Nhìn lại trận Man City - Man United: Derby hay Kinh điển hạng hai?

04/11/2014 11:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City là đội đã có quyền kiêu ngạo sau khi đánh bại Man United, nhưng màn trình diễn đó sẽ chưa thể làm mọi CĐV áo xanh hài lòng.

Trong khoảng 3 năm qua, càng nhiều người tin rằng Premier League là giải đấu hay nhất thế giới. Điều đó tất nhiên gây ra nhiều tranh luận, vì “hay nhất” luôn là một nhận xét khó định lượng, nhưng nếu nói đó là giải đấu “có tính giải trí cao nhất” hay “có tính cạnh tranh nhất” thì hẳn sẽ ít người muốn tranh luận hơn.

Thiếu kịch tính

8 ngày qua ở châu Âu, người hâm mộ đã được chứng kiến 2 trận đấu dán nhãn kinh điển, El Clsaico ở TBN giữa Real Madrid với Barcelona và Der Klassiker ở Đức khi Bayern Munich đối đầu Borussia Dortmund. Trận derby Manchester lẽ ra phải ở cùng đẳng cấp đó. Tất nhiên, sẽ là quá khắt khe nếu chỉ trích Man City vì họ không thể ghi thêm nhiều bàn nữa trước một đối thủ chỉ còn 10 người bị họ áp đảo hoàn toàn. Thêm vào đó, trọng tài Michael Oliver cũng đã 3 lần từ chối những tình huống mà ông có thể thổi phạt đền cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, các CĐV Man United dù thua trận vẫn có thể tự hào, khi đội bóng của họ tưởng như sụp đổ, nhưng rồi lại đứng vững. Tuy nhiên, vẫn không khỏi có cảm giác rằng nếu là Man City của mùa trước, hay bất cứ ông lớn nào ở châu Âu lúc này sẽ nghiền nát hàng thủ Man United đã mất Chris Smalling vì chiếc thẻ vàng thứ hai ngớ ngẩn ở phút 39, rồi Marcos Rojo ở phút 55 vì chấn thương, để rồi chơi 1/3 khoảng thời gian sau của trận đấu với một tuyến phòng ngự chắp vá đến tội nghiệp.

Bàn thắng duy nhất của Man xanh tới trong một tình huống đến như một tất yếu, là sự trừng phạt xứng đáng cho những lộn xộn ở hàng thủ áo đỏ. Khi các hậu vệ của Louis van Gaal dàn hàng ngang bất động như những cầu thủ bằng nhựa của môn bi lắc (banh bàn), Yaya Toure đã có đường chọc khe lợi hại để Gael Clichy đột nhập xuống cánh và có pha nhả bóng lại chính xác cho Sergio Aguero dứt điểm lạnh lùng từ khoảng cách rất gần.

Và đó là tất cả những gì đáng nói, ngoài thẻ đỏ cho Smalling, của một trận đấu lẽ ra đã kết thúc với bất kỳ tỉ số nào, 5-0, 7-2 hay 1-1. Aguero tỏ rõ sự không hài lòng khi bị thay khỏi sân vào cuối hiệp 2, nhưng anh hẳn sẽ đỡ bực tức hơn nếu biết rằng những ánh hào quang rọi chiếu vào trận derby Manchester trước trận đã không khiến nó trở thành trận chiến để đời như nhiều người mong đợi.

Không có những ngôi sao lớn

Nói chung, đó chỉ là một trận Siêu kinh điển loại hai, trận đấu có thể thu hút nhiều người xem nhất, nhưng khó có thể khiến Premier League thực sự tự hào. Hai đối thủ tối qua đã chia nhau những chức vô địch Anh trong 4 mùa gần đây nhất, nhưng tính cả hai đội cũng chỉ có 1 nhà vô địch World Cup (Jesus Navas) và 3 người từng giành Champions League. El Clasico của La Liga cuối tuần rồi có 7 nhà VĐTG và 17 người từng đăng quang ở Champions League. Những con số tương tự với trận derby nước Đức giữa Bayern và Dortmund là 10 và 8. Hai trận đấu hàng đầu ở TBN và Đức cũng bao gồm toàn bộ hàng tiền vệ, hàng công và ít nhất một thủ môn trong danh sách giành Quả bóng vàng năm nay. Ở derby Manchester, có lẽ chỉ Angel Di Maria và Toure đủ tư cách nói về Quả bóng vàng.

Với Man United, trừ hàng công, mọi cầu thủ của họ ở hàng tiền vệ và hàng thủ có lẽ sẽ không có chỗ, dù chỉ là dự bị, ở Bayern, Real và Barcelona. Man City thì vẫn còn nguyên những ngôi sao lớn của mùa giải trước, với thêm vài sự bổ sung đáng kể vào mùa Hè, nhưng phong độ chung của cả đội hình lúc này là rất đáng lo ngại. Họ cũng thiếu người cho tuyến tiền đạo vì vụ đổ vỡ với Alvaro Negredo và những sức ép từ luật công bằng tài chính.

Cả hai đội bóng Manchester đều sẽ có những điều để tự hào về trận đấu này và hy vọng sẽ có thể tiến bộ hơn, nhưng trận derby Manchester đã được quảng cáo rất nhiều rõ ràng chưa thể sánh với những cuộc đọ sức lớn thật sự ở châu Âu.

1 & 3 Trận derby Manchester chỉ có 1 nhà vô địch World Cup (Jesus Navas) và 3 người từng giành Champions League. Con số ấy thua xa El Clasico của Liga (7 & 17) và derby nước Đức (10 & 8).

6 Man City đã giành thắng lợi ở 6 trong số 7 trận derby Manchester gần nhất. Một con số khẳng định rằng họ mới là quyền lực số một ở Manchester hiện nay.

0 Man United là một trong 4 đội bóng của Premier League chưa thắng nổi một trận nào ở sân khách mùa này. Ba đội kia là Burnley, Sunderland và QPR.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm