Liệu Welbeck có thể phát tiết hết tiềm năng?

17/03/2015 20:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Danny Welbeck từng là một cái tên rất được yêu quý tại Man United, dù không hẳn bởi anh là một ngôi sao trẻ sáng giá. Sir Alex Ferguson đã khai thác tối đa tài năng của anh, biến một tiền đạo thông thường thành một cầu thủ đa năng. Đỉnh cao của Welbeck đến nay vẫn là trận gặp Real Madrid tại Champions League mùa giải 2012-13, khi anh trở thành cái tên “bắt chết” Xabi Alonso dưới sự chỉ đạo của HLV Ferguson.

Đầu mùa giải này, trong chuyến du đấu hè, Welbeck làm quen với một HLV mới, người đẩy anh vào con đường ra đi sau đó – Louis Van Gaal. Ông thầy người Hà Lan quyết định cho toàn đội luyện tập sơ đồ 3-5-2 lạ lẫm. Ở đó, Ashley Young và Antonio Valencia trở thành những hậu vệ, còn Nani và Welbeck được hướng dẫn cho một vị trí trên cặp tiền đạo.

Tưởng như đó sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho Welbeck. Dẫu sao, về bản chất, anh vẫn tự coi mình là một tiền đạo. Cầu thủ người Anh từng có lần “tâm sự” với tờ Daily Mail (Anh) về việc phải đá trái vị trí sở trường quá nhiều. Anh không muốn phải chạy cánh trái như Ferguson thường dùng, cũng không muốn phải đá phía sau trung phong. Anh muốn là trung phong.

10 bàn thắng sau tổng cộng 36 lần ra sân trong mùa 2013-14 cho thấy rằng Welbeck đã có tiến bộ ở khâu săn bàn. Tuy nhiên, Van Gaal có cách nhìn của riêng ông. Buồn cho Welbeck khi cách nhìn của tân HLV trưởng lại... giống như HLV cũ. Xuất hiện trong buổi họp báo ngày 03/9/2014, sau khi Welbeck đã chuyển tới Arsenal, Van Gaal cho biết: “Welbeck không có thành tích ghi bàn như Robin Van Persie hay Wayne Rooney. Chúng tôi để cậu ta ra đi vì Falcao, ngoài ra cũng để những cầu thủ trẻ khác có cơ hội. Đó là chính sách. Đó là lý do vì sao tôi ở đây”.

Tiềm năng của Welbeck không nằm ở khâu ghi bàn?

Rất phũ phàng và cay đắng. Không khó hiểu khi Welbeck ăn mừng bàn thắng vào lưới chính United ngày 9/3 vừa qua một cách đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng, tầm nhìn của Ferguson và Van Gaal đang ứng nhiệm phần nào.

Trong thời gian đã qua tại Arsenal, Welbeck đã chơi tổng cộng 28 trận, 14 trong số đó là ở vị trí trung phong như mong muốn. Với vai trò này, Welbeck ghi 5 bàn, tức trung bình 0,35 bàn/trận. Tuy nhiên, với 2 bàn trong 5 trận đá cánh trái, anh có hiệu suất cao hơn là 0,4 bàn/trận.

Phải chăng hai nhà cầm quân lão luyện trên đã đúng khi cho rằng Welbeck không phải một tiền đạo đủ tài năng? Sự thực là tại Arsenal, những gì cầu thủ người Anh thể hiện cũng khó có thể coi là ấn tượng hơn so với Olivier Giroud.

Những con số trên cũng đã nói lên một thực tế rằng bản thân Welbeck không phải một cây săn bàn đích thực. Anh phù hợp cho một vai trò mang tính quấy phá đối thủ nhiều hơn – đó là cách Ferguson đã dùng anh thành công.

Danny Welbeck liệu có thể phát tiết hết những tiềm năng trong màu áo Arsenal? Không khó để kết luận rằng anh sẽ được trao cơ hội nhiều hơn tại Man United. Nhưng biết đâu tiềm năng của anh không nằm ở khâu ghi bàn?

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm