Giải mã 'căn bệnh' khiến hàng công MU gặp khó khăn trong việc ghi bàn mùa này

26/08/2023 06:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

Đội bóng của Erik ten Hag chỉ ghi được một bàn thắng trong hai trận đầu tiên của mùa giải mới và cần cải thiện khả năng tấn công khi đối đầu với Nottingham Forest vào cuối tuần này.

MU từng được biết đến với những màn nhập cuộc hứng khởi, không chỉ dưới thời Sir Alex Ferguson. Ngay cả trong những mùa giải không thành công, "Quỷ đỏ" vẫn có thể nhập cuộc rất nhanh và ghi được nhiều bàn thắng.

Họ từng mở màn mùa giải 2021-2022 bằng cách hạ gục Leeds với tỷ số 5-1. Mùa giải trước, mặc dù thất bại trong trận ra quân trước Crystal Palace, những họ đã đánh bại Brighton 3-2 trong trận đấu sân khách đầu tiên của mình. Vào mùa giải 2019-2020, họ đã đánh bại Chelsea với tỷ số 4-0 ở ngày khai mạc. Trong mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho, họ đã ghi được 5 bàn trong 2 trận đầu tiên. Còn trong mùa thứ hai của ông, MU đã ghi được 8 bàn.

Tuy nhiên, trong cả hai mùa giải dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag, đội chủ sân Old Trafford chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 2 trận đấu đầu tiên. Sau chiến thắng 1-0 nhọc nhằn trước Wolves, MU đã không thể ghi bàn trong trận thua 0-2 trước Tottenham. Sự thiếu hiệu quả trên hàng công của MU đang khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và đây có thể là lý do:

Hojlund dính chấn thương và chưa thể ra sân

Ưu tiên hàng đầu của MU trong mùa Hè là tìm kiếm một tiền đạo. Rasmus Hojlund cuối cùng đã trở thành người mà họ chọn để dẫn dắt hàng công trong ít nhất vài năm tới. MU đã chọn ký hợp đồng với cầu thủ 20 tuổi với giá 72 triệu bảng từ Atalanta thay vì phải chi thêm nhiều tiền hơn để mua Harry Kane.

Tuy nhiên, hy vọng lớn nhất của MU trên hàng công lại bị chấn thương lưng và vẫn chưa có cơ hội ra sân. Hojlund là một tiền đạo có tốc độ và sức mạnh bùng nổ, điều này sẽ giúp anh trở thành một tài sản quý giá khi anh hồi phục và có thể ra sân trong chuyến làm khách gặp Arsenal vào đầu tháng 9.

MU đã phải trải qua phần lớn mùa giải trước mà không có một tiền đạo thực thụ do sự bất ổn về tình trạng thể lực của Anthony Martial. Vấn đề trên hàng công MU sẽ chưa được giải quyết cho đến khi Hojlund có trận ra mắt của mình.

6 lý do khiến hàng công MU gặp khó khăn trong việc ghi bàn - Ảnh 2.

Hojlund dính chấn thương ngay khi gia nhập MURashford ít hiệu quả hơn khi đá ở giữa

Rashford ít hiệu quả hơn khi đá ở giữa

Một hậu quả khác của việc Hojlund bị chấn thương là Marcus Rashford đã phải đảm nhiệm vai trò tiền đạo trung tâm. Mùa giải trước là mùa giải hiệu quả nhất trong sự nghiệp của cầu thủ người Anh. Nhưng những khoảnh khắc tốt nhất của Rashford là khi anh chơi dạt cánh.

Rashford thừa nhận với Gary Neville trong chương trình The Overlap vào mùa hè rằng vị trí yêu thích của anh là ở cánh trái vì anh có thể đóng góp nhiều hơn vào trận đấu.

Rashford nói: "Việc đá dạt cánh trái giúp tôi tham gia vào trận đấu nhiều hơn. Đó là lý do tại sao tôi gặp khó khăn khi đá tiền đạo cắm. Đôi khi vấn đề nằm ở tính thiếu kiên nhẫn của tôi. Bạn có thể không chạm bóng trong 20 phút, và sau đó cú chạm bóng đầu tiên của bạn có thể là cơ hội để ghi bàn. Bạn phải tập trung tinh thần. Trong khi ở cánh trái, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, cảm giác bình thường hơn".

Rashford đã phải dẫn dắt hàng công trong hai trận đầu tiên mùa giải này và anh như cái bóng của chính mình. Cầu thủ người Anh chỉ có 4 cú sút trong trận đấu với Wolves, nhưng 3 trong số đó bị cản phá. Anh cũng chỉ có 3 cơ hội trong trận đấu với Spurs, một trong số đó bị chặn, một được cứu bởi Guglielmo Vicario và một cú đánh đầu chệch mục tiêu sau pha chuyền bóng rabona từ Bruno Fernandes. Tiền đạo từng ghi 30 bàn thắng mùa trước chỉ có tổng cộng 2 cú sút trúng đích cho đến nay, và Rashford đang thực sự mong Hojlund có thể sớm bình phục để có thể giải phóng anh khỏi vai trò này.

6 lý do khiến hàng công MU gặp khó khăn trong việc ghi bàn - Ảnh 3.

Rashford cần được giải phóng khỏi vị trí đá cắm

Các cầu thủ chạy cánh thi đấu không hiệu quả

MU luôn được biết đến với lối chơi cánh hấp dẫn, nhưng các cầu thủ chạy cánh của họ đã gặp khó khăn trong thời gian vừa qua. 

Antony vẫn còn nhiều điều phải chứng tỏ sau mùa giải ra mắt không thành công của mình. Anh chỉ ghi được 4 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo trong mùa giải trước. Mức giá chuyển nhượng quá cao (85 triệu bảng) đang gây thêm áp lực cho Antony khiến đôi chân của anh không được thanh thoát.

Ở một diễn biến khác, Alejandro Garnacho - người đã tỏa sáng mùa giải trước - cũng đã gây thất vọng và chỉ càng làm tăng thêm lập luận rằng anh chỉ phù hợp khi được tung vào từ ghế dự bị.

Jadon Sancho sẽ xứng đáng được đá chính hơn Garnacho trong trận đấu với Nottingham Forest sắp tới. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh cũng đang thiếu tự tin hơn rất nhiều so với chính anh thời còn ở Dortmund.

Điều gì khiến hàng công MU gặp khó khăn trong việc ghi bàn mùa này? - Ảnh 4.

Antony, Garnacho, Sancho lần lượt gây thất vọng ở hai hành lang biên

Phung phí cơ hội

Mặc dù chơi chưa tốt trong hai trận mở màn nhưng ít nhất MU vẫn đang tạo ra những cơ hội. Điều đó cho thấy họ vẫn có thể ghi bàn, chỉ là làm sao để xử lý các tình huống cuối tốt hơn. Trong trận gặp Tottenham, họ có 14 cú sút trong hiệp 1, nhiều hơn bất kỳ trận đấu trên sân khách nào kể từ khi họ đối đầu với Blackburn Rovers vào tháng 10 năm 2008, khi họ là nhà vô địch Premier League và Champions League.

Rashford và Antony đã bỏ lỡ những cơ hội rất tốt trước Tottenham, nhưng cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Bruno Fernandes. Sau trận đấu với Tottenham, Ten Hag đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi bàn mở tỷ số tại Premier League. MU cần tận dụng tốt hơn những cơ hội để có thể sớm dứt điểm đối thủ.

Điều gì khiến hàng công MU gặp khó khăn trong việc ghi bàn mùa này? - Ảnh 5.

Các chân sút của MU cần căn chỉnh lại thước ngắm

MU chưa tìm lại được nhịp điệu

Mùa giải trước, MU đã thi đấu tới 62 trận và nhiều cầu thủ đã trông rất mệt mỏi khi bước vào tháng 6. 

Điều này vẫn hiện diện trong hai trận mở màn mùa giải mới của "Quỷ đỏ". Các cầu thủ trông như kiệt sức, đặc biệt là Casemiro. Anh trông giống như đã kiệt quệ dù mới chỉ đá 2 trận.

MU đã không cải thiện được tình hình của mình khi tổ chức một mùa tập huấn khắc nghiệt. Họ thi đấu 8 trận giao hữu trong vòng 25 ngày qua 5 quốc gia khác nhau. Họ đã đi khắp nước Mỹ, ghé thăm 4 tiểu bang khác nhau, tích lũy hơn 5.700 dặm bay. Họ đã đi từ New Jersey đến San Diego, rồi đến Houston trước khi kết thúc ở Las Vegas.

Mặc dù các chuyến du đấu này mang lại giá trị thương mại lớn cho MU nhưng mục tiêu chính của một mùa giao hữu là chuẩn bị cho mùa giải mới. Có vẻ như lịch di chuyển dày đặc này đã phản tác dụng. 

"Đó là một mùa tập huấn tốt nhưng có quá nhiều trận đấu và quá nhiều chuyến đi", Christian Eriksen thừa nhận sau thất bại trước Dortmund ở Las Vegas.

"Chúng tôi mong đợi một mùa tập huấn khắc nghiệt, nhưng có lẽ có quá nhiều chuyến đi. Thi đấu ở những nơi khác nhau là điều phải xảy ra và chúng tôi đã thích nghi, nhưng ai cũng vui khi được về nhà".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm