Filip Nguyễn về CAHN FC, mở ra cơ hội đặc biệt giúp HLV Troussier nâng cấp đội tuyển Việt Nam

29/06/2023 08:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nguồn lực Việt kiều với những cái tên chất lượng như Văn Lâm, Filip Nguyễn… hứa hẹn sẽ giúp ích nhiều cho HLV Troussier trong quá trình nâng cấp đội tuyển. Những ngôi sao gốc Việt trở về quê hương cũng là tín hiệu tốt lành cho tương lai nền bóng đá.

Filip Nguyễn là cái tên sáng giá bậc nhất được nhiều người hâm mộ chờ đợi sẽ thi đấu tại Việt Nam từ nhiều năm qua. Và khi CAHN chấp nhận dốc hầu bao để có được chữ ký của thủ thành mang trong mình 2 dòng máu CH Czech - Việt Nam, nó cũng là tin vui cho không ít CĐV.

Filip Nguyễn đến CAHN, phục vụ cho tham vọng vô địch của tân binh V-League 2023, điều này càng giúp màn ra mắt của thủ thành 31 tuổi ở giải quốc nội thêm đáng chờ đợi. Thủ môn sinh năm 1992 cũng đang trình diễn phong độ rất cao ở trời Âu. Do đó, CAHN càng được đảm bảo chắc chắn cho mục tiêu vô địch ở vị trí quan trọng bậc nhất trên sân.

Đội bóng của HLV Flavio Luiz xây dựng một tập thể toàn sao để không chỉ đạt thành tích cao ở giải quốc nội. Họ có thể còn đại diện cho bóng đá Việt Nam làm nên chuyện ở những đấu trường lớn trong châu lục. Tại đó, các cầu thủ được thử thách ở sân chơi đẳng cấp hơn và có thể được biết đến nhiều hơn.

Những cuộc tìm về quê cha đất tổ như Filip Nguyễn sẽ gây chú ý đối với cả cộng đồng người Việt xa xứ trên toàn thế giới. Với thế giới phẳng nhờ công nghệ phát triển như hiện tại, những trường hợp điển hình như Filip Nguyễn sẽ gây được sự chú ý cho những cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở khắp 5 châu. Và có thể từ trường hợp của Filip Nguyễn, nhiều tài năng lớn sẽ được chú ý và ý thức tìm về thử sức ở V-League.

Chính thủ thành sinh năm 1992 từng phát biểu khiến không ít người bất ngờ trước đây rằng, mức lương anh được nhận nếu từ CH Czech trở về đầu quân cho một CLB ở V-League tốt hơn nhiều lần so với những gì đang nhận được tại mảnh đất mẹ đẻ. Đó cũng là một cơ sở để những cầu thủ giỏi gốc Việt chưa ý thức được quê hương thứ 2 của mình mạnh dạn hành động như Filip Nguyễn.

Việc những cầu thủ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, thậm chí không biết tiếng mẹ đẻ, nhưng vẫn được trọng dụng khi trở về không còn là lạ với các quốc gia châu Á. Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines, Malaysia hay Indonesia đã thực hiện chính sách nhập tịch để nâng cấp đội tuyển quốc gia từ nhiều năm qua.

Malaysia, Indonesia dù chưa thực sự thành công với cách làm này, thậm chí đối diện với chỉ trích vì hạn chế cơ hội của cầu thủ nội, nhưng vẫn trung thành với cách làm mà theo họ, đó là cách nhanh nhất để có thành tích và rút ngắn khoảng cách với khu vực, châu lục.

Filip Nguyễn giúp HLV Troussier nâng cấp đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Sự hiện diện của Filip Nguyễn sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Ảnh: FBNV

Bóng đá Thái Lan cũng đang kêu gọi nguồn lực ngoại quốc về chơi cho "Voi chiến" từ nhiều năm qua. Họ không muốn nằm ngoài xu thế, dù Thai League là giải đấu hàng đầu khu vực và "Voi chiến" có không ít cầu thủ giỏi trong nước và chơi bóng ở Nhật Bản, môi trường bóng đá hàng đầu châu Á.

Ở lần tập trung gần nhất để giao hữu với Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan đã gọi về Nicholas Mickelson, người đang khoác áo CLB Odense Boldklub của Đan Mạch. Thái Lan cũng đang duy trì mục tiêu kêu gọi những cầu thủ được đào tạo ở những CLB hàng đầu nước Anh và Đức về chơi cho tuyển quốc gia. Nicholas Mickelson đã đồng ý, và nó cũng có thể tạo ra tiền lệ cho hàng loạt cầu thủ tài năng gốc Thái khác trên toàn thế giới về quê hương cống hiến.

Trở lại với Filip Nguyễn, HLV Troussier có lẽ rất vui mừng vì dưới triều đại của ông, nguồn lực cầu thủ để lựa chọn sẽ đa dạng hơn so với nhiều đời HLV trước. Ông Troussier tháng này đã gọi cầu thủ Việt kiều Andrej An Khánh từ CH Czech về thử việc ở U23 Việt Nam. Tiền vệ từng chơi cho U18 CH Czech chưa được biết đến nhiều với giới truyền thông.

Tuy nhiên, cũng như Filip Nguyễn, khi các cầu thủ Việt kiều thấy rằng họ vẫn được những HLV ở Việt Nam chú ý và họ cũng có thêm một cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp ở quê hương thứ 2 của mình.

Họ có thể không thành công vượt trội và có suất trên tuyển, nhưng đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, được chơi bóng thỏa đam mê và có nguồn thu nhập tốt không kém quê hương mẹ đẻ cũng là điều đáng mơ ước.

Thương hiệu HLV Troussier từng gây tiếng vang trên thế giới, và việc ông đang tìm hiểu những cầu thủ gốc Việt tiềm năng để mời họ về Việt Nam chơi bóng là tin tốt cho không ít người. Hơn ai hết, bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhờ cuộc cạnh tranh lành mạnh của một làn sóng cầu thủ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, tới từ những nền bóng đá phát triển hơn. Và chỉ cần vài ngôi sao trong số họ thể hiện đẳng cấp, tỏa sáng rực rỡ, đội tuyển Việt Nam có quyền mơ đến những cái đích cao hơn trong tương lai gần. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm