Nhật báo của TBN đưa tin vụ giết người ở Việt Nam do cá độ bóng đá trận TBN - Italia

12/06/2012 22:26 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

Trên trang nhật báo SPORT điện tử hôm nay có một bài viết về… Việt Nam nhân sự kiện EURO 2012. Bài báo viết về một người Việt Nam trở thành kẻ sát nhân vì thua cá độ trong trận TBN – Italia. Bài báo viết như sau:

“Trần Mạnh Luân, 23 tuổi, đã thừa nhận có hành vi giết người và sẽ phải đối mặt với án tử hình, theo lời khẳng định của ông Bùi Thanh Sơn (Phó cảnh sát trưởng tỉnh Đồng Nai – miền Nam Việt Nam).



Ảnh chụp màn hình của bài báo

Luân, đã bắt độ tuyển TBN giành chiến thắng và mang chiếc xe gắn máy của gia đình tiến hành cầm cố đổi lấy khoảng 1 triệu đồng (48 Dollars hay 38 Euros). Trận đấu khép lại với tỷ số hoà 1-1. Khi về nhà, gia đình biết được nên trách cứ Luân vì đã mang xe của gia đình ra cá độ.

Sau đó, Luân bực tức bỏ đến nhà một người bạn để ngủ qua đêm. Biết được nhà người bạn này của mình có một ít tiền, Luân bèn suy nghĩ tìm cách để lấy số tiền đó trả nợ thua cá độ.

Đợi người bạn của mình ngủ say, Luân bèn dùng dao đâm bạn mình, nạn nhân còn gượng dậy chạy trốn được thế nên Luân bèn đuổi theo đâm chết. Sau khi có hành vi giết người, Luân lấy đi khoảng 3 triệu đồng (145 Dollars hay 116 Euros) của nạn nhân và bỏ trốn. Dẫn tin từ Dân Trí.

Trong suốt kỳ World Cup 2010, ở Việt Nam đã có rất nhiều hành vi bạo lực liên quan đến cờ bạc – bóng đá và buộc các ngành chức năng phải thẳng tay trấn áp, tiến hành tấn công vào các tụ điểm như quán bar hay nhà hàng, khách sạn.”

Theo Diễn Đàn Barcelona Việt Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm