Nghệ sĩ bầu Cống hiến: Chia vui với tất cả đồng nghiệp được đề cử

04/04/2015 08:01 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(Thethaovanhoa.vn) - Nói như Đỗ Bảo, người đã giành giải Nhạc sĩ của năm tại Cống hiến lần 9 – năm 2014 thì, anh chia vui với mọi đồng nghiệp có mặt trong đề cử. Chính vì được lựa chọn kỹ càng, nên việc tìm ra người chiến thắng ở các hạng mục cũng là điều khó khăn với chính các nghệ sĩ.

>> Trang chủ Giải Âm nhạc Cống hiến

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Nơi đảo xa” là tuyệt phẩm về biển đảo

“Nơi đảo xa xứng đáng là Bài hát của năm trong khuôn khổ giải Cống hiến. Khó có ai có thể viết một tác phẩm tuyệt vời như thế về biển đảo, nó đã tuyệt vời như thế từ lâu về giá trị nghệ thuật lẫn tính thời sự, thời đại, được chứng minh là không thay đổi.

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, tôi phân vân giữa Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Trần Trung Quân, cả hai đều có thế mạnh riêng, tạo những dấu ấn riêng không thể phủ nhận. Thắng Lợi có một giọng hát bán cổ điển rất tốt, Trung Quân tỏ ra mạnh bạo hơn trên đường đi của cậu ấy, chứng tỏ quan điểm làm nghề rõ rệt.

Trong số những đề cử hạng mục Album của năm, tiếc rằng tôi chỉ mới nghe hai album Gặp tôi mùa rất Đông và Khởi hành. May mắn rơi vào album nào tôi cũng thấy vui.

Về hạng mục Nhạc sĩ của năm, tôi nghĩ đến nhạc sĩ Trần Lập, anh ấy đã cống hiến nhiều điều trong hoạt động âm nhạc, đặc biệt là nhạc Rock ở phía Bắc và đến nay vẫn còn làm điều đó. Phạm Toàn Thắng rất ấn tượng và cũng xứng đáng, Thắng còn nhiều cơ hội đi xa.

Hạng mục Chương trình của năm, có Monsoon Music Festival 2014 là một hoạt động mới lạ và rất nổi bật, tôi nghĩ anh Quốc Trung đã tìm được mô hình sản xuất âm nhạc phù hợp nhất cho anh ấy.

Đối với hạng mục Ca sĩ của năm, nhìn chung tôi cảm thấy hơi mơ hồ. Tôi chợt nghĩ nếu ai cũng hoạt động như ai theo một mô hình công việc giống nhau, na ná hình thái ca sĩ showbiz thì nhạc Việt thật nhàm chán. Trong các đề cử thì Thanh Tâm là một gợi ý thú vị cho các nghệ sĩ trẻ có hướng đi khác với số đông về cách hoạt động và khẳng định mình trong môi trường nhạc Việt vẫn còn nhiều thách thức.

Về Chuỗi chương trình của năm tôi chỉ có điều kiện theo dõi Bài hát Việt, tôi luôn thấy đó là một chương trình âm nhạc nền tảng với sứ mệnh cao cả hiếm hoi ngày nay.

Qua ý kiến của mình, tôi cũng mong được chia vui với tất cả anh chị em đồng nghiệp có tên trong đề cử giải thưởng năm nay”.


Nhạc sĩ Phạm Thanh Hà và ca sĩ Đoàn Thúy Trang rạng rỡ khi được nhận giải Bài hát của năm tại giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Đề cử Cống hiến vừa nghệ thuật, vừa thị trường

“Trong giai đoạn này sẽ có rất nhiều ca sĩ trẻ loay hoay phát triển sự nghiệp vì có quá nhiều dòng âm nhạc, và cũng đòi hỏi rất nhiều cách để tiếp cận được khán giả. Do đó tìm được những người hi sinh vì nghề rất ít. Tất nhiên vẫn có những người âm thầm đi theo con đường mình lựa chọn. Những nghệ sĩ được đề cử Cống hiến đều là những người đáp ứng được cả tiêu chí nghệ thuật và thị trường. Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, tôi thấy có hai gương mặt nổi bật là Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Trần Trung Quân. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá album của họ là sản phẩm kết hợp giữa nhà sản xuất và ca sĩ, trong đó ca sĩ chưa thực sự nổi bật, nên tôi không chọn được ai trong hạng mục này.

Hạng mục Album của năm, tôi mới nghe Khởi hành, và thấy thích album này dù ca sĩ thể hiện chưa hẳn đã tốt lắm. Tạ Quang Thắng vẫn đi đúng con đường Country Rock, ca khúc của cậu ấy cũng rất ổn, và mang nhiều màu sắc tích cực.

Hạng mục Chuỗi chương trình của năm, tôi vẫn đánh giá cao RockStorm, vì đã tiếp tục nuôi "lửa" cho Rock dù thể loại nhạc này đang lép vế trên thị trường. Giai điệu tự hào đã khoác áo mới, thổi hồn đương đại cho những ca khúc cũ. Được như vậy là nhờ một ê-kíp giỏi có nhiều đóng góp cho chương trình. Bài hát Việt có vẻ bị lép vế hơn nhất là khi truyền hình thực tế nở rộ, nhưng tôi biết họ cũng đang có ý định thay đổi. Trong số các đề cử hạng mục này tôi chọn Young Hit Young Beat. Chương trình cho thấy bước đi phù hợp của nhà sản xuất khi giới thiệu tới công chúng những nghệ sĩ mới có tài, có chút gì đó "hơi" underground.

Ở hạng mục Chương trình của năm, tôi đánh giá cao Hồ Ngọc Hà Live Concert. Cô ấy luôn đầu tư mạnh tay và làm việc vô cùng nghiêm túc. Dù sự đầu tư ấy chưa được khán giả đón nhận tương xứng nhưng tôi vẫn đánh giá cao sự liều lĩnh của nữ ca sĩ này. Nên tôi sẽ bình chọn cô ấy ở hạng mục Ca sĩ của năm.

Hạng mục Nhạc sĩ của năm có hai gương mặt: Phạm Toàn Thắng mang đến những ca khúc có màu sắc rất lạ, nhưng lại được công chúng rất yêu thích, đó là điều tôi đánh giá rất cao. Vũ Cát Tường trong năm qua đã có nhiều bài hát và sản phẩm âm nhạc rất chất. Thực sự tôi không biết chọn ai giữa hai nghệ sĩ này”.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Tôi bầu cho Tạ Quang Thắng

Rất kiệm lời nhưng thẳng thắn, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đưa ra 3 lý do khiến anh “chấm” nhạc sĩ trẻ Tạ Quang Thắng trong bảng đề cử Nhạc sĩ của năm:

- Âm thầm và kiên định chọn lối đi riêng. Đây là đặc điểm của người sáng tạo.

- Âm nhạc cấp tiến, đề tài đa dạng.

- Một lớp trẻ kế thừa có chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao.

Ca sĩ Đức Tuấn: Không thể chọn ai giữa Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà


“Thật sự là rất khó chọn, nhưng tôi thiên về hai cô gái: Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà. Hai cô gái xinh đẹp, giỏi giang và giàu năng lượng. Năm qua họ có những dự án lớn, có đóng góp nhiều vào hoạt động của thị trường âm nhạc. Họ luôn xuất hiện rất ấn tượng trong các chương trình chung cũng như trong liveshow riêng của họ. Họ tạo ra những chương trình riêng đẳng cấp và quy mô, cống hiến cho khán giả rất nhiều. Nếu được lựa chọn thì tôi chọn cả Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà, không thể chọn một trong hai, thật khó chọn!”.

V.A (ghi)

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 - 2015 sẽ được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM lúc 20h ngày 6/4/2015, truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Năm nay Công ty Le Bros - một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp - sẽ thực hiện sản xuất toàn bộ chương trình của Âm nhạc Cống hiến; VTV9 đồng hành sản xuất; nhạc sĩ Đức Trí biên tập và dàn dựng. Nhà tài trợ là Lenovo Smartphone Vietnam, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa; đối tác vận chuyển là Công ty Ford Việt Nam và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines.

Ngọc Diệp (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm