Tài tử Trương Hàm Dư bị 'ném đá' vì đắp cơ bắp bằng nhựa

03/01/2016 14:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khán giả nữ thường thích hình ảnh những người đàn ông cứng rắn, cơ bắp săn chắc trên màn bạc. Nhưng mới đây họ mới “té ngửa” ra rằng cơ bắp hay gân sẹo của các nhân vật mà họ ngưỡng mộ đều là “đổ rởm”, được tạo nên bằng nhựa mủ.

Theo tin của thepaper.cn., những bức ảnh được ê-kíp làm phim Mr. Six (Lão pháo nhi) đăng tải cho thấy, các nghệ sĩ hiệu ứng đặc biệt đã tỉ mỉ dán “cơ bắp” vào ngực của Trương Hàm Dư khi anh thủ vai một gangster đường phố rất gallant, luôn sẵn lòng “ra tay” để giúp đỡ các huynh đệ của mình.

Được biết, Trương Hàm Dư đã phải mất 6 tiếng để đắp hết 9 phần cơ bắp lên vai, tay, ngực, lưng và bụng mỗi khi anh quay phim và khi quay xong lại phải mất 2 tiếng để tháo chúng ra. Toàn bộ phần cơ bắp của Trương Hàm Dư tốn kém tới 300.000 NDT (46.230 USD). 


Trương Hàm Dư trong quá trình dán cơ bắp giả để quay Mr. Six. Ảnh: china daily

Thêm nữa, các nghệ sĩ hiệu ứng đặc biệt còn vẽ sẹo lên ngực Trương và tô da của anh thành màu đồng để trông anh rắn rỏi hơn, có làn da rám nắng, mặc dù thực tế là nam diễn viên 51 tuổi này có ngoại hình trông ổn hơn nhiều so với người cùng tuổi do anh cũng áp dụng chế độ tập luyện nghiêm ngặt.

Ê-kíp làm phim muốn đưa những bức ảnh này lên mạng nhằm chứng tỏ sự tận tâm với nghệ thuật của Trương Hàm Dư, anh phải chịu đựng những rắc rối và khó chịu như thế nào khi phải dán các cơ bắp “rởm”. Tuy nhiên, nỗ lực của ê-kíp làm phim đã “phản tác dụng” bởi khán giả thấy thất vọng khi biết được rằng phần cơ bắp trên thân hình rám nắng của Trương Hàm Dư trong phim chỉ là giả.


Phần cơ bắp của Trương Hàm Dư trong phim tốn kém tới hơn 46.000 USD

Cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc của mình trên internet. Họ nói rằng họ cảm thấy bị xúc phạm và đặt câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp của Trương Hàm Dư khi so sánh anh với các diễn viên khác, những người đã phải luyện tập vất vả để có ngoại hình phù hợp với nhân vật mà họ thủ diễn hơn.  

Cách đây 4 năm, nam diễn viên Hong Kong Trương Gia Huy (48 tuổi) đã hóa thân thành một võ sĩ quyền Anh trong phim Võ đài tranh đấu (Unbeatable) và anh đã phải luyện tập suốt 9 tháng để biến ngoại hình gày nhỏ của mình thành một người đàn ông cơ bắp.


Phần phía trên được làm bằng nhựa mủ

“Ngoài việc luyện tập 6-7 tiếng/ngày, tôi còn phải thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Có những ngày tôi không được ăn muối, dầu ăn hay đường, song có những ngày tôi phải ăn 2-30 quả trứng/ngày để có đủ lượng protein” – Trương Gia Huy từng kể.

Trong khi đó, nam tài tử Hollywood Christian Bale (41 tuổi) từng phải giảm tới 13 kg trọng lượng để thủ diễn chính trong phim Võ sĩ (The Fighter), vai diễn đã đem về cho anh giải Oscar và sau đó anh lại phải làm béo bụng để đóng phim Săn tiền kiểu Mỹ (American Hustle).


Trương Hàm Dư trong phim "Mr. Six"

Tuy nhiên, những người ủng hộ Trương Hàm Dư lại cho rằng, người hâm mộ điện ảnh nên có cách nhìn khoan dung hơn với những phần cơ bắp của anh. Bởi cũng tương tự, nhiều diễn viên nữ đã phải dùng áo nịt ngực độn để cho “đôi bồng đào” của họ trông nơ nang, đầy đặn hơn.

Thường xuất hiện trên màn bạc với chân dung những người đàn ông cứng rắn, Trương Hàm Dư là một diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Hồi năm 2008, anh đã đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 29 và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã. Năm sau đó, Trương Hàm Dư đoạt giải Nam diễn viên xuất chúng nhất tại lễ trao giải Hoa Biểu.

Tuấn Vĩ
Theo China Daily

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm