'Jurassic World' có doanh thu tuần ra mắt lớn nhất mọi thời

14/06/2015 20:49 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khủng long vẫn chưa tuyệt chủng, ít nhất là ở các phòng vé. Jurassic World, phần phim thứ 4 trong loạt phim, đã trở thành tác phẩm có doanh thu trong tuần ra mắt lớn nhất mọi thời, khi bỏ túi 511,8 triệu USD.

Thông tin từ công ty thống kê Rentrak cũng cho biết bộ phim đã mang về 204,6 triệu USD doanh thu bán vé trong tuần chiếu đầu tiên ở Mỹ. Ngoài việc giữ kỷ lục doanh thu phòng vé của năm 2015, Jurassic World còn có doanh thu tuần mở màn cao thứ hai mọi thời ở Mỹ, chỉ sau bom tấn The Avengers của Marvel, với số tiền 207,4 triệu USD hồi năm 2012.

Đã 14 năm kể từ khi một bộ phim dưới tựa đề Công viên kỷ Jura ra mắt khán giả. Giới phân tích tin rằng cảm giác hoài cổ, sự hoành tráng của Jurassic World, cộng với chiến dịch quảng bá tốt đã khiến bộ phim có thành tích vượt xa các dự báo. 

'Jurassic World' là cuộc đấu trí gay cấn giữa con người với một con khủng long sở hữu khả năng trí tuệ vượt trội

Trong phim, hai ngôi sao Chris Pratt và Bryce Dallas Howard đảm nhận vai chính trong hành trình kiểm soát một con khủng long biến đổi gen và sở hữu trí tuệ cùng sức mạnh vượt trội so với giống loài của nó.

Những phản hồi đầu tiên về bộ phim nhìn chung đều rất tích cực.

Phan Vân Anh
Theo Business Insider

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm