FIFA từ chối đề nghị của tổng thống Ukraina Zelensky

17/12/2022 10:35 GMT+7 | World Cup 2022

Tổng thống Ukraina Zelensky đã đề nghị chia sẻ thông điệp hoà bình qua video trước trận chung kết World Cup 2022 nhưng FIFA đã từ chối thẳng thừng.

FIFA từ chối đề nghị của tổng thống Zelensky

Phát ngôn viên thuộc văn phòng phủ tổng thống Zelensky cho biết họ rất bất ngờ về phản ứng của FIFA vì tổng thống Zelensky từng nhiều lần chia sẻ các thông điệp hoà bình qua video trước thềm các lễ trao giải Grammy hay liên hoan phim Cannes.

"Chúng tôi đã nghĩ FIFA muốn sử dụng nền tảng của họ vì lợi ích lớn hơn", phát ngôn viên văn phòng phủ Tổng thống Zelensky bày tỏ. Dù FIFA từ chối nhưng phía Ucraina vẫn đang tiếp tục đàm phán để có thể truyền tải thông điệp hoà bình của tổng thống Zelensky.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Trước khi từ chối cho phép tổng thống Zelensky chia sẻ thông điệp hoà bình qua video trước thềm trận chung kết World Cup 2022, FIFA đã nhận nhiều chỉ trích, gồm cả từ giới cầu thủ, vì từ chối cho phép lan truyền các thông điệp chính trị tại kỳ World Cup đầu tiên diễn ra ở Trung Đông.

FIFA thậm chí đã đe doạ trừng phạt thủ quân các ĐTQG, những người muốn đeo băng màu cầu vồng in dòng chữ "một tình yêu" để bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền của người đồng tính tại World Cup 2022.

Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nêu rõ: "World Cup không phải là dịp để lan truyền các thông điệp chính trị. Đây không phải là chuyện cấm đoán mà là tôn trọng các nguyên tắc. Trên sân, chúng ta chỉ chơi bóng đá. Các CĐV chỉ muốn dành 90 phút hoặc 120 phút để xem bóng đá thay vì nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Chúng tôi muốn mang đến cho mọi người những giây phút mà họ có thể quên đi mọi vấn đề của mình và chỉ tận hưởng bóng đá".

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm