Chelsea – Galatasaray: Đứng dậy ở trời Âu

18/03/2014 14:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Premier League, Chelsea vừa chấm dứt mạch 14 trận bất bại liên tiếp bằng trận thua trước Aston Villa. Nhưng họ hoàn toàn có thể đứng dậy bằng cách đánh bại Galatasaray đêm nay.

Dù chỉ là trận thua đầu tiên sau hơn ba tháng đến không đúng lúc chút nào. Trước đó, Chelsea được nhận định là ứng cử viên sáng giá ở Premier League, khi bỏ xa nhóm bám đuổi đến 7 điểm. Nhưng giờ các đối thủ đều lần lượt rút ngắn khoảng cách tiến đến ngôi đầu. Đội quân của Mourinho chỉ còn hơn Arsenal và Liverpool 4 điểm, trong khi hai đội này mới chỉ đá 29 trận. Nguy hiểm hơn, Man City đã thu ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm, và chỉ cần thắng hai trận đá bù là có thể chiếm lấy chỗ đứng của Chelsea.

Bất lợi, nhưng chưa mất kiểm soát

Dư chấn thất bại trên sân Villa Park còn rất nặng nề, nhất là về mặt nhân sự. Willian, Ramires và HLV Mourinho sẽ phải làm khán giả ở trận derby London với Arsenal vào cuối tuần. Ramires và HLV Mourinho thậm chí có thể phải nhận một hình thức kỷ luật nặng hơn từ FA với những pha bóng và hành động mất kiểm soát.

Tuy thế, mọi chuyện chưa hẳn đã vượt ngoài tầm kiểm soát của thầy trò Jose Mourinho. Đối thủ nguy hiểm nhất của Chelsea, Man City vẫn còn những trận đối đầu trực tiếp với hai ứng viên cạnh tranh là Arsenal và Liverpool trên sân khách, trong khi giữa tuần sau sẽ phải đấu bù trận derby Manchester với kình địch Man United. Chỉ cần giải quyết êm đẹp Galatasaray đêm nay là thầy trò Mourinho sẽ xốc lại tinh thần cho chặng đường khốc liệt sắp tới.

Một vấn đề không mới cho Chelsea mùa này: họ dễ dàng bất lực trước những đội bóng chơi tử thủ. West Ham hay Aston Villa, với tâm thế chỉ cần tối thiểu một điểm là đủ, đã chơi như thế và khiến Mourinho bó tay.

Nhưng Galatasaray sẽ không thể chơi như thể, bởi họ đã để cho Torres ghi bàn thắng ngay trên sân Turf Telekom Arena ở trận lượt đi. Đội bóng của Roberto Mancini buộc phải dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu, nếu còn muốn nuôi tham vọng tái lập thành tích lọt vào tứ kết ở mùa giải năm ngoái.

Lợi thế từ sân nhà và đối thủ

Mourinho hẳn sẽ rất vui nếu biết được áp lực này từ phía đội khách. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha là tín đồ của lối chơi phản công, và cách chơi này rất phù hợp khi đối chọi với những đội bóng có xu hướng lao lên phía trước. Bằng chứng là ngoại trừ chiến thắng trước Liverpool, thì trong hai thắng lợi trước Man United và Man City, Chelsea luôn đặt mình vào vai trò đội bóng ít kiểm soát bóng trong chân hơn. Thầy trò Mourinho kiên nhẫn dựng bức tường phòng ngự kiên cố phía trước khung thành Petr Cech, rồi trừng phạt đối phương bằng những pha phản công tốc độ, với chỉ 1-2 lần dứt điểm hiệu quả là đủ.

Cả Galatasaray và Chelsea đều có một điểm khá tương đồng: thành tích sân nhà – sân khách chênh lệch nhau rõ rệt. Với Chelsea, họ đã bất bại trên sân nhà, với 13/15 trận thắng ở Stamford Bridge, nhưng thua đến 4 trận trong những chuyến hành quân xa nhà. Thành tích ở đấu trường Châu Âu thì cân bằng hơn, khi Chelsea đã thua Basel ở sân nhà lẫn sân khách trong giai đoạn vòng bảng.

Sự chênh lệch ấy với Galatasaray rõ ràng hơn. Ở mặt trận quốc nội, họ bất bại trong 12 trận thi đấu trên sân nhà Turf Telekom Arena, nhưng lại chỉ thắng có 3 trận mỗi khi phải làm khách. Còn tại đấu trường Châu Âu, Galatasaray chưa từng thắng một trận nào trên sân khách ở vòng bảng (hòa Juventus, thua Real Madrid và Copenhagen).

Điều này có thể là một nhân tố để Chelsea tin tưởng vào một kết quả tốt, thậm chí nghĩ đến chiến thắng ở Stamford Bridge đêm nay. Chiến thắng trước Galatasaray sẽ là bước chạy đà tốt cho trận derby London, trận đấu có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua vô địch Premier League. Đồng thời, đội chủ sân Stamford Bridge được kỳ vọng sẽ là đại diện nước Anh duy nhất tranh tài ở Champions League năm này, khi mà Arsenal và Man City đã bị loại, còn Man United không có nhiều cơ hội.

1 Chelsea mới chỉ 1 lần duy nhất dừng bước ở vòng 1/8 kể từ giai đoạn mùa bóng 2005-06 đến mùa giải 2011-12.

0 Galatasaray chưa hề thắng một lần nào trong những chuyến làm khách trước các đội bóng Anh, hòa 3 và thua 5.

3 Tổng cộng, Galatasaray chỉ thắng 3 trong 18 lần đối đầu với các đội bóng Anh. Còn lại là 8 trận hòa và 7 trận thua.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech – Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta – Ramires, Lampard – Willian, Hazard, Schurrle – Eto’o

Galatasaray: Muslera – Telles, Balta, Chedjou, Sarioglu – Sneijder, Inan, Melo, Hajrovic – Drogba, Yilmaz.

Dự đoán: 2-1 (lượt đi 1-1)


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm