Tuyển Đức chỉ về thứ tư tại World Cup nữ 2015: Thất vọng, nhưng tin vào tương lai

06/07/2015 14:49 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Với bàn thua duy nhất từ chấm phạt đền trong hiệp phụ, đội tuyển Đức đã gục ngã 0-1 trước tuyển Anh trong trận tranh giải ba World Cup 2015, một cái kết hơi thất vọng, nhưng thật ra không quá ngạc nhiên.

Đội tuyển Đức đến Canada với quyết tâm quên đi nỗi buồn 4 năm trước (bị loại ở tứ kết, dù là chủ nhà và đương kim vô địch) để lần thứ 3 vô địch thế giới, song thật ra, với lực lượng đã trẻ hóa rất nhiều, ít người coi đó là một mục tiêu thực tế. Những ngôi sao lớn như Birgit Prinz, Inka Grings, Kerstin Garefrekes đều đã từ giã sự nghiệp quốc tế. Tại World Cup 2015, chỉ có 3 trong số 23 tuyển thủ Đức ở độ tuổi ngoài 30, trong đó, chỉ thủ thành Nadine Angerer là sẽ chính thức treo giày.

Một đội hình trẻ trung

HLV Silvia Neid đã mang đến Canada một đội hình cho tương lai. 14/23 tuyển thủ ở độ tuổi U25, giống như đội tuyển nam vô địch thế giới năm ngoái. Với lực lượng như thế, việc lọt vào tới bán kết được xem là đạt yêu cầu, còn những thất bại trước Mỹ và Anh có thể xem như một động lực cho đội quân trẻ trung này trong những giải đấu lớn sắp tới như Olympic Rio 2016, EURO 2017 và World Cup 2019.

Ở World Cup 2015, Đức đã giới thiệu một số gương mặt trẻ rất đáng được kỳ vọng như Sara Daebritz (20 tuổi), Melanie Leupolz (21), Lena Petermann (21) và Dzsenifer Marozsan (23). Rạng sáng qua, Daebritz và Petermann là động lực cho hàng công tuyển Đức trong khi hậu vệ Tabea Kemme (23) đã liên tục là một mối đe dọa bên hành lang, cho đến khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 107 (Fara Williams thực hiện thành công). Dù cặp tiền đạo của bà Neid là bộ đôi giàu kinh nghiệm Celia Sasic và Anja Mittag, song rõ ràng họ nhận được sự hỗ trợ rất tốt của những đàn em trên.

Thất bại trước tuyển Anh là một bài học cần thiết với các cầu thủ trẻ Đức, những người đã giành vé đến Rio vào tháng Tám năm sau. Colombia, Pháp, và chủ nhà Brazil đã chắc chắn có mặt. Trong vòng 6 tháng nữa, những đội mạnh khác như Mỹ, Nhật Bản và Australia nhiều khả năng cũng góp mặt. Olympic Rio 2016 cũng là giải đấu cuối cùng của Silvia Neid và các học trò chắc cũng muốn mang về một danh hiệu làm món quà chia tay.

Vai trò những cựu binh

Tất nhiên, một cuộc cách mạng bao giờ cũng cần giai đoạn quá độ, và những cầu thủ trẻ muốn trưởng thành, thì cần phải có những người dìu dắt. Nhiệm vụ đó sẽ thuộc về Sasic (27 tuổi), Mittag (30), Melanie Behringer (29) và Lena Goessling (29).

Đẳng cấp của giải đấu cấp CLB cũng sẽ là một điểm tựa cho những cầu thủ trẻ của tuyển Đức tiến bộ. Hầu hết các tuyển thủ Đức dự World Cup 2015 đều thi đấu tại Frauen-Bundesliga, giải đấu nữ số một châu Âu hiện nay. Chỉ có 4 người thi đấu ngoài nước Đức, 1 trong số đó là Angerer.

Một số tài năng trẻ cũng sẽ trưởng thành hơn vì đang khoác áo CLB cùng với đàn chị ở đội tuyển quốc gia. Tại Frankfurt, Marozsan sẽ học hỏi nhiều từ Sasic, người đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở World Cup 2015 (6 bàn). Còn nếu không chơi cùng một đàn chị ngôi sao như thế, việc cùng thi đấu tại CLB cũng sẽ là một thuận lợi bởi nó giúp họ ăn ý hơn. Daebritz và Petermann của Freiburg là một minh chứng.

Ở phía hàng thủ, những Leonie Maier (22), Kemme (23) và Bianca Schmidt (25) sẽ là những trụ cột cho tương lai, nhưng trước mắt họ có thể học hỏi nhiều từ những cựu binh như Annike Krahn và Saskia Bartusiak. Rõ ràng, với nhân sự hiện tại, người Đức hoàn toàn tin tưởng họ có thể đòi lại quyền lực của mình trong tương lai.

Ngày mai luôn bắt đầu từ ngày hôm nay!

20 Với 20 bàn thắng, Đức là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất ở World Cup 2015. Hơn một nửa trong số đó thuộc về bộ đôi Sasic (6 bàn) và Mittag (5).

14 14 trong số 23 tuyển thủ Đức ở World Cup 2015 ở độ tuổi 25 trở xuống.

19 Pauline Bremer là cầu thủ ít tuổi nhất của tuyển Đức ở giải lần này, cô mới 19 tuổi (sinh ngày 10/04/1996).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm