Giải âm nhạc Brit 2014: Huyền thoại David Bowie làm nên lịch sử

21/02/2014 07:31 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Brit, giải thưởng thường niên của nền công nghiệp thu âm Anh, đã diễn ra tại sân vận động O2 ở London đêm 19/2 (20/2 giờ VN). Thông qua việc “rinh” giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất ở tuổi 67, huyền thoại rock David Bowie đã trở thành nghệ sĩ lớn tuổi nhất đoạt giải trong lịch sử giải này.

Đây là giải thưởng Brit đầu tiên của Bowie trong 18 năm qua, sau khi ông được trao giải Brit danh dự hồi năm 1996. Bowie cũng từng đoạt giải Brit Nam ca sĩ xuất sắc nhất hồi năm 1984. Khi giành giải năm nay, ông đã đánh bại 4 đối thủ trẻ hơn mình nhiều, gồm Jake Bugg, Tom Odell, John Newman và James Blake.

Sức hấp dẫn nằm trong sự bí ẩn

Do hiện nay dành phần lớn thời gian sống ở New York nên Bowie đã không có mặt trong đêm trao giải để nhận thưởng. Siêu mẫu Kate Moss đã lên nhận giải thay ông và đọc bài phát biểu đã được ngôi sao rock chuẩn bị sẵn: “Tôi vô cùng vui mừng khi được trao giải Brit Nam ca sĩ xuất sắc nhất. Tôi nghĩ đây là cách tuyệt vời để kết thúc ngày hôm nay. Cám ơn rất nhiều”.

Hồi tháng 3/2013, sau 10 năm “im ắng”, Bowie đã tái xuất làng nhạc với album mới The Next Day. Trước đó Bowie sống trong im lặng, kể từ khi bị một cơn đau tim, trong chuyến lưu diễn hồi năm 2004. Ông trình diễn trên sân khấu gần đây nhất là vào năm 2006. Việc ông vắng bóng trong thời gian dài đã khiến người hâm mộ bị sốc khi hay tin ông phát hành ca khúc mới Where Are We Now? nằm trong album The Next Day vào sinh nhật thứ 66 của mình. Vài tuần sau đó, Bowie tiếp tục tung ra đĩa đơn The Stars (Are Out Tonight).

2 đĩa đơn này đều có video kèm theo. Xem video, khán giả thấy Bowie vẫn là một nhân vật đầy bí ẩn, người đã làm chấn động thế giới pop vào cuối những năm 1960, những năm 1970 và 1980 với glam-rock – lối ăn mặc, trang điểm mang tính phi giới tính và “khác người”. Simon Goddard, tác giả cuốn sách mới về Bowie mang tựa đề Ziggyology, nhận xét rằng sự bí ẩn đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Bowie.

Được biết album The Next Day của ông cũng lọt vào hạng mục đề cử Album xuất sắc nhất, tuy nhiên giải thưởng này đã thuộc về đĩa CD AM của ban nhạc Arctic Monkey

Arctic Monkeys lần thứ 3 là nhóm nhạc hay nhất

Ngoài giải thưởng Album xuất sắc nhất, ban nhạc Arctic Monkeys còn đoạt giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất. Arctic Monkeys là ban nhạc đầu tiên 3 lần đoạt giải này. 2 lần trước đó là vào năm 2007 và 2008.

Trong khi đó Ellie Goulding đoạt giải Nữ ca sĩ Anh xuất sắc nhất 4 năm sau khi cô đoạt giải Lựa chọn của Giới phê bình. Goulding đã nhận giải thưởng đầu tiên của đêm trao giải từ tay ca sĩ Prince và bày tỏ cô “thực sự sốc”.


Arctic Monkeys là ban nhạc đầu tiên 3 lần đoạt giải Nhóm nhạc Anh xuất sắc nhất

Còn ban nhạc One Direction được tôn vinh với thành công toàn cầu. Ban nhạc này đoạt giải Video Anh xuất sắc nhất, với Best Song Ever, do công chúng bình chọn. Chiến thắng của họ có sự hỗ trợ lớn của 17,8 triệu fan trên trang Twitter. Tuy nhiên, One Direction đã tuột khỏi tay giải Đĩa đơn Anh hay nhất và giải đã thuộc về nhóm nhạc Rudimental với ca khúc ăn khách Waiting All Night.

Lễ trao giải diễn ra sôi động với các màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ, trong đó có các siêu sao Mỹ Beyonce và Katy Perry. Perry đã gây ấn tượng khán giả với màn diễn đầy màu sắc, mang chủ đề Ai Cập khi trình bày nhạc phẩm Dark Horse. Song trong cuộc đua giải Nữ ca sĩ Quốc tế xuất sắc nhất, cô đã chịu thua nghệ sĩ Lorde của New Zealand.

Nam ca sĩ Mỹ Bruno Mars đã có màn trình diễn ngay sau khi anh đoạt giải Nam ca sĩ quốc tế xuất sắc nhất. Được 3 đề cử và Bastille đã đoạt giải Nhóm nhạc Anh tạo bước đột phá, trong khi bộ đôi Pháp Daft Punk đoạt giải Nhóm nhạc quốc tế xuất sắc nhất.

Sự bất ngờ mang tên Daft Punk

Daft Punk là một bộ đôi bí ẩn, bởi khi xuất hiện, họ luôn đội mũ bảo hiểm có phần kính che kín mặt. 2 thành viên của ban nhạc là Guy-Manuel de Homem-Christo và Thomas Bangalter. Họ ra mắt làng nhạc thế giới từ năm 1997 với album Homework và ca khúc ăn khách Around the World.

Năm 2007, họ đoạt giải Grammy Thu âm nhạc dance hay nhất và Album nhạc dance electronic hay nhất. Sau đó họ hợp tác với nhiều nhạc sĩ, hòa trộn các giai điệu R&B với nhạc điện tử. Đây chính là yếu tố giúp họ gặt hái thành công với album Random Access Memories.

Từ chỗ “vô danh”, thời gian gần đây họ bỗng nhiên trở thành niềm tự hào của nước Pháp. Bên cạnh chiến thắng ở giải Brit, bộ đôi này đã đạt được thành tích mà chưa có bất cứ nhóm nhạc Pháp nào làm được: “rinh” 4 giải Grammy 2014, gồm giải Album của năm (Random Access Memories); Thu âm của năm (Get Lucky); Bộ đôi pop/Trình diễn của nhóm nhạc xuất sắc nhất và Album dance/ electronica hay nhất.

Có một thực tế trớ trêu là trước khi thắng đậm ở giải Grammy năm nay, Daft Punk không được đón nhận mấy ở quê nhà. Tại lễ trao giải âm nhạc Victoire của Pháp, Daft Punk không lọt vào bất  cứ hạng mục đề cử nào.

Nhà phê bình Pierre Siankowski, chủ bút tờ báo văn hóa đại chúng Les Inrockuptibles, giải thích: “Có lẽ do ở Pháp, các nhạc phẩm của Daft Punk không được xếp vào dòng nhạc chủ đạo. Tuy là nhạc phẩm nổi tiếng toàn cầu, song Get Lucky không được nhìn nhận là ‘sản phẩm nghệ thuật thực thụ’”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm