Tập 3 Giọng hát Việt 2018: Tóc Tiên không ngại 'ném đá giấu tay' Noo Phước Thịnh vì thí sinh 'soái ca'

04/06/2018 07:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc nút chặn 'nghiệt ngã' đã quay trở lại trong tập 3 Vòng giấu mặt Giọng hát Việt 2018 với những diễn biến đầy kịch tính. 

Tập thứ 3 vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt 2018 vừa lên sóng tối 3/6.

Nếu như tập trước là cuộc "tỏa sáng" của dàn thí sinh nữ tài năng thì sang đến tập này, các "hot boy" lần lượt trưng trổ khiến các HLV không khỏi "bấn loạn" mà áp dụng đủ "chiêu trò" để thuyết phục thí sinh về đội mình. 

Du học sinh Campuchia "bùng nổ" với hit Hương à

Mở màn đêm thi là thí sinh đến từ Campuchia - Sim Chanponloue. Chàng du học sinh đã có 5 năm sinh sống tại Việt Nam lựa chọn sáng tác Hương à của Đình Khương từng gây sốt tại gameshow Sing my song

Chú thích ảnh
Du học sinh đến từ Campuchia - Sim Chanponloue - mang đến không khí sôi động với ca khúc "Hương à"

HLV Thu Phương đã ngay lập tức bấm chọn sau câu hát đầu tiên. Như được tiếp thêm động lực, Sim Chanponloue đã mang đến sân khấu một không khí vô cùng sôi động, trẻ trung bằng giọng hát tràn đầy năng lượng và phong cách trình diễn lôi cuốn. HLV Tóc Tiên là người thứ hai bấm nút chọn chàng trai này. 

Chú thích ảnh

Thu Phương thú nhận cô đã nghe nhầm câu hát đầu từ "Hương à" thành "Phương à" và đó là lý do cô bấm chọn nhanh đến thế. Giọng ca Chưa bao giờ cũng tha thiết mong Sim về đội để "cứu rỗi tâm hồn" mình, bởi người đàn ông bên cạnh cô không biết hát và cô khao khát được nghe câu hát "Phương ơi".

HLV Tóc Tiên phản đối, cho rằng Thu Phương "ích kỷ" vì trong khi Thu Phương đã có một người mười mấy năm trời ở bên gọi "Phương ơi" thì Tóc Tiên còn chưa có người gọi "Tiên à". 

Cuối cùng, để đưa ra lựa chọn của mình Sim Chanponloue hát vang "Phương ơi". Anh chính thức trở thành thành viên mới nhất của đội HLV Thu Phương. 

"Chàng thơ" đến từ Thụy Sĩ - Huỳnh Samuel An

Chàng trai gốc Việt định cư tại Thụy Sĩ Huỳnh Samuel An gây ấn tượng với bản tình ca trứ danh của nước Pháp - La vie en rose. 

Huỳnh Samuel An sinh ra và lớn lên tại thành phố Lausanne - Thuỵ Sĩ. Mẹ anh là người gốc Cần Thơ còn bố ở Bến Tre. Anh biết chơi Piano từ năm 7 tuổi và guitar lúc 14 tuổi, từng đoạt giải Giọng ca Vàng của của cộng đồng Việt Nam tại Thuỵ Sĩ.

Chú thích ảnh
Huỳnh Samuel An là người gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ

Giọng hát dịu dàng truyền cảm của Samuel An ngay câu hát đầu tiên đã chinh phục HLV Noo Phước Thịnh, và lần lượt 3 HLV còn lại. 

Samuel An và bản tình ca "La vie en rose"

HLV Thu Phương nhận định Samuel An kết hợp sở trường hát tiếng Pháp với tiếng Việt sẽ rất hoàn hảo và cho biết đã hình dung được những bài hát phù hợp với giọng ca này. Nghe vậy, Noo Phước Thịnh  "phản pháo" lại  rằng HLV nào cũng sẽ có bài hát phù hợp. Nếu về với đội Noo, Samuel sẽ học cách hát để "chạm khẽ vào trái tim khán giả" . 

Chú thích ảnh

Còn HLV Lam Trường thì cho rằng với chất giọng ballad trẻ trung và cũng rất "tình" này của Samuel, sẽ có rất nhiều bài hát phù hợp. Điều quan trọng mà "anh Hai" Lam Trường muốn làm cho Samuel là cải thiện khả năng thanh nhạc, cụ thể là kĩ năng kiểm soát cột hơi.

Dù sau đó HLV Thu Phương đã "cất công" hát bản hit Người lạ ơi nhưng Samuel An vẫn quyết định về với đội HLV Noo Phước Thịnh. 

Lê Chánh Tín và giọng hát khiến Tóc Tiên không ngại "ném đá giấu tay" để giành về

Một chàng trai gốc Việt đang sinh sống tại nước ngoài nữa tỏa sáng tại tập 3 Giọng hát Việt. Lê Chánh Tín đang sống và học tập tại Mỹ. Đến với Giọng hát Việt 2018, Chánh Tín muốn theo đuổi đam mê ca hát và bày tỏ khao khát được về đội HLV Thu Phương. 

Chú thích ảnh

Ca khúc mà Chánh Tín lựa chọn là Chuyện của mùa đông. Và cũng ngay từ câu hát đầu tiên, chất giọng trầm ấm của Chánh Tín đã khiến HLV Tóc Tiên phải bấm chặn ngay Noo Phước Thịnh. 

Noo Phước Thịnh không hề hay biết, và chỉ một vài giây sau đó cũng bấm nút chọn Chánh Tín, sau đó đến 2 HLV còn lại.  

Khi phát hiện mình bị chặn, Noo Phước Thịnh vô cùng hoang mang không biết người "giở trò" là ai. Anh tỏ ý nghi ngờ Tóc Tiên nhưng nữ ca sĩ "giả ngô" và liên tục chối bỏ đến tận cuối cùng. 

Chú thích ảnh

Và thế là "cuộc đấu" giờ chỉ còn 3 HLV. Thu Phương như "vỡ òa" khi Chánh Tín gợi nhớ cô về một cuộc thi âm nhạc tại Mỹ nữ ca sĩ từng làm giám khảo, trong đó Chánh Tín là thí sinh. Điều này khiến HLV Thu Phương tin là duyên số và Chánh Tín sẽ về với đội của mình

HLV Lam Trường giữ được cái đầu "lạnh" và thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của Chánh Tín trong kĩ thuật hát và hứa sẽ cùng khắc phục nếu thí sinh này chọn về đội anh. 

Còn "kẻ tội đồ" Tóc Tiên giải thích lý do bấm đầu tiên vì cô nhận ra Chính Tín là giọng nam mà cô đang tìm kiếm, một giọng ca chuyên chở cảm xúc và rất truyền cảm khiến người nghe như sắp khóc.

Giữa cuộc tranh luận sôi nổi, HLV Thu Phương lại dùng đến "chiêu bài" giọng hát với một đoạn bài Cô gái đến từ hôm qua. Tuy nhiên, chiêu thức này của Thu Phương một lần nữa lại thất bại khi Lê Chánh Tín, dù ban đầu "nhắm" HLV Thu Phương nhưng vì muốn tìm kiếm điều mới mẻ nên đã chọn về với đội Tóc Tiên. 

Chú thích ảnh
Tóc Tiên hét lên vui sướng vì Chánh Tín chọn về đội mình

Bên cạnh những giọng ca nam tài năng, tập 3 Giọng hát Việt cũng mang đến những cái tên nữ ấn tượng. 

Chú thích ảnh
Nguyễn Hương Giang

Trở lại từ mùa 1 Giọng hát Việt ở đội HLV Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Hương Giang tìm kiếm cơ hội lần thứ hai với bản hit Người lạ ơi. Bằng giọng hát da diết, ngọt ngào và truyền cảm, Hương Giang đã mang đến màu sắc đầy mới lạ cho ca khúc. 

Ở phần thi này, trên ghế nóng đã xảy ra một cuộc trao đổi thú vị, Noo Phước Thịnh chạy qua bấm chọn hộ Lam Trường còn Tóc Tiên bấm chọn hộ Noo Phước Thịnh. Kết quả, Hương Giang chọn về đội HLV Lam Trường. 

Chú thích ảnh
Đặng Thị Thái Bình

Đặng Thị Thái Bình hiện đang công tác tại Nhà hát Trung Vương TP. Đà Nẵng. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Thái Bình đã cho thấy sự dày dặn trong giọng hát với sáng tác của Tiên Tiên và Trang - Chắc anh đang. 

Chất giọng sáng, cao và da diết của cô gái trẻ đã chinh phục được cả 4 HLV. Riêng Tóc Tiên thậm chí còn không kìm nổi nước mắt. 

Nữ ca sĩ cho biết cô xúc động vì cảm nhận được nỗi cô đơn của người con gái trong bài hát này, đặc biệt là qua câu hát "Bỏ lại em, vang lên câu ca cho ngàn người xem". Có cảm giác chính Tóc Tiên cũng từng trải qua cảm xúc này trong chuyện tình của mình. 

Thấy vậy, Thái Bình đã xuống ôm nữ ca sĩ để an ủi. Và cuối cùng, cô gái 18 tuổi đã lựa chọn về đội Tóc Tiên.

Chú thích ảnh
Y Lux

Cô gái cá tính Y Lux đến từ Kon Tum và đang kinh doanh trên mạng. Để theo đuổi con đường âm nhạc, Y Lux đã phải thay đổi rất nhiều về ngoại hình cũng như trau đồi kĩ năng ca hát. 

Đến với Giọng hát Việt 2018, Y Lux thể hiện ca khúc Buông. Giọng hát mạnh mẽ, cảm xúc và sự tin tin của cô đã lôi cuốn người xem và chinh phục được HLV Tóc Tiên và Thu Phương

HLV Tóc Tiên khen ngợi cách hát rất thông minh khi làm bài hát mềm mượt nhưng vẫn cao trào, một giọng hát cá tính và nội lực. Còn HLV Thu Phương cảm nhận giọng hát này rất hợp với mình, máu lửa và truyền cảm.

Và trong khi Tóc Tiên dùng "sức trẻ" để thuyết phục Y Lux thì Thu Phương khẳng định muốn chạm đến ước mơ và có kinh nghiệm thì nên về đội của cô. Và lựa chọn của Y Lux là về với đội của Tóc Tiên. 

Chú thích ảnh
Nguyễn Vũ Đoan Trang

Một nữ thí sinh nữ nữa chọn về đội của Tóc Tiên. Cô gái 23 tuổi Nguyễn Vũ Đoan Trang đang là ca sĩ tự do. 

Ngoại hình của nữ thí sinh được HLV Tóc Tiên nhận xét là gợi cảm và "cay xè" như ớt. HLV Lam Trường cũng cảm thấy rất dễ chịu khi nghe Đoan Trang hát tiếng Anh và nếu tu luyện sẽ bước lên một đẳng cấp mới.

Tập 4 Giọng hát Việt 2018 sẽ tiếp tục lên sóng VTV3 vào tối 10/6 tới. 

Tập 2 Giọng hát Việt 2018: 4 HLV 'bấn loạn' vì thí sinh được ví như 'bản sao Hương Tràm'

Tập 2 Giọng hát Việt 2018: 4 HLV 'bấn loạn' vì thí sinh được ví như 'bản sao Hương Tràm'

Cô gái xứ Nghệ ngọt ngào xuất hiện trong tập mới nhất của Giọng hát Việt 2018 khiến các HLV và khán giả không khỏi liên tưởng đến ca sĩ Hương Tràm ngày mới đi thi.

Đông Hà. Ảnh & Clip: NSXCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm