Giải cứu các nữ sinh Nigeria: Đàm phán hay tấn công?

27/05/2014 14:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (26/5), quân đội Nigeria tuyên bố đã xác định được khu vực hơn 200 nữ sinh trường Trung học Chibok, bang Borno bị phiến quân Boko Haram giam giữ, đồng thời gạt bỏ kế hoạch giải cứu các con tin bằng tấn công vũ lực.

Trong cuộc nói chuyện với hàng ngàn người biểu tình tuần hành đến trụ sở Bộ Quốc phòng tại thủ đô Abuja, khi được hỏi về địa điểm lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram giam giữ hơn 200 cô gái, lãnh đạo cấp cao quân đội Nigeria Air Marshal Alex S. Badeh đã từ chối tiết lộ và khẳng định cảnh sát nước này sẽ không đối đầu vũ trang với các tay súng để có được con tin.

Đàm phán và thương lượng

Hãng thông tấn AP của Mỹ trích lời một nhà hoạt động nhân quyền cho rằng, dường như đàm phán là lựa chọn duy nhất cho chính quyền Nigeria vào thời điểm này. Lực lượng trung gian giữa phần tử cực đoan Boko Haram và giới chức chính phủ cũng đã từng cho biết các cô gái sẽ được trả tự do vào ngày 20/5 nếu nhà chức trách đồng ý trao đổi các nữ sinh và tù binh Boko Haram bị giam giữ. Tuy nhiên, Tổng thống Goodluck Jonathan đã bác bỏ điều kiện thương lượng ngay sau khi các tay súng phát đi video về các cô gái vào hai tuần trước.

Lãnh đạo cấp cao quân đội Nigeria Air Marshal Alex S. Badeh trả lời phỏng vấn vào hôm qua (26/5).

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ, Tổng thống Jonathan đã nói với các quan chức Anh rằng ông sẽ không xem xét hay cân nhắc bất kì một cuộc trao đổi nào. Bởi vậy, quân đội và chính phủ Nigeria đã phải đối mặt với sự phẫn nộ cao trào ở trong và ngoài nước về thất bại trong việc giải cứu hơn 200 con tin.

Hãng AP bình luận, thái độ lưỡng lự của ông Jonathan trong việc tiếp nhận sự hỗ trợ của quốc tế là do không muốn thế giới cho rằng chính quyền của ông đã bất lực trước cuộc tìm kiếm và giải cứu hàng trăm nữ sinh bị bắt cóc.

Tuy nhiên, trong tháng này, Tổng thống Nigeria đã đồng ý để Mỹ huy động máy bay truy quét nhiều khu vực hay tiếp nhận sự hỗ trợ của Anh, Pháp, Israel và nhiều nước khác trong việc cung cấp chuyên gia giám sát và hỗ trợ đàm phán con tin. 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện các bộ phận của cơ quan điều tra chưa thể xác nhận các báo cáo hay công khai tình hình các cô gái vào thời điểm này.

Chính quyền đối mặt phẫn nộ trong và ngoài nước

Hồi đầu tháng này, trong một cuộc binh biến, nhiều quân lính đã bắn vào xe của một sĩ quan chỉ huy khi đồng nghiệp của họ - 12 binh sĩ khác thiệt mạnh trong trận phục kích vào ban đêm của quân nổi dậy. 

Hình ảnh mới nhất về các nữ sinh bị bắt cóc trong video được Boko Haram phát đi hôm 12/5.

Quân đội Nigeria cũng bị cáo buộc giết hại và giam giữ hàng nghìn người bất hợp pháp trong các doanh trại, một số nạn nhân bị bắn chết, số khác tử vong vì bị tra tấn, bỏ đói hoặc chết ngạt.

AP tiết lộ, các binh sĩ Nigeria đã phàn nàn về việc họ không được trả lương thỏa đáng khi phải làm nhiệm vụ ở các khu vực nguy hiểm, không được hỗ trợ quân lực hay vũ khí trong khi những kẻ cực đoan Boko Haram lại được trang bị tốt hơn nhiều lần. 

Một số binh lính cáo buộc nhiều quan chức quân đội đã làm giàu cho bản thân bằng thâm hụt ngân sách quốc phòng mà không hề quan tâm đến việc ngăn chặn các cuộc nổi dậy của nhóm khủng bố, giết chết hàng nghìn người suốt năm nay năm.

Hải Yến
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm