Giám đốc chuyển nhượng của MU sang Ả Rập Saudi để bán 4 ngôi sao bị thất sủng

19/12/2023 07:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

Giám đốc chuyển nhượng của MU đang tìm cách định hình lại đội hình của Ten Hag trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Giám đốc chuyển nhượng của MU sang Ả Rập thỏa thuận

Giám đốc thể thao mới của MU, John Murtough đã bay tới Ả Rập Saudi vào đầu tháng này để tìm cách bán một số cầu thủ đang thi đấu kém hiệu quả của câu lạc bộ.

Murtough được cho là đã đến Riyadh để nói chuyện với các lãnh đạo Saudi Pro League về khả năng bán các cầu thủ. Giám đốc của Quỷ đỏ đã ra về mà không đạt được thỏa thuận nào cho Casemiro, Anthony Martial, Raphael Varane, Jadon Sancho.

Giám đốc chuyển nhượng của MU sẽ bán 4 cầu thủ cho Ả Rập Saudi? - Ảnh 2.

John Murtough (bên phải), giám đốc chuyển nhượng của MU, đã bay sang Ả Rập để thỏa thuận bán đi những cầu thủ đang thi đấu kém hiệu quả của đội bóng

Sẽ rất khó để nhiều câu lạc bộ Ả Rập mang về những gương mặt mới vào tháng Giêng sau khi đã hoàn thành chỉ tiêu trong mùa hè, khi những cầu thủ như Karim Benzema, N'Golo Kante, Jordan Henderson, Sadio Mane và Ruben Neves chuyển đến đây. Tuy nhiên việc tìm kiếm bến đỗ mới cho 4 cầu thủ này cũng không phải là không thể.

Murtough được cho là đã thiết lập một số mối quan hệ mới với các lãnh đạo Saudi Arabia. Điều này có thể mở đường cho các thỏa thuận chuyển nhượng trong tương lai, có thể là vào mùa hè tới. Quỷ đỏ vẫn sẽ cố gắng bán bộ tứ này vào tháng 1, ngay cả khi các câu lạc bộ Ả Rập không quan tâm.

Cuộc gặp bí mật của Murtough ở Ả Rập Saudi đã được Daily Mail tiết lộ vào thứ Hai. Ưu tiên của Murtough là tìm người mua Sancho sau khi tuyển thủ Anh bất hòa với HLV Erik ten Hag vào tháng 9. Tiền vệ 23 tuổi đã không được thi đấu kể từ đó.

MU tìm cách bán 4 cầu thủ với tổng giá trị 230 triệu

Sancho đã ghi 38 bàn và có 51 pha kiến tạo sau 104 trận ở Bundesliga. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh chỉ ghi được 9 bàn thắng ở Premier League.

Sancho vẫn còn 2 năm rưỡi trong hợp đồng và ở tuổi 23, anh có một sự nghiệp đầy hứa hẹn phía trước. Mặc dù MU sẽ khó lấy lại toàn bộ số tiền 73 triệu bảng mà họ đã đầu tư vào tiền vệ này từ hai năm rưỡi trước nhưng một động thái lớn khác vẫn có thể xảy ra. Điều quan trọng cần lưu ý là Sancho là một trong những người có thu nhập cao nhất của Quỷ đỏ với mức lương 350.000 bảng mỗi tuần.

Giám đốc chuyển nhượng của MU sẽ bán 4 cầu thủ cho Ả Rập Saudi? - Ảnh 3.

MU đã trả 73 triệu bảng cho Dortmund để có được Sancho thế nhưng tiền vệ người Anh mới chỉ ghi được 9 bàn tại Premier League

Giám đốc chuyển nhượng của MU sẽ bán 4 cầu thủ cho Ả Rập Saudi? - Ảnh 4.

Sancho, Casemiro đều đang được MU tìm cách bán đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng

MU đang chịu áp lực phải bán vì bị cho là sắp vi phạm các quy định tài chính của Premier League. Họ đã bị UEFA phạt gần 260.000 bảng vào tháng 7 vì 'chi lớn hơn thu' và bỏ ra gần 200 triệu bảng cho cầu thủ mới trong mùa hè.

Về Casemiro, sẽ khó để Quỷ đỏ lấy lại phần lớn số tiền 70 triệu bảng mà họ đã chi vào 16 tháng trước khi cầu thủ người Brazil đến từ Real Madrid. Tiền vệ 31 tuổi đã gây ấn tượng ở mùa giải trước nhưng ở mùa này lại gặp khó khăn về phong độ và thể lực.

Các đội bóng Ả Rập có thể là những câu lạc bộ hiếm hoi sẵn sàng chi nhiều tiền cho Casemiro, xét đến độ tuổi của cầu thủ này và hoạt động chuyển nhượng của họ vào mùa hè năm ngoái. MU có thể để Anthony Martial và Raphael Varane ra đi dưới dạng tự do khi cả hai cầu thủ đều hết hạn hợp đồng vào mùa hè. Họ có quyền lựa chọn gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng.

Varane chuyển tới Old Trafford từ Real Madrid vào tháng 8 năm 2021 với bản hợp đồng trị giá 42 triệu bảng nhưng đã phải vật lộn với phong độ và thể lực. Hiện tại, Martial là một trong những cầu thủ chơi lâu nhất tại MU. Cầu thủ người Pháp chuyển đến từ Monaco vào tháng 9 năm 2015 với bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng. Thế nhưng tiền đạo này chỉ ghi được 12 bàn ở Premier League kể từ tháng 9/2020.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm