Di Maria sẽ phá nát cánh trái tuyển Đức?

13/07/2014 12:03 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải tìm ra con đường chiến thắng cho Argentina thì đấy là hai biên. Nếu phải lưu ý tuyển Đức điều gì, thì: Hãy là chính mình.

Messi chưa từng ghi bàn tại các trận đấu loại trực tiếp của World Cup. Tầm ảnh hưởng của anh bị hạn chế tối đa ở bán kết, khi Hà Lan để mắt đến anh mọi lúc, thậm chí chấp nhận từ bỏ tấn công để kèm Messi. Messi đúng ra chẳng sợ bị kèm chặt, mà những tích tắc lóe sáng ở vòng bảng chứng minh nhận định này. Tuy vậy, trước Hà Lan, anh cô đơn vì không có Di Maria.

Không Di Maria, Argentina mất những pha bứt tốc xuống biên gây náo loạn hàng thủ đối phương. Không Di Maria, Messi không có người lôi kéo hậu vệ, tích cực di chuyển tạo khoảng trống. Khi các đối tác khác như Higuain, Aguero hay Lavezzi, vẫn gây thất vọng ở giải này, thì sự trở lại của Di Maria ở chung kết là tin rất vui với Messi.

Di Maria và Messi đều có xu hướng di chuyển rộng về cánh phải, và đó là nguyên nhân để 38% các pha chạm bóng của Argentina lệch về cánh này, so với chỉ 32% phía đối diện. Đây là nguyên nhân cốt tử: Hậu vệ trái của Đức, Benedikt Hoewedes, thực ra sở trường đá trung vệ. Anh hiếm khi lao lên, và tỏ ra rất ngượng ngịu ở vị trí mới. HLV Sabella có thể ép hai cánh Argentina lên lúc tấn công, tạo áp lực khiến Hoewedes ngộp thở.

Messi, 6,5 lần/trận và Di Maria 5 lần/trận, lần lượt xếp thứ nhất và thứ 3 trong danh sách cầu thủ đi bóng qua người thành công nhiều ở World Cup lần này. Nếu Argentina có thể tận dụng khả năng quấy phá và xử lý bóng ảo diệu của hai anh, gây sức ép lên Hoewedes đang run rẩy chờ đợi, thì đội Đức sẽ lâm nguy.

Tuy nhiên, Argentina cũng cần đảm bảo rằng các tuyến của họ phải đá gần nhau, không cho tiền vệ đội Đức khoảng trống ở giữa sân. Xin nhắc lại cho Argentina nhớ, chỉ trong nửa giờ trận bán kết, Đức đã nã vào lưới Brazil 5 bàn. Argentina phòng ngự tốt hơn Brazil, ít nhất ở các con số thống kê khi đã 6 giờ liên tục họ trắng lưới. Nhưng Đức là bài test ở độ khó cực đại.

Hàng tiền đạo đội Đức, với chỉ Klose và Mueller thay nhau đá, rất mỏng. Nhưng sức mạnh của họ trải đều và họng pháo bắn ra hỏa lực được giấu kín. Đội Đức kiểm soát bóng nhiều nhất World Cup này, sở hữu hàng tiền vệ đồng đều và đa năng bậc nhất thế giới. Các tiền vệ ấy đã thực hiện 129,5 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, cao nhất World Cup, có nghĩa là Đức rất dễ dàng xâm nhập vòng cấm các đối thủ và không phải lo về tính sáng tạo. Chuyền nhiều, nhưng họ không chuyền ngang vô bổ như Tây Ban Nha trong quá khứ. Đức tàn nhẫn hơn, tốc độ hơn, hiệu quả hơn với 68% các cú dứt điểm đi trúng đích, nên chỉ một kẽ hở lộ ra là Argentina sẽ phải trả giá.

Đức sẽ vẫn chơi theo cách của họ, không thể và không nên thay đổi, khi nó đã là bản sắc. Còn với Argentina, khi nền tảng lối chơi lung lay hơn, họ sẽ phải dùng đến nhiều thủ thuật và biện pháp mang tính đối phó để lên ngôi.

Hiếu Đỗ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm