Ra mắt MV hòa tấu nhạc Trịnh đầu tiên

22/01/2014 08:03 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Trong “rừng” MV xuất hiện trên thị trường ca nhạc bỗng dưng có một “món lạ”: MV hòa tấu Sóng về đâu do nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân trình diễn. Từ ngày 20/1, MV này đã được phát sóng trên kênh MTV và các kênh internet quảng bá.

Album Khúc phiêu du một đời của Đinh Hoài Xuân phát hành 8/2013 là tiền đề để nghệ sĩ Cello này thực hiện MV hòa tấu Sóng về đâu. Như đã từng chia sẻ, mục đích của Hoài Xuân là quảng bá âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, ý tưởng làm MV hòa tấu nhạc Trịnh của nghệ sĩ này đã gây áp lực ghê gớm với ê-kíp.

Giám đốc sản xuất Việt Đức cho biết, áp lực đầu tiên là sự phổ cập của nhạc Trịnh. Vì thế, mọi sự làm mới nhạc Trịnh có thể bị xem là mạo hiểm. Hơn nữa, việc chọn hình thức thể hiện sản phẩm là MV cũng mang tới không ít khó khăn. Bối cảnh liên tục thay đổi, được lựa chọn nhiều lần từ Ba Vì, Ninh Bình… rồi cuối cùng là Tam Đảo.

Nhưng thành quả cuối cùng, sau khi ra mắt, MV đã nhận được sự phản hồi tích cực. GS-TS-NGND Vũ Hướng nhận xét về sản phẩm âm nhạc của học trò: “Tác phẩm trình diễn bằng đàn violoncelle với phần đệm của dàn nhạc bán cổ điển là một việc làm hữu ích trong việc phổ cập rộng rãi những hiểu biết nhạc cụ phương Tây và không ngừng nâng cao thẩm mĩ công chúng”.

Sau Sóng về đâu, Đinh Hoài Xuân đang có động lực thực hiện thêm nhiều MV hòa tấu nhạc Trịnh khác. Tuy nhiên, điều chị băn khoăn nhất hiện nay là nếu không có những người đồng hành để lo trang trải về kinh phí gì ước mơ của chị không bao giờ thành hiện thực.    

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm