Al Gore và Pharrell Williams hợp tác tổ chức hòa nhạc vì môi trường

24/01/2015 17:25 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore và ca sĩ Mỹ Pharrell Williams sẽ tổ chức 7 chương trình hòa nhạc trong sự kiện âm nhạc Live Earth lần thứ 2, nhằm thúc đẩy nhận thức về thay đổi khí hậu toàn cầu. 

Các buổi hòa nhạc Live Earth lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 18/6 ở Paris (Pháp), New York (Mỹ), Brazil, Nam Phi, Trung Quốc và Australia, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, gồm một ban nhạc tới từ Nam Cực.

Khi góp mặt trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Gore tuyên bố: “Mục đích của việc tổ chức các buổi hòa nhạc này là để có một tiếng nói thống nhất trong việc chống biến đổi khí hậu”.  

Ông Gore muốn thông qua các buổi hòa nhạc để thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới thông qua một hiệp ước mới về khí hậu, trong khuôn khổ hội nghị về khí hậu của Liên hiệp quốc tổ chức ở Paris vào tháng 12.


(Từ trái sang) Cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore, nam ca sĩ Pharrell Williams & nhà sản xuất truyền hình Mỹ Kevin Wall

Các buổi hòa nhạc này do nhà sản xuất truyền hình Mỹ Kevin Wall tổ chức. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của các buổi hòa nhạc Live Earth lần đầu tiên. Wall hy vọng các buổi hòa nhạc mới sẽ thu hút được 2 tỷ khán giả, nhờ phát qua 193 mạng truyền hình. Trong khi đó, ca sĩ Williams đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo của các buổi hòa nhạc lần này.  

Khi được tổ chức lần đầu cách nay 8 năm, sự kiện Live Earth đã có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Nữ hoàng pop Madonna, ban nhạc Police và Metallica. Mặc dù thành công trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về thay đổi khí hậu toàn cầu, sự kiện đã bị các nhà hoạt động môi trường chỉ trích. Họ cho rằng các nghệ sĩ tham gia chương trình là những kẻ đạo đức giả.

Live Earth lần này không có buổi hòa nhạc nào ở Anh, dù hồi năm 2007 Sân vận động Wembley là một trong những điểm diễn chính.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm