'Giảm chỉ tiêu cho U23 Việt Nam là hợp lý'

11/04/2015 11:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, ngành thể thao đã hạ mức chỉ tiêu cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 từ mức ban đầu là góp mặt ở chung kết xuống mức lọt vào vòng bán kết. Theo ông Hoàng Văn Phúc, cựu HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam, việc giảm chỉ tiêu sẽ giúp HLV và cầu thủ vơi đi nhiều áp lực.

Với tư cách là cựu HLV đội tuyển Việt Nam và từng dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27, ông Hoàng Văn Phúc tỏ ra đồng tình và cảm thông với người đồng nghiệp Toshiya Miura, khi vị HLV người Nhật Bản chỉ nhận mục tiêu đưa U23 Việt Nam lọt vào tới bán kết SEA Games 28.

Ông Phúc nhận xét: “Theo tôi được biết, trong dự thảo kế hoạch trước đó ngành thể thao đã ra đặt mục tiêu vào tới trận chung kết đối với đội tuyển U23 bóng đá nam. Tuy nhiên, trong cuộc làm việc gần đây với lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF, HLV Miura các bên cũng đã đi đến thống nhất chỉ tiêu cho đội U23 Việt Nam là lọt tới trận bán kết.

Dù HLV Miura chỉ đặt mục tiêu lọt vào bán kết SEA Games 28 nhưng tôi nghĩ rằng bản thân vị HLV này sẽ đặt mục tiêu cao hơn cho các học trò của mình, thậm chí là giành HCV SEA Games 28.

Nếu đặt mục tiêu càng cao thì điều đó đồng nghĩa với việc tự tạo thêm áp lực lên chính HLV và các cầu thủ. Chính vì vậy, thay vì dễ dàng nhận chỉ tiêu lọt vào chung kết thì khiêm tốn nhận chỉ tiêu bán kết cũng là điều dễ hiểu.

Khi ngành thể thao, VFF, lẫn HLV Miura đều không đặt chỉ tiêu quá cao tại SEA Games tời thì U23 Việt Nam sẽ có tâm lý thoải mái hơn khi tham dự giải đấu”.

HLV Hoàng Văn Phúc phân tích thêm: “Tôi thấy việc giảm chỉ tiêu cho U23 Việt Nam là điều hợp lý, bởi việc đặt chỉ tiêu cho đội tuyển U23 tham dự SEA Games  căn cứ vào rất nhiều yếu tố nhưng trong đó quan trọng nhất là việc đánh giá sức mạnh của đội tuyển chúng ta và các đối thủ để có được cái nhìn và quyết định khách quan nhất.

Tuy nhiên, sự đánh giá sức mạnh các đội bóng cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi. Vì thế, việc đặt chỉ tiêu sao cho hợp lý cũng là vấn đề không hề đơn giản.

Thế nhưng có một điều chắc chắn là khi chỉ tiêu ở mức vừa tầm thì các tuyển thủ, đặc biệt là người HLV, sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực vì thành tích hay chỉ tiêu. Đôi lúc những thứ áp lực vô hình mang tính chỉ tiêu quá cao sẽ không tốt cho đội bóng.

Trên thực tế, từ HLV cho tới các cầu thủ mỗi khi tham dự bất kỳ giải đấu nào thì họ đều khát khao, nỗ lực để đạt thành tích cao nhất chứ không hẳn chỉ chăm chăm thi đấu để đạt hay vượt ngưỡng chỉ tiêu được giao”.

Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm