Dự VCK EURO vẫn là một giấc mơ xa vời của Haaland

20/11/2023 06:01 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tham dự những giải đấu lớn như EURO 2024 có thể là giấc mơ xa xỉ đối với Erling Haaland, hoặc anh đã không đủ giỏi như chờ đợi ở cấp độ này hoặc Na Uy không phải là tập thể có khả năng hiện thực hóa giấc mơ của tiền đạo 23 tuổi.

Bởi vì Erling Haaland vừa đứng thứ 2 trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2023, cho nên cảm giác thất vọng nếu như anh không có mặt tại giải đấu lớn nhất cựu lục địa vào năm tới càng trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Thất bại của Na Uy

Trước hết, Na Uy đã thất bại trên tư cách của một tập thể, sau khi họ bị Tây Ban Nha đánh bại vào tháng 10. Tuy nhiên, trên thực tế thì cú knock-out đã giáng xuống vào 4 tháng trước đó, thời điểm Na Uy để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Scotland và họ không bao giờ gượng dậy được. Đó là một thời điểm gây nhức nhối khi nhìn lại, bởi vì nó diễn ra chỉ một tuần sau trận chung kết Champions League ở Istanbul, nơi Man City đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử với chiến thắng 1-0 trước Inter.

Số 9 luôn là nhân vật được chờ đợi ở bất kì sân khấu bóng đá nào, nhưng anh hoàn toàn mờ nhạt ở vòng loại EURO 2024.

Đó là một câu chuyện khá rõ ràng, Erling Haaland đã không thể giúp Na Uy đánh bại đối thủ trực tiếp đến từ Vương quốc Anh, với Scot McTominay là nhân vật chủ đạo, người mà không thể so sánh với số 9 ở bất kì khía cạnh nào ở cấp câu lạc bộ.

Nhưng ở cấp độ đội tuyển, sự khác biệt giữa hai bên đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giúp đất nước mình giành quyền tham dự EURO 2024. Erling Haaland ghi được 6 bàn ở vòng loại sau 7 trận đấu, nhưng McTominay còn ghi được 7 bàn, dù tiền vệ này chơi ở một vị trí thấp hơn. Xét ở khía cạnh tập thể: Scotland có 7 cầu thủ khác nhau để ghi 14 bàn thắng ở bảng A và cũng là đội bóng có hệ thống phòng ngự tốt thứ hai ở bảng đấu sau Tây Ban Nha, khi chỉ để thủng lưới 5 lần. Trong khi đó, ngoài Haaland thì Na Uy chỉ có 4 cầu thủ khác ghi 11 bàn cho đội bóng, số bàn thắng của họ chỉ bằng với Georgia.

Phòng ngự là một trong số những yếu tố thể hiện bản chất thành công của các đội bóng và trong khi Tây Ban chỉ để thủng lưới 4 bàn ở bảng A, Scotland là 5 lần thì Na Uy nhận 9 bàn thua. Leo Ostigard có thể đã muộn màng trở thành một cầu thủ đá chính thường xuyên ở Napoli mùa này, nhưng không có đủ thành viên ở hàng phòng ngự Na Uy chơi ổn định ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu. Việc trung vệ Stefan Standberg, 33 tuổi của Valerenga vẫn là lựa chọn tốt nhất bên cạnh Ostigard cho chúng ta biết mọi điều về việc thiếu chiều sâu phòng ngự.

Giấc mơ xa vời của Haaland - Ảnh 1.

Erling Haaland sẽ phải làm khán giả ở EURO 2024 trong sự thất vọng

Và Scotland giành vé tới nước Đức không chỉ nhờ vào số cầu thủ ghi bàn tại vòng loại, mà họ còn vượt trội so với Na Uy về khả năng giành chiến thắng trong các trận đấu lớn với các đối thủ trực tiếp, trong đó bao gồm cả chiến thắng trước Tây Ban Nha và trước chính Na Uy ở lượt đi.

Thất bại của Haaland

Haaland không chịu toàn bộ trách nhiệm trong chiến dịch thất bại của đội bóng bán đảo Scandinavia, nhưng anh hoàn toàn có lỗi ở đẳng cấp của mình vì không thể làm tốt hơn ở những trận đấu quyết định và thường chỉm nghỉm trong sự kì vọng. Nó có thể bắt đầu bằng sự so sánh: Vì sao McTominay làm được điều này, ghi bàn và giúp Scotland đánh bại Tây Ban Nha còn Haaland thì không thể?

"Hãy để đôi chân của bạn lên tiếng", đó là một trong những nội dung mà tiền đạo 23 tuổi đăng trên mạng xã hội, để giải thích cho việc không tham gia các buổi họp báo trước trận đấu và vì sao lại im lặng trước sự chờ đợi của các cổ động viên nhà. Nhưng vấn đề là đôi chân của Haaland đã không cất lên bất cứ tiếng nói nào có trọng lượng tại bảng A.

Trong trận đấu có tính chất 6 điểm với Tây Ban Nha vào tháng 10, số 9 chỉ chạm bóng 17 lần trong suốt 90 phút, ít hơn bất cứ cầu thủ nào khác đá chính ngay từ đầu. Điều đó có nghĩa là anh ta hoàn toàn ít tham gia vào lối chơi của đội bóng, lười biếng và thụ động.

Những con số thống kê này rõ ràng không phải là vấn đề với cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola, người chấp nhận điều đó để đổi lại số lần chạm bóng chính xác trước khung thành trong các đợt tấn công được chuẩn bị tỉ mỉ của Manchester City nhưng Na Uy cần một Haaland năng động hơn, quyết liệt hơn và khát khao hơn.

Hậu vệ Tây Ban Nha Dani Carvajal thậm chí còn chỉ ra rằng một trong những chìa khóa thành công của La Roja ở Oslo là các hậu vệ gây áp lực mạnh lên Haaland mỗi khi số 9 nhận bóng. Bằng cách đó, họ đã vô hiệu hóa toàn bộ mối đe dọa tấn công của Na Uy một cách hiệu quả.

Và nếu bạn còn tiếc nuối vì một quái vật không thể thi thố tài năng ở sân khấu bóng đá lớn như vậy, hãy bắt đầu bằng điều này, vì Haaland đã không thể tạo ra sự phi thường trên sân cỏ nước Đức, hãy để dành chỗ cho những bất ngờ còn ẩn chứa vào mùa Hè năm sau.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm