Giá xăng tăng lên mức 24.510 đồng một lít

21/02/2014 21:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ 20h ngày 21/2, giá bán lẻ xăng RON 92 được các doanh nghiệp niêm yết lên mức 24.510 đồng một lít.

Trước đó, Liên bộ Tài chính - Công Thương đã có quyết định cho phép các mặt hàng xăng dầu được tăng giá trong khoảng 204-307 đồng một lít kể từ 20h ngày 21/2.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tăng giá 300 đồng cho mỗi lít xăng RON 92, lên 24.510 đồng một lít, giá dầu diesel tăng thêm 240 đồng, lên 22.770 đồng, dầu hỏa 230 đồng, dầu madút tăng 200 đồng một lít.

Cùng với quyết định tăng giá, Bộ Tài chính cũng yêu cầu dừng trích quỹ bình ổn đối với 2 mặt hàng là dầu hỏa và dầu madút. Như vậy, sau quyết định ngừng sử dụng đối với dầu diesel và xăng, hiện không còn mặt hàng nào được giữ giá bằng quỹ bình ổn.

Đây là lần điều chỉnh giá xăng đầu tiên trong năm 2014, thời điểm cuối năm 2013, giá xăng từng được điều chỉnh tăng gần 600 đồng. Giá hiện tại của xăng RON 92 đang thấp hơn so với mức cao nhất trong lịch sử 560 đồng.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm