Pep Guardiola ký hợp đồng 3 năm với Bayern

17/01/2013 07:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn là tin đồn nữa. Bayern Munich vừa chính thức xác nhận rằng Pep Guardiola sẽ là HLV trưởng của họ kể từ mùa giải tới theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Thông báo của Bayern về việc bổ nhiệm Pep

Như vậy, cựu chiến lược gia của Barca sẽ gắn bó với Bayern từ tháng 6/2013 cho tới tháng 6/2016. Guardiola sẽ thay thế Jupp Heynckes, người sẽ chấm dứt sự nghiệp huấn luyện vào cuối mùa giải này. Thông tin này được Bayern chính thức xác nhận trên trang chủ của đội bóng. Markus Horwick, phụ trách truyền thông của Bayern, cũng đã thông báo tin tức này thông qua tài khoản Twitter chính thức của đội chủ sân Allianz. Trước đó, người phát ngôn này đã tung hỏa mù bằng cách phủ nhận thông tin này: "Đấy hoàn toàn là tin đồn. Chúng tôi sẽ đàm phán với HLV Heynckes đầu tiên. Đó là ưu tiên số một và duy nhất của Bayern lúc này".

Trong khi đó, chủ tịch của Bayern Munich là Uli Hoeness Hoeness cũng đã có những phát biểu đầu tiên về sự kiện này. "Pep Guardiola là một trong những HLV thành công nhất thế giới và chúng tôi chắc chắc rằng ông ấy sẽ không chỉ đem lại vinh quang cho Bayern, mà cả bóng đá Đức nữa. Chúng tôi đang nóng lòng được làm việc cùng nhau từ tháng 7/2013 tới".

Thông tin đầy bất ngờ này đã chính thức chấm dứt những tin đồn bất tận về tương lai của Guardiola. Mới đây, Pep đã bày tỏ sự thích thú với môi trường bóng đá ở Premier League, dẫn đến thông tin cho rằng ông sẽ tới hành nghề tại Anh. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng 100% Pep sẽ dẫn dắt Man City từ mùa tới. Tuy vậy, cuối cùng Pep đã khiến tất cả "ngã ngửa" khi ông đồng ý dẫn dắt Bayern từ mùa giải 2013-2014.

Trong 3 năm cầm quyền, ông Heynckes đã mang đến không ít thành công cho Bayern, không chỉ ở phương diện thành tích. Nhà cầm quân này đã xây dựng được lối chơi cân bằng hơn hẳn thời Louis van Gaal mà việc mới phải nhận 7 bàn thua ở lượt đi là minh chứng rõ ràng nhất. Ngoài ra, ông Heynckes cũng tạo được bầu không khí tương đối đoàn kết tại Bayern, nơi nội bộ thường xuyên lục đục.

Hạn chế lớn nhất của ông Heynckes là tuổi tác. Đã 68 tuổi, chiến lược gia này khó đủ sức chinh chiến lâu dài cùng Bayern, nhất là khi dưới thời tân GĐTT Matthias Sammer sức ép sẽ ngày 1 tăng. Mới đây Bayern đã toàn thắng 3 trận giao hữu, giữ sạch lưới nhưng Sammer vẫn chỉ trích các cầu thủ. Thực tế, cách đây hơn 5 năm, ông Heynckes cũng từng tuyên bố nghỉ hưu khi hết hợp đồng với Gladbach.

Bayern cũng đã từng cân nhắc ý định sử dụng Mehmet Scholl, HLV đội trẻ đang chơi ở giải vùng. Tuy còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao nhưng theo Sammer, Scholl đủ sức dẫn dắt Bayern: “Cậu ấy có trình độ tương đương với yêu cầu tại Bundesliga. Scholl có một kế hoạch rất tốt, rất ấn tượng". Đã quá hiểu Bayern lại được Sammer hậu thuẫn, Scholl có thể sẽ trở thành một Guardiola mới.

Nhưng cuối cùng thì họ đã chọn Guardiola "xịn". Pep bắt đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp hồi mùa Hè năm 2008 khi bất ngờ được ngồi lên chiếc ghế nóng ở Camp Nou để thay thế Rijkaard. Nhưng ông đã thành công ngoài sự tưởng tượng của tất cả khi cùng Barca thâu tóm được 14 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, trong đó có 3 chức vô địch Liga liên tiếp và 2 danh hiệu Champions League.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Eriksson về 1860 Munich?

Hôm qua, ban lãnh đạo CLB 1860 Munich thông báo đã mời được HLV Sven-Goran Eriksson vào ban huấn luyện. Nhưng Otto Steiner, 1 thành viên ban quản trị, cho biết chiến lược gia người Thụy Điển sẽ không nắm vai trò HLV trưởng: "Alexander Schmidt sẽ vẫn giữ chức HLV trưởng. CEO Robert Schafer sẽ nói chuyện với cả 2 và bàn về nhiệm vụ cụ thể cho từng người". Trước thông tin này, ông Eriksson đã ngay lập tức phủ nhận: "Phó chủ tịch của đội bóng nhẽ ra phải gọi cho tôi nhưng đã không làm. Họ từng liên lạc với tôi nhưng cách đây 1,5 tháng trước. Tất cả những điều vừa qua thật kỳ lạ. Tôi chỉ biết chờ xem mọi việc sẽ thế nào". Sau khi rời tuyển Anh hồi năm 2006, ông Eriksson đã làm việc với tư cách HLV trưởng hay giám đốc thể thao tại Man. City, tuyển Mexico, Bờ Biển Ngà, Leicester City và gần nhất là Tero Sasana (Thái Lan).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm