Phim tài liệu về Kurt Cobain được đón nhận nồng nhiệt tại LHP Berlin

10/02/2015 19:02 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cobain: Montage of Heckbộ phim tài liệu về thủ lĩnh Kurt Cobain của ban nhạc Nirvana, đã chinh phục khán giả có mặt trong buổi chiếu ra mắt tại LHP Berlin đang diễn ra. 

Qua bộ phim này, khán giả đã hiểu sâu thêm về cuộc đời của Cobain. Anh là linh hồn của Nirvana, được giới truyền thông gọi là “tiếng nói của Thế hệ X”. Dù  thành công, Cobain luôn cảm thấy cảm thấy mệt mỏi và chán chường với việc âm nhạc bị thương mại hóa mạnh. Cộng với cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng yên ấm, anh trở nên u uất, dần chìm vào nghiện ngập. Tháng 4/1984, anh tự vẫn tại nhà riêng ở Seatles, Mỹ, ở tuổi 27.

Bộ phim tài liệu kể trên mang tên một nhạc phẩm Cobain thu âm từ cuối những năm 1980. Nhà làm phim Brett Morgen đã thực hiện phim này trong 8 năm, với sự tham gia của Frances Bean, con gái duy nhất của Cobain. Phim dài 135 phút, trong đó có những hình ảnh gia đình Cobain chưa hề được công bố. Cụ thể, nó có các hình ảnh Cobain từ khi còn lẫm chẫm biết đi, thổi nến trong sinh nhật và chụp ảnh với một cây đàn guitar đồ chơi. Nó cũng có các đoạn video cho thấy những năm tháng tuổi trẻ buồn thảm của Cobain, việc anh thừa nhận đã tìm đến cần sa thế nào, nhạc punk đã giúp anh đối diện được với cảm giác cô đơn lạc lõng ra sao. 



Hình ảnh trong phim tài liệu về Kurt Cobain, mang tựa đề Cobain: Montage of Heck

Phim cũng có các bản thu âm, bài đăng báo, sổ ghi chép và tranh phác họa cùng nhiều trích đoạn cuộc phỏng vấn và hình ảnh ghi lại từ các buổi hòa nhạc.

Tại buổi chiếu phim tối hôm 7/2, đạo diễn Morgen cho biết gia đình Cobain cho phép ông tiếp cận với nhiều thông tin giá trị. Ông cảm ơn Courtney Love, vợ góa của Cobain, vì sự tin tưởng và khích lệ của bà trong quá trình làm phim. “Không hề có yêu cầu cắt cúp hay thay đổi bất kỳ chi tiết nào trong phim. Đây quả là điều chưa từng có đối với một bộ phim về một nhân vật biểu tượng như thế” – Morgen nói.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm