Filip Nguyễn chơi chân tốt, nhưng những 'sự cố' của Onana tại MU là một lời cảnh báo cho thủ thành của CAHN

03/12/2023 16:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Filip Nguyễn nhận nhiều lời khen về khả năng chơi chân nhưng cũng không ai dám chắc anh sẽ không là Onana của ĐT Việt Nam.

Filip Nguyễn cẩn thận trở thành Onana của ĐT Việt Nam

Filip Nguyễn sẽ chính thức có quốc tịch Việt Nam vào tháng 12/2023. Thông tin đã được CLB CAHN xác nhận. Điều này cho phép thủ môn Việt kiều Séc thi đấu cho ĐT Việt Nam ở các giải đấu sắp tới như VCK Asian Cup 2023 hay vòng loại 2 World Cup 2026. Dĩ nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu HLV Troussier triệu tập thủ môn của CLB CAHN.

Ngoài kỹ năng cơ bản của thủ môn, Filip Nguyễn được đánh giá cao ở khả năng chơi chân. ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier đang nỗ lực xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và phát triển tấn công từ phần sân nhà. Vì thế, năng lực chơi chân của Filip Nguyễn được đánh giá phù hợp với ĐT Việt Nam ở thời điểm này.

Filip Nguyễn chơi chân tốt, nhưng cẩn thận trở thành Onana của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Filip Nguyễn được đánh giá cao ở khả năng chơi chân (Ảnh: Hoàng Linh)

Khả năng chơi chân có thể là điểm mạnh của Filip Nguyễn nhưng không ai dám chắc anh sẽ phát huy điểm mạnh đó một cách tốt nhất khi khoác áo ĐT Việt Nam. Andre Onana sẽ là minh chứng cho trường hợp thủ môn chơi chân tốt nhưng chưa chắc giúp đội bóng của mình có kết quả tích cực.

Ở trận đấu giữa CLB Galatasaray và Man United tại Champions League hôm 30/11 cho thấy một sai lầm của thủ môn có thể gây ảnh hưởng thế nào tới kết quả của trận đấu. Andre Onana được mang về MU nhằm giúp HLV Ten Hag phát triển lối chơi kiểm soát bóng. Thế nhưng, Onana chưa phát huy được điểm mạnh chơi chân thì anh liên tục khiến "Quỷ đỏ" phải lo lắng, ngán ngẩm với những tình huống sai lầm dẫn đến bàn thua của mình.

Filip Nguyễn chơi chân tốt, nhưng cẩn thận trở thành Onana của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Onana chưa phát huy khả năng chơi chân thì liên tục khiến CĐV MU chán nản vì các sai lầm

Với lối chơi bóng đá kiểm soát, thủ môn chỉ đóng vai trò 1 mắt xích để luân chuyển trái bóng. Khả năng chơi chân tốt sẽ giúp việc luân chuyển bóng diễn ra nhanh và có độ chuẩn xác cao. Thủ môn biết chơi chân là xu hướng phát triển của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, phải thừa nhận điều này không có ý nghĩa chắc chắn giúp đội bóng thi đấu tốt lên hay giành chiến thắng.

Khả năng tác động trực tiếp tới kết quả trận đấu của thủ môn suy cho cùng vẫn nằm ở khả năng cứu thua, bắt bóng. Tiền đạo có thể bỏ lỡ hàng trăm cơ hội nhưng đội bóng vẫn có thể giành kết quả hòa nếu thủ môn thi đấu xuất sắc. Trong khi đó, thủ môn để lọt lưới dù chỉ 1 bàn thì có khả năng đội bóng sẽ phải chịu thất bại.

Filip Nguyễn chơi chân tốt, nhưng cẩn thận trở thành Onana của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Cứu thua vẫn là khả năng quan trọng nhất của thủ môn (Ảnh: Hoàng Linh)

Thủ môn Ederson của Man City, Manuel Neuer của Bayern Munich hay Alisson của Liverpool có thể xem là những thủ môn đầu tiên định hướng cho lối chơi thủ môn chơi chân. Ngoài khả năng đó, các thủ môn này luôn đảm bảo khả năng cứu thua của mình trong khung gỗ. Chính điều đó mới mang lại thành công và sự ổn định cho Man City, Liverpool hay Bayern Munich.

ĐT Việt Nam cần 'Filip Nguyễn' ở vị trí khác

Thủ môn có thể là nhân tố tham gia trong một đợt phát triển bóng từ sân nhà và mang tới bàn thắng. Thế nhưng, bàn thắng được ghi bởi tiền đạo chứ không phải thủ môn. Hiện tại, ĐT Việt Nam không có một trung phong thực sự sắc bén. Tiến Linh không còn phong độ tốt như đợt vòng loại World Cup 2022. Anh thậm chí liên tục bị HLV Huỳnh Đức tại CLB Bình Dương than phiền về yếu tố thể lực. Nghĩa là, Filip Nguyễn có thể giúp lối chơi ĐT Việt Nam tốt lên, vận hành theo đúng ý HLV Troussier nhưng đội tuyển có giành chiến thắng hay không thì phải phụ thuộc vào những cầu thủ phía trên.

Filip Nguyễn có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Anh là thủ môn có tài năng. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao tập thể. Filip Nguyễn có thể xuất sắc nhưng nếu đồng đội mắc sai lầm thì anh vẫn có thể phải vào lưới nhặt bóng. Vì thế, tính gắn kết trong hệ thống của ĐT Việt Nam mới là điều quan trọng nhất. Để có sự gắn kết chắc chắn, từng vị trí cần phải có kỹ năng tốt, đáp ứng được các yêu cầu về chiến thuật. Khi từng vị trí đều có chất lượng tốt thì lối chơi hay sức mạnh tổng thể của ĐT Việt Nam mới được nâng lên. "Một cánh én" Filip Nguyễn không thể nâng ĐT Việt Nam lên quá cao.

Filip Nguyễn chơi chân tốt, nhưng cẩn thận trở thành Onana của ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Chất lượng ở từng vị trí mới là điều giúp ĐT Việt Nam cải thiện sức mạnh tổng thể (Ảnh: Hoàng Linh)

Nói như vậy để thấy, Filip Nguyễn nếu được triệu tập và thi đấu cho ĐT Việt Nam thì không đồng nghĩa sức mạnh của đoàn quân HLV Troussier sẽ tăng lên vượt trội. Nếu trường hợp này diễn ra, điểm tích cực chính là thu hút các cầu thủ Việt kiều khác trở về và cống hiến cho đội tuyển. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã tạo ra hy vọng khoác áo đội tuyển cho các cầu thủ Việt kiều, còn Filip Nguyễn là người củng cố niềm tin.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm