World Cup không có đội bóng nào yếu

11/07/2014 13:32 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 sắp hạ màn với trận chung kết trên sân Maracana huyền thoại và bức tranh toàn cảnh của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đã định hình khá rõ nét với những dấu ấn lớn về chuyên môn. Đây cũng là chủ đề buổi Cà phê với 2 HLV lão làng Trần Văn Phúc và Lê Thụy Hải.

* Cà phê thể thao: Thưa HLV Trần Văn Phúc, cuối cùng thì chiếc Cúp Vàng FIFA vẫn là câu chuyện riêng của châu Âu và Nam Mỹ. Dường như bản đồ bóng đá thế giới vẫn không có sự thay đổi nào?

- HLV Trần Văn Phúc: Nếu nhìn vào 4 cái tên chơi trận bán kết thì nhận định đó là hoàn toàn đúng. Brazil, Đức, Argentina và Hà Lan vẫn là những đội bóng chơi xuất sắc nhất tại World Cup lần này. Việc họ có mặt trong những trận đấu cuối cùng là kết cục hợp lý về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, dưới con mắt những người làm nghề như chúng tôi thì World Cup 2014 còn hấp dẫn hơn khi khoảng cách về chuyên môn giữa các đội bóng đã thu hẹp lại đáng kể. Bạn hãy xem Algeria, một đội bóng châu Phi thôi nhưng đá rất tốt trước đối thủ hơn cơ là Đức. Hay Costa Rica trong trận đấu tứ kết gặp Hà Lan họ cũng đã thi đấu ngang ngửa.

Có thể bản đồ bóng đá thế giới chưa được những đội bóng nhỏ "vẽ lại", nhưng khoảng cách thì chưa bao giờ hẹp đến thế.

* Xem World Cup với con mắt một HLV bóng đá Việt thì thế nào, thưa ông ?

- Tôi cảm nhận được có sự thay đổi lớn trong triết lý bóng đá. Thực tế là các đội bóng bây giờ hầu hết  lo chuyện phòng thủ, rồi sau đó mới là tấn công để giải quyết trận đấu. Thứ triết lý mà dân trong nghề thường gọi: "Không thua, rồi mới thắng"!

Nhưng ngay cả trong phòng ngự, thì đó cũng chẳng hề là thứ phòng ngự tiêu cực. Argentina, đội bóng vốn tưởng mạnh trong tấn công là minh chứng rõ nhất. Khi đá phòng ngự, họ lùi sâu,  nhưng khi có bóng thì cả đội hình dâng cao rất nhanh, kể cả siêu sao Messi vọt lên với tốc độ cực cao, điều này cực kỳ nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương.

Tóm lại, sự cơ động về chiến thuật mà không theo bất kỳ khuôn mẫu nào chính là nét mới đáng ghi nhận ở World Cup. Cũng chính điều này đã khiến khoảng cách giữa các đội trở nên gần hơn, hay nói đúng hơn World Cup đã không còn có đội bóng yếu.

Ngoài ra cũng không thể không đề cập đến vai trò quan trọng của các HLV, vai trò vốn khá mờ nhạt với bóng đá Việt Nam. Bạn thấy đấy, Luis van Gaal xứng đáng là"cáo già" trên băng ghế huấn luyện với những quyết định thay người hiệu quả trong 2 trận gặp Mexico và Costa Rica.

Còn ở Việt Nam, HLV ư? (cười buồn) bạn cũng thừa biết, cái ghế của chúng tôi có 4 chân, thì cầu thủ nắm đến.... 3. Chúng tôi muốn giỏi cũng khó lắm.

- HLV Lê Thụy Hải: Tôi đồng ý với ý kiến của anh Phúc (HLV Trần Văn Phúc), World Cup 2014, về kỹ thuật thì không ai kém ai cả, chiến thuật thì các đội đều có những bậc thầy là các HLV danh tiếng. Thế nên, đội nào có thể lực, sức mạnh, ý chí tập thể thì sẽ thành công. Có điểm đặc biệt là năm nay đội nào có sức mạnh, va chạm, va chạm rồi duy trì sức mạnh và vượt qua được thì thành công.

Dấu ấn lớn nhất về chiến thuật ở vòng đấu bảng chính là vai trò của sức mạnh, lối chơi tập thể. Đức là đội mà tôi thấy thể hiện được rõ nhất 2 yếu tố này. Đội Đức có sự kết hợp giữa lối chơi tiki-taka và cách đá truyền thống của họ, đó là hàng phòng ngự chắc chắn, chơi có tổ chức. Tất nhiên, trong bóng đá thì anh mạnh toàn diện cũng không đồng nghĩa với việc anh giành được chiến thắng chung cuộc, đôi khi còn phải trông chờ cả vào thần may mắn nữa.

*Vậy phải chăng World Cup 2014 đã có bước chuyển lớn về chuyên môn?

HLV Lê Thụy Hải : Về chiến thuật thì ở World Cup 2014 theo tôi cũng không có nhiều điểm mới mẻ. Đa phần các đội vẫn lui về phòng ngự từ giữa sân nếu bị động, còn khi chủ động thì vẫn là 2 hậu vệ biên dâng lên tấn công nhiều hơn.Tuy nhiên ở nhiều trận đấu mang tính quyết định, khi hàng tấn công của các đội với những siêu sao như: Neymar, Messi, Mueller không phát huy được khả năng của mình thì những cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự đã kịp thời lên tiếng, ghi bàn quyết định mang chiến thắng  về cho đội nhà, đơn cử như trường hợp của Hummels trong trận Đức Pháp hay Silva, Luiz ở cuộc đối đầu Brazil - Colombia.

* Những đội bóng vốn nổi danh thế giới về lối chơi tấn công, nay phải viện tới những trung vệ để ghi bàn, đó có phải là đột phá?

- Trong thế trận mà các đội chơi thận trọng, nặng về phòng ngự, thì đương nhiên, mỗi quả phát bóng lên của thủ môn, hay những tình huống cố định đều là những cơ hội tốt nhằm chiếm lĩnh không gian của đối phương. Ở những quả phát bóng nhanh của thủ môn vượt qua tuyến giữa, các hậu vệ có khoảng trống để tiến lên. Còn trong những tình huống cố định thì đương nhiên trung vệ phải lên tham gia tấn công, đánh đầu vì họ có thể hình tốt. Đó là những điều cơ bản về chiến thuật chứ không phải xu hướng chiến thuật gì mới cả, đơn giản là như vậy thôi.

* Nếu được chọn cho mình 1 đội bóng yêu thích nhất tại World Cup 2014, ông chọn đội nào?

Brazil, Đức, Argentina và Hà Lan đương nhiên là mạnh nhất rồi, nhưng tôi ấn tượng với đội tuyển Pháp. Pháp tổ chức tấn công có nhịp điệu và không có nhiều ngôi sao, nhưng các cầu thủ Pháp chơi hưng phấn, thể hiện tinh thần quyết tâm cao. Chỉ tiếc từng đó là chưa đủ.

* Xin cảm ơn hai ông!

Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm