Giải Ig Nobel 2010: Chuyện sex của loài dơi, nước mũi cá voi và... chửi thề

02/10/2010 11:21 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 30/9 (1/10 giờ VN), tại Đại học Harvard, Mỹ, tạp chí khoa học vui Annals of Improbable Research (tạm dịch Biên niên sử về các nghiên cứu vớ vẩn) đã công bố các giải Ig Nobel (giải nhại Nobel) trao cho các nhà khoa học, nghiên cứu và cả chuyên gia tài chính trên 10 hạng mục khác nhau.

Những bí ẩn về đời sống tình dục của loài dơi, nước nhầy mũi cá voi và các câu chửi thề đã trở thành trung tâm chú ý trong lễ trao giải Ig Nobel diễn ra hôm 30/9. 10 cá nhân và tổ chức được trao giải đã được xướng danh tại Nhà hát Sanders, Đại học Harvard, với 8 trong số họ xuất hiện để nhận giải và lễ trao giải được tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội You Tube.  

Những nghiên cứu "hổng giống ai"

Với tiêu chí "đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ", các giải thưởng của Ig Nobel luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong số 10 giải thưởng của năm nay, giải Ig Nobel Hòa bình được trao cho các nhà khoa học Richard Stephens, John Atkins và Andrew Kingston ở Đại học Keele, Anh quốc, vì chứng minh rằng chửi thề có thể khiến người ta giảm đau đớn. "Chửi thề làm tăng khả năng chịu đau, tăng nhịp tim và qua đó giảm sự đau đớn cơ thể cảm nhận được so với khi bạn không chửi thề" - nhóm nghiên cứu kết luận.


Richard Stephens, một trong ba nhà khoa học được
trao giải Ig Nobel Hòa bình đã tới dự đêm trao giải
Giải Sinh học được trao cho các nhà nghiên cứu Trung Quốc và nhà nghiên cứu Gareth Jones ở Đại học Bristol, Anh, do phát hiện rằng loài dơi ăn quả cũng có hoạt động sinh hoạt tình dục bằng miệng giống như ở con người. Họ chỉ ra rằng việc này giúp kéo dài hoạt động quan hệ tình dục của những con dơi. Các nhà nghiên cứu còn đưa lên mạng xã hội You Tube một đoạn video minh họa, đủ khiến nhiều người xem có thể rùng mình sởn gai ốc thay vì "mát mắt".

Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học Lianne Parkin, Sheila Williams và Patricia Priest ở Đại học Otago, New Zealand đã chứng minh rằng việc đi tất ra ngoài giầy trong mùa đông khiến người ta đỡ bị trượt ngã hơn rất nhiều, nếu họ phải di chuyển trên đường đóng băng đá. Vì thành tựu này, họ được trao giải Ig Nobel Vật lý.

Cùng được vinh danh lần này là các nhà khoa học Karina Acevedo và Agnes Rocha-Gosselin ở Hội Động vật học London, Anh cùng Diane Gendron ở Viện Công nghệ Quốc gia Mexico, vì đã giúp hoàn thiện một phương pháp thu mẫu nước mũi cá voi bằng... máy bay trực thăng đồ chơi điều khiển từ xa. Phương thức mới lạ này giúp họ ôm về giải Ig Nobel Kỹ thuật.

Cười và suy ngẫm

Các cơ thể sinh học đã được chứng minh có thể tạo cảm hứng cho các nhà phát triển đô thị. Bằng chứng là giải Quy hoạch giao thông được trao cho các nhà nghiên cứu Anh và Nhật Bản vì đã sử dụng nấm nhầy (slime mold) để nghiên cứu các cung đường tối ưu để đặt đường ray tàu hỏa. "Chúng tôi đã chứng minh rằng nấm nhầy physarum polycephalum hình thành các mạng lưới hiệu quả, ít khiếm khuyết và có chi phí xây dựng chấp nhận được nếu so với các mạng cơ sở hạ tầng ngoài đời thực, đơn cử như hệ thống đường sắt Tokyo" - nhóm nghiên cứu nói.


Các nghiên cứu như giải Ig Nobel Y học, tuy trông có vẻ
"tào lao" nhưng lại mang ý nghĩa áp dụng thực tế lớn
Trong khi đó, giải Hóa học được trao cho các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A&M và Đại học Hawaii, cùng công ty dầu lửa Anh BP vì "đã chứng minh quan niệm lâu nay rằng nước và dầu lửa không trộn lẫn với nhau là sai lầm".

Giải Kinh tế được trao cho các quản trị viên và các giám đốc ở những ngân hàng, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới như Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch và Magnetar. Họ là những nhân vật chính đã tạo nên cuộc khủng hoảng tài chính vừa diễn ra. Ban tổ chức đánh giá họ được giải vì đã "tạo nên và khuyến khích các phương thức mới trong việc đầu tư tiền bạc. Các phương thức này giúp thu lợi tối đa về tài chính trong khi giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế thế giới, hoặc chỉ một phần của thế giới".

Cũng trong lễ trao giải, các nhà nghiên cứu ở Đại học Amsterdam và Đại học Tilburg, Hà Lan, giành giải Ig Nobel Y học vì phát hiện ra rằng các triệu chứng của bệnh hen suyễn có thể được chữa trị khỏi sau một chuyến đi tàu lượn cao tốc. Giải Sức khỏe Cộng đồng được trao cho Manuel Barbeito, Charles Mathews và Larry Taylor, các nhà nghiên cứu ở Maryland vì xác định được rằng vi khuẩn thường bám nhiều vào các khoa học gia rậm râu. Và cuối cùng, một dự án ở Đại học Catania, Italia được trao giải Ig Nobel về Quản lý do đã chứng minh theo các phương pháp toán học rằng nhiều tổ chức có thể tăng cường sự hiệu quả trong hoạt động bằng cách bổ nhiệm ngẫu nhiên ai đó lên ghế lãnh đạo.

Theo Livescience, giải Ig Nobel được trao lần đầu vào năm 1991. Năm nay ban tổ chức đã lựa chọn 10 giải thưởng Ig Nobel trong số gần 7.000 đề cử. Những người đoạt giải đều phải tự lo chi phí để bay tới Đại học Harvard và họ được chính những người từng đoạt giải Nobel thực sự trao phần thưởng.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm