Nữ đạo diễn Sofia Coppola: Xứng danh con gái 'Bố già'

08/07/2013 12:50 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi tung ra 5 bộ phim, Sofia Coppola (42 tuổi) đã khẳng định được vị trí đặc biệt của mình trong làng điện ảnh, mà không cần phải “núp” dưới cái bóng của cha cô - Francis Ford Coppola, đạo diễn kiêm tác giả phim Bố già, một trong những nhà làm phim có ảnh hưởng nhất của nền điện ảnh hiện đại.

Sofia Coppola quyết định làm bộ phim mới nhất, The Bling Ring, sau khi đọc một bài báo đăng trên tạp chí Vanity Fair, viết về một nhóm diễn viên vô danh ở California thích vui chơi, chè chén và trở thành kẻ cắp.

Câu chuyện đáng được quan tâm

Nổi tiếng với tên “Bling Ring”, trong vòng 10 tháng, nhóm này đã đột nhập vào nhà của các ngôi sao như Lindsay Lohan, Rachel Bilson, Orlando Bloom và Paris Hilton (nhiều lần) và lấy cắp khoảng 3 triệu USD tiền mặt, nhiều bộ trang phục, đồng hồ đắt tiền và thậm chí bắt cả chú chó cưng của Paris Hilton, trước khi bị “tóm” vào tháng 8/2009.

“Khi đọc bài báo viết về những đứa trẻ này, tôi thấy đây là câu chuyện thật hấp dẫn và thú vị để đưa lên màn bạc. Câu chuyện bộc lộ rất nhiều về văn hóa của chúng ta hiện nay. Những đứa trẻ đã muốn khẳng định tên tuổi của mình và muốn được giống những ngôi sao bị chúng vào nhà trộm đồ.

Những đứa trẻ bị ám ảnh với phong cách sống phù phiếm. Chúng nghĩ rằng sẽ trở thành ai đó nếu như tiếp cận tới cuộc sống hào nhoáng. Chúng là sản phẩm của văn hóa truyền hình thực tế đang phát triển và tôi nghĩ đây là vấn đề đáng phải quan tâm” - Coppola chia sẻ.

Trong phim The Bling Ring, nữ diễn viên Emma Watson thủ vai Niki, một trong những thủ lĩnh của nhóm. Nhóm trộm gốc có 7 thành viên và về sau 4 người bị đi tù, còn 3 được hưởng án treo. Sau 4 năm, cả nhóm đều đã được tự do và 2 trong số đó đã tham gia tư vấn cho phim.

Tạo được dấu ấn riêng

Coppola có một lợi thế là xuất thân trong gia đình điện ảnh nổi tiếng. Không chỉ cha cô, mà anh trai Roman cũng là một đạo diễn điện ảnh. Coppola từng kết hôn với nhà biên kịch kiêm đạo diễn Spike Jonze. Còn nam tài tử Nicolas Cage và Jason Schwartzman là những người họ hàng của cô.

Năm 1999, cô đã gây ấn tượng mạnh và lập tức được đánh giá là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất trong thế hệ của mình với bộ phim đầu tay, The Virgin Suicide, kể về một gia đình gồm 2 chị em có số phận bi đát. Năm 32 tuổi, Coppola đã trở thành nhà làm phim trẻ tuổi nhất được đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất năm 2003 với phim Lost In Translation.

Bộ phim được đề cử 4 giải Oscar và cô đã đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Chiến thắng đó đã chứng minh rằng dù xuất thân từ một gia đình làm phim nổi tiếng, song cô không bị lu mờ trước cái bóng quá lớn của người cha, mà vẫn tạo được dấu ấn và thành công riêng. Sau đó, Coppola tiếp tục chinh phục được người hâm mộ với phim Marie Antoinette.

Năm 2010, phim Somewhere của cô, kể về nỗi cô đơn của một khách trọ sống thời gian dài trong một khách sạn, đa đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice lần thứ 67. Nhiều người không công nhận giải thưởng đó, bởi họ nói rằng vị Chu tịch BGK, đạo diễn Quentin Tarantino, là bạn trai cũ của cô. Dù vậy phim đa nhận được nhiều ca ngợi của giới phê bình và sự đồng cảm của khán giả.

Được biết ông Francis Coppola là một trong những nhà sản xuất điều hành của phim The Bling Ring. Coppola thường “kéo” cha tham gia vào những dự án điện ảnh của mình. “Tôi thích được độc lập, song khi biên tập phim tôi vẫn mời cha ngồi cạnh và nhiều khi ông đưa ra một số gợi ý. Tôi rất tôn trọng cha và đánh giá cao ý kiến của ông, tuy nhiên cuối cùng tôi vẫn làm theo cách phù hợp với mình và cả bộ phim” - Coppola chia sẻ.

Cảnh trong phim The Bling Ring
Thất bại khi thử theo nghiệp diễn

Coppola quen với phim trường từ khi còn nhỏ bởi cha đẻ thường đưa cô đến trường quay và đã cho con đóng những vai nhỏ trong phim The Outsiders, Rumble Fish, The Cotton Club và Peggy Sue Got Married.

Ở tuổi vị thành niên, Coppola từng thử sức với nhiều nghề, từng làm việc tại stu- dio của nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld, chụp ảnh cho các tạp chí thời trang và học hội họa tại một trường nghệ thuật. Năm Coppola 18 tuổi, cha đẻ thuyết phục cô thủ vai con gái của Al Pacino trong phim Bố già 3. Nhưng, vai diễn đó của cô đã bị giới phê bình chỉ trích gay gắt và Francis bị phê phán là ưu đãi người thân. Từ đó, Coppola đã từ bỏ luôn nghiệp diễn.

“Tôi chưa bao giờ đam mê trở thành diễn viên. Cha tôi muốn tôi đảm nhiệm vai diễn và tôi đã cố gắng, song tôi là người rất ý thức về bản thân khi đứng trước máy quay. Tuy vai diễn đó thất bại, tôi vẫn thấy hài lòng khi có được trải nghiệm đó, bởi giờ đây khi làm việc với các diễn viên tôi biết mình phải làm gì. Tôi thấy hạnh phúc hơn khi đứng sau máy quay. Tôi không nghĩ mình sẽ trở lại nghề diễn. Công việc đó không dành cho tôi” - Coppola giãi bày.

Sofia Coppola - người thích sống kín tiếng

Coppola hiện sống ở New York cùng chồng, nhạc sĩ Pháp Thomas Mars và 2 đứa con. Khi không tham gia quảng bá phim, cô thường tránh xa đám đông và cũng không dùng Twitter hay Facebook.

“Các con tôi còn nhỏ và công việc bận rộn, nên tôi không có thời gian dành cho cuộc sống ảo. Hơn nữa, tôi cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ với người ngoài bất cứ điều gì về bản thân” - Coppola nói.


Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm