Giải cứu con tin tại bảo tàng Tunisia, 17 khách du lịch thiệt mạng

18/03/2015 22:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Tunisia, Habib Essid cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong vụ các tay súng tấn công Bảo tàng quốc gia Bardo, nằm sát tòa nhà Quốc hội Tunisia ở thủ đô Tunis ngày 18/3.

Theo ông Habib Essid, có 17 nạn nhân thiệt mạng là du khách, trong đó có người Italy, Đức, Ba Lan và Tây Ban Nha. Tuyên bố này được đưa ra sau nhà chức trách Tunisia thông báo cảnh sát đã kết thúc chiến dịch giải cứu các con tin bị bắt giữ trong cuộc tấn công.

Lực lượng an ninh Tunisia được triển khai tại hiện trường. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia Mohamed Ali Aroui xác nhận chiến dịch giải cứu đã kết thúc. Trong số người thiệt mạng có 1 công dân Tunisia và 1 cảnh sát, trong khi 2 tay súng bị tiêu diệt.

Trước đó, các phần tử tấn công mặc trang phục quân đội đã xả súng bên trong bảo tàng Bardo, khiến nhà chức trách Tunisia phải tiến hành sơ tán tòa nhà Quốc hội. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, có khoảng 100 du khách đang tham quan bảo tàng Bardo, tuy nhiên phần lớn đã được sơ tán. Cảnh sát Tunisia hiện chưa xác định được danh tính hai thủ phạm.

Những năm gần đây, Tunisia đối mặt với tình trạng bạo lực do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra, trong đó một số vụ có liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi. Trong khi đó, hàng loạt tay súng Tunisia đã tham gia lực lượng IS ở Syria và Iraq. Vụ tấn công bảo tàng Bardo xảy ra một ngày sau khi các quan chức an ninh Tunisia thông báo cái chết của một nghi phạm khủng bố nước này tại quốc gia láng giềng Libya.

Thiết giáp được điều tới hiện trường. Ảnh: AFP

Vụ tấn công trên được cho là có tác động tiêu cực đến những nỗ lực hiện nay của Tunisia nhằm khôi phục nền công nghiệp du lịch. Được xây dựng từ thế kỷ 15, Bảo tàng quốc gia Bardo là bảo tàng lớn nhất ở Tunisia và cách trung tâm thủ đô Tunis chỉ 4 km, thu hút du khách với bộ sưu tập khoảng 8.000 tranh ghép thời La Mã.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã điện đàm với người đồng cấp Tunisia Beji Caid, khẳng định sự đoàn kết của Pháp với Tunisia. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng chỉ trích vụ tấn công khủng bố trên "bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất".

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm