trận gặp Vallecano nhiều khả năng sẽ là phương án đá cặp trung vệ bên cạnh thủ quân Harry Maguire. Diogo Dalot gần như chắc chân ở vị trí hậu vệ phải, trong lúc vị trí hậu vệ trái sẽ trở thành bài toán hóc búa cho HLV Ten Hag. Liệu có dám sử dụng tân binh Tyrell Malacia ngay từ đầu, hay sẽ hướng về giải pháp an toàn hơn là trọng dụng Luke Shaw? Cũng đừng loại trừ cơ hội cho Alex Telles, dẫu hậu vệ người Brazil được cho khó tìm thấy chỗ đứng ở sân Old Trafford mùa này. Ở hàng tiền vệ, Christian Eriksen có thể là phương án thú vị cho vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh một trong hai lựa chọn giữa Scott McTominay và Fred.

Quan trọng hơn cả, chính HLV Ten Hag sẽ là người phải hình dung được mình cần làm gì để phục hưng MU ngay từ những trận đấu mở màn mùa giải. Nhà cầm quân người Hà Lan đã khẳng định nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng cho mùa giải mới trong những chia sẻ trên trang chủ của đội chủ sân Old Trafford. Thực tế sẽ mang đến câu trả lời liệu tham vọng của MU đi đến đâu sau trận mở màn gặp Brighton và HLV Ten Hag có khả năng dụng nhân cần thiết để ứng xử với CR7, ngôi sao lớn nhất ông phải đối mặt trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm