Douglas Costa: Cứ vui vẻ mà thắng Juve

16/03/2016 14:46 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ dẫn quan trọng nhất mà Pep Guardiola nói với Douglas Costa là gì? “Ông ấy nói rằng tôi hãy luôn vui vẻ và thoải mái thể hiện tài năng của mình”, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi người Brazil chia sẻ với trang tin ESPN trong cuộc phỏng vấn hôm 15/3.

Những gì Pep nói là lời chỉ đạo tuyệt vời nhất mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn được nghe. Và nếu Costa có thể sử dụng tài năng của mình để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Juventus ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League thì không chỉ bản thân cầu thủ này mà toàn bộ những ai cổ vũ Bayern Munich sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau 5 năm rưỡi gắn bó với Shakhtar Donetsk, Douglas Costa đã ký hợp đồng với Bayern Munich mùa Hè trước. Trước đó, người ta chỉ nhớ đến cầu thủ 25 tuổi này là người đã đá hỏng lượt luân lưu của mình khiến Brazil bị loại khỏi ở Copa America 2015. Cú sút đưa bóng bay vọt xà ngang của Costa đã phải nhận rất nhiều chỉ trích. Dẫu vậy, về với vòng tay của Pep Guardiola, cầu thủ chạy cánh này vẫn bay cao.

“Guardiola rất đặc biệt. Tôi chưa từng thấy ai giống như ông ấy. Phong cách làm việc của ông ấy rất mới mẻ đối với tôi”, Costa chia sẻ về người thầy của mình.

02h45 ngày 17/3, Bayern Munich - Juventus (lượt đi 2-2): Cuộc lật đổ ngoạn mục của Juve?

02h45 ngày 17/3, Bayern Munich - Juventus (lượt đi 2-2): Cuộc lật đổ ngoạn mục của Juve?

Bayern Munich chỉ có một cách đá là tấn công thời Pep Guardiola, và chính phong cách ấy lại khiến Juventus… dễ chơi hơn ở trận lượt về.

Chính phong cách mới mẻ ấy, Pep đã luôn giúp các học trò phát huy được khả năng tốt nhất của bản thân. Triết lý bóng đá của Pep kiểm soát bóng luôn đi kèm với sự di chuyển linh hoạt. Với sự nhanh nhẹn và khả năng bứt tốc tốt, thêm cả sự dẻo dai, mềm mại của cái chân trái, Douglas Costa phù hợp với đội hình của Pep Guardiola một cách kỳ lạ.

“Tôi có thể chơi tốt ở cả hai cánh. Mùa này tôi chơi ở bên cánh trái nhiều hơn. Trước đây, mọi người nói tôi không thể chơi ở vị trí đó. Giờ thì tôi rất mãn nguyện khi chứng minh cho họ thấy điều ngược lại”, Costa chia sẻ.

Ngày 4/10/2008 sẽ là ngày mà Douglas Costa không bao giờ có thể quên được. Đó là ngày anh có trận thi đấu đầu tiên cho Gremio. Ở trận đấu ấy, đội bóng phía Nam Brazil đã giành chiến thắng 2-1 trước Botafogo. Costa chính là người tỷ số trận đấu đó.

Nhưng đường đến thành công đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngày 14/6/2009, Costa nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp khi anh mắc hai lỗi ngớ ngẩn liên tiếp trong hiệp hai ở trận gặp Fluminense. “Khi đó tôi vẫn còn trẻ. Tôi thực sự không biết làm thế nào để có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tấm thẻ đó ấy là một bài học đáng nhớ của tôi”, Costa nhớ lại. Và cầu thủ non trẻ ngày nào giờ đây đã được những đội bóng lớn như Real Madrid và Man United để ý tới.

Cho tới giờ, Douglas Costa đã có 5 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo cho Bayern. “Tôi chưa bao giờ là một người có thể ghi nhiều bàn thắng. Tôi luôn cố gắng để cải thiện khả năng săn bàn của mình. Tôi sẽ xâm nhập vòng cấm nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn”, Costa cho biết.

Những điều ấy cũng là mong muốn của nhiều CĐV Bayern Munich.

Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm