Bayern Munich: Hoàn hảo từ thành tích đến lối chơi

27/12/2014 08:17 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải chấm điểm một nửa chặng đường đã qua của mùa 2014-15 thì Bayern Munich xứng đáng nhận được điểm A. Họ đã thể hiện phong độ khủng khiếp ở cả Bundesliga lẫn đấu trường châu Âu.

Giống như 1 năm trước, Bayern Munich cũng đã khởi đầu mùa bóng bằng thất bại và để tuột danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới (thua Dortmund trong trận tranh Siêu Cúp Đức). Nhưng sau đó, thầy trò Pep Guardiola đã ngay lập tức chứng tỏ cú vấp ấy chỉ là một tai nạn không hơn không kém.

Hoàn hảo về thành tích

Trận thua trước Dortmund ấy chỉ là 1 trong 2 thất bại mà Bayern Munich phải nhận trong cả giai đoạn lượt đi, tính trên mọi đấu trường. Chính xác là phải sau tới 3 tháng 13 ngày, nhà ĐKVĐ nước Đức mới phải nếm mùi chiến bại, trước Manchester City ở lượt đấu thứ 5 Champions League. Nhưng cũng giống như trận đấu với Dortmund (ngay từ trước trận CEO Karl-Heinz-Rummenigge đã nói rằng ông không quan tâm đến kết quả chung cuộc), thì cuộc đọ sức với Manchester City cũng chỉ là một trận đấu vô thưởng, vô phạt với Bayern Munich (bởi khi ấy CLB xứ Bavaria đã chắc suất đầu bảng ở Champions League). Còn lại, đoàn quân của Pep thực sự là một cỗ máy chiến thắng không thể cản bước.

Về mặt lý thuyết, lá thăm đã đưa Bayern Munich rơi vào bảng tử thần ở Champions League. Nhưng thật ra chẳng có tử thần nào tồn tại với đội bóng Đức. Có chăng là họ vào vai tử thần với phần còn lại của bảng đấu. Bayern Munich đã lập kỷ lục giành ngôi đầu bảng tại vòng bảng Champions League nhanh nhất trong lịch sử, chỉ sau 4 lượt đấu cùng những màn hủy diệt như chiến thắng 7-1 trước AS Roma. Tại Bundesliga lại là một kỷ lục khác: 17 vòng đấu bất bại (thắng 14 và hòa 3) để giành tới 45 điểm - thành tích tốt nhất trước khi nghỉ Đông. Thậm chí, chính CEO Karl-Heinz-Rummenigge còn phải thừa nhận điểm số mà CLB đã đạt được là không thể tin được.

Một Bayern Munich đúng như kì vọng

Không chỉ thể hiện sự thống trị tuyệt đối, ngay cả lối chơi mà Bayern Munich đang thể hiện cũng là thứ khiến ban lãnh đạo (BLĐ) đội bóng có thể xoa tay hài lòng. Khi đội chủ sân Allianz trải thảm đỏ mời về Pep Guardiola, BLĐ của họ đã không che giấu ý tưởng gây dựng một thứ bóng đá của kẻ bề trên. Đó là luôn chủ động kiểm soát cuộc chơi, khiến đối thủ phải quỳ gối trước sức mạnh của mình, chứ không chỉ đơn thuần giành chiến thắng nhờ khai thác điểm yếu của kẻ khác.

Bayern Munich dưới thời Heynckes cũng rất thành công xét trên khía cạnh hiệu quả. Nhưng lối chơi của họ vẫn dựa nhiều trên nền tảng gene-pressing (tức là pressing phản công), tận dụng những sai lầm từ phía đối phương. Phong cách này gần giống Dortmund của Juergen Klopp. Và bây giờ Dortmund đã sa sút ra sao thì tất cả đều đã thấy.

Trên thực tế, trong lịch sử hào hùng ở Bundesliga, chưa bao giờ Bayern Munich thể hiện được sự vượt trội so với các đối thủ lớn như lúc này. Ngay cả khi phải thường xuyên thi đấu với một danh sách chấn thương dài dằng dặc (đỉnh điểm ở vòng đấu thứ 17 Bundesliga, số ca chấn thương còn lên tới 10 người), CLB xứ Bavaria vẫn không bị suy giảm sức mạnh, cũng như sự hiệu quả. Đấy chính là thành quả không thể phủ nhận mà Pep Guardiola đã tạo ra.

Với nhịp điệu chiến thắng như hiện nay, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Bayern Munich có giành thêm một chiếc đĩa bạc nữa ngay trong tháng 4. Năm ngoái, họ đã làm được điều này trên sân Olympic của Hertha Berlin. Nhưng nếu có một điều ước, chắc chắn Bayern Munich sẽ ước cho niềm vui đăng quang tại sân Olympic sẽ trở lại. Chỉ có điều, không phải là ở tháng 4 sớm sủa, cũng không phải vào ngày 30/5 (trận CK Cúp QG Đức), mà là phải vào ngày 6/6 trong trận CK Champions League.

1 Trong số 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu, Bayern Munich là CLB duy nhất kết thúc nửa đầu mùa giải với thành tích bất bại.

4 Với 4 bàn thua sau cả giai đoạn lượt đi, Bayern Munich đang là CLB để lọt lưới ít nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

11 Cách biệt 11 điểm mà Bayern Munich tạo ra với đội xếp thứ 2 Wolfsburg cũng là chênh lệch về điểm số lớn nhất giữa 2 đội đầu bảng trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu. Ở 4 giải đấu còn lại, khoảng cách này lớn nhất chỉ là 3 điểm.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm