Vương Thu Phương bị loại vì “không trung thực”

27/08/2012 07:00 GMT+7 | Người đẹp


(TT&VH) - Cuộc thi hoa hậu có quy mô toàn quốc duy nhất trong năm vừa kết thúc với dư âm đẹp khi Tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo được xem là gương mặt “tài - sắc vẹn toàn”. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam chưa thể khép lại, nhất là sau “lùm xùm”: Vương Thu Phương bị đình chỉ tham dự đêm chung kết. Thậm chí, còn có thông tin cho rằng các cơ quan quản lý sẽ xem xét cả việc tước Giải vàng Siêu mẫu 2011 của Vương Thu Phương, còn người đẹp này thì đang chuẩn bị mời luật sư khởi kiện?

Như TT&VH đã thông tin, tối 25/8, chung kết trao giải Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại TP. Đà Nẵng sau 12 ngày kể từ khi khởi động vòng chung kết. Điều khiến dư luận khá bất ngờ, chỉ 5 giờ đồng hồ trước khi cuộc thi khai màn, thí sinh Vương Thu Phương - Giải vàng Siêu mẫu 2011, ứng viên được xem là sáng giá của cuộc thi - nhận quyết định đình chỉ tham dự.

1. Theo thông tin từ BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 gửi tới báo chí vào chiều qua (26/8), trong thời gian tổ chức vòng chung kết, BTC đã nhận được một số thông tin về thí sinh Vương Thu Phương và đã đề nghị cơ quan chức năng xác minh.

Tại chung kết HHVN 2012, Vương Thu Phương được xem là gương mặt sáng giá.

Thực tế, thông tin Vương Thu Phương đã làm đám cưới xuất hiện từ sau cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. BTC cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam khi đó đã xác minh và thông báo chính thức là thí sinh này chưa thành hôn và vẫn bảo toàn danh hiệu được trao. Đến với cuộc thi Hoa hậu 2012, Vương Thu Phương có giấy xác nhận chưa đăng ký kết hôn của UBND phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, nơi cô đăng ký hộ khẩu thường trú. Căn cứ trên những yếu tố đó, BTC đã đồng ý cho thí sinh dự thi.

Được biết, khi bắt đầu vòng chung kết, BTC Hoa hậu Việt Nam nhận được thông tin và hình ảnh khá cụ thể là thí sinh này đã tổ chức cưới và sống như vợ chồng với bạn trai. BTC đã mời Vương Thu Phương làm việc, song thí sinh hoàn toàn phủ nhận và cho rằng đây là những bức ảnh đã bị photoshop và khẳng định chưa từng tổ chức đám cưới.

Trường hợp đặc biệt này đã được BTC Hoa hậu Việt Nam báo cáo Ban chỉ đạo và đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh thông tin. Chỉ tới ngày 23/8, Bộ Công an mới chính thức gửi xác minh trên tới Ban chỉ đạo, trong đó nêu rõ: Tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng thí sinh Vương Thu Phương đã tổ chức lễ thành hôn với anh Phạm Duy Phương (có đông đủ gia đình, bạn bè của hai gia đình tới dự) ở tỉnh Hải Dương, sau đó chung sống trong thời gian 2-3 tháng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn cho biết thí sinh này không đăng ký tạm trú tại một số nơi mà cô sinh sống trong suốt một thời gian dài, tức vi phạm Luật cư trú và có biểu hiện không trung thực trong khai báo gây khó khăn cho công tác xác minh. Cơ quan chức năng kết luận rằng thí sinh Vương Thu Phương không đáp ứng các tiêu chí do BTC cuộc thi quy định.

2. Như vậy là Vương Thu Phương bị loại không phải vì vi phạm quy định “chưa lập gia đình” như trong Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp hiện hành mà là vì tư cách đạo đức.

BTC khẳng định: “Thí sinh Vương Thu Phương đã không trung thực với BTC khi BTC xác minh một chi tiết liên quan đến nhân thân của mình”. Ngoài ra, thí sinh đã không tôn trọng Luật cư trú; tuy chưa đăng ký kết hôn, nhưng thí sinh đã tổ chức lễ thành hôn và chung sống như vợ chồng. Về khía cạnh pháp luật, đúng là thí sinh chưa kết hôn, nhưng việc làm này không phù hợp với thuần phong mỹ tục cũng như quan niệm chung của xã hội Việt Nam.

Vì thế, khi tổ chức một cuộc thi để tôn vinh vẻ đẹp thiếu nữ Việt Nam, cả về hình thức, đạo đức, trí tuệ, tâm hồn và lối sống, Ban chỉ đạo và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 thấy rằng biểu hiện không trung thực của Vương Thu Phương là không phù hợp. Ngoài ra, việc để một thí sinh bị phát hiện đã tổ chức cưới đám cưới và chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn tiếp tục tham dự cuộc thi có thể coi như là dấu hiệu cổ súy cho việc nam nữ không đăng ký kết hôn hợp pháp mà vẫn lập gia đình hoặc chung sống như vợ chồng, một lối sống mà BTC không ủng hộ và đông đảo công chúng không đồng thuận.

Một thành viên Ban chỉ đạo cuộc thi cũng cho biết thêm, thí sinh Vương Thu Phương thể hiện tư cách đạo đức kém khi ban đầu cô đồng ý sẽ làm đơn tự nguyện rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Song sau khi “mất tích” khoảng nửa ngày khỏi nơi ở tập trung, thí sinh này trở lại và không đồng ý với việc tự nguyện rút lui nói trên. Theo đánh giá của thành viên này, Vương Thu Phương còn tỏ ra “thách thức” khi tuyên bố: mời luật sư vào cuộc khởi kiện BTC cuộc thi. Chiều qua (26/8), qua điện thoại, Vương Thu Phương cho biết chưa thể khẳng định việc khởi kiện và sẽ thông tin sớm nhất có thể.

Những vụ “tố cáo” từng gây chấn động ở Hoa hậu Việt Nam
 

Nhà thơ Dương Kỳ Anh

Trong những cuộc trò chuyện với PV trước kia, nhà thơ Dương Kỳ Anh - “cha đẻ” của các cuộc thi hoa hậu ở nước Việt Nam thống nhất - từng chia sẻ rằng, các cuộc thi luôn đầy thách thức, mà thi hoa hậu thì thách thức gấp nhiều lần vì đó là cuộc thi liên quan đến con người. Cũng vì lẽ đó, hầu như kỳ cuộc nào, BTC cuộc thi này cũng luôn đau đầu vì những “tố cáo” (phần nhiều là sai sự thật) xung quanh các thí sinh, ứng viên sáng giá.

Theo lời kể của nhà thơ Dương Kỳ Anh, sau vụ Hoa hậu Việt Nam năm 2003 Mai Phương “mất tích” gây “sóng gió” dư luận, báo Tiền phong đã khá vất vả để tiếp tục tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Đến những ngày cuối, khi đã xác định được những gương mặt xuất sắc nhất là Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân thì bất ngờ, BTC nhận được đơn tố cáo Nguyễn Thị Huyền từng bị đánh ghen, cạo trọc đầu, còn bố Chân Trân thì “giẫm nhầm giầy Tây” và “lòe” BTC với tấm bằng Thạc sĩ giả.

HH Nguyễn Thị Huyền từng bị đồn thổi: “bị đánh ghen, bị cạo trọc đầu”...

Kết thúc của những vu cáo này thì mọi người đều đã biết, nó hoàn toàn sai sự thật. Nguyễn Thị Huyền đã đăng quang Hoa hậu, còn Trịnh Chân Trân cũng giành danh hiệu Á hậu 1.

Nhưng không phải không có những “tố cáo” đúng sự thật. Tại Hoa hậu Việt Nam 1992, Đ.X.M - một gương mặt được xem là “đối thủ” của Hà Kiều Anh lúc bấy giờ - cũng bị “tố cáo” chưa có chồng mà đã có con ngay trước đêm chung kết. Sau khi xác định thông tin có thật, BTC đã “đánh bài ngửa” với thí sinh này đề nghị cô tự nguyện rút lui. Đ.X.M ban đầu không chịu, thậm chí còn giả vờ... tự tử để dọa BTC...

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, có một người đẹp nhìn trên sân khấu, thậm chí nhìn tận mắt ngoài đời nhiều người đã chấm là Á hậu, thế nhưng đã không lọt vào Top 10. Không ai biết rằng, thí sinh đó chỉ có 9 ngón chân dù đã trải qua vòng đo đạc khá kỹ lưỡng trước đó. Nếu không có đơn tố cáo để kịp thời kiểm tra, nhiều khi chính ban giám khảo cũng không biết được những khuyết tật vô cùng kín đáo đó. 

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm