ĐT Việt Nam phòng ngự kém hơn thời HLV Troussier, bộc lộ điểm yếu khi tấn công và kiểm soát bóng

19/06/2023 15:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ở trận đấu với Hong Kong mới rồi, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng thật đáng ngại là tuyển Việt Nam để cho đối thủ nhiều lần uy hiếp khung thành Văn Lâm.

ĐT Việt Nam bộc lộ điểm yếu khi chơi tấn công và kiểm soát bóng

Hong Kong xếp dưới tuyển Việt Nam vài chục bậc trên BXH FIFA và thực tế họ không lên bóng nhiều. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy mối đe dọa thường trực mỗi khi Hong Kong có bóng.

Có phải vì ông Troussier sử dụng hàng thủ non kinh nghiệm không? Chắc chắn không phải. Ở trận gặp Hong Kong mới rồi, chúng ta xuất phát với hàng thủ gồm 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, hậu vệ phải Hồ Tấn Tài. Ngoài ra, Việt Nam chơi với cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức – Tuấn Anh. Tất cả đều là các gương mặt quen thuộc, vẫn ra sân thường xuyên dưới thời ông Park.

Tuyển Việt Nam chơi đầy thất vọng trước Hong Kong. Ảnh: Hoàng Linh

Tuyển Việt Nam chơi đầy thất vọng trước Hong Kong. Ảnh: Hoàng Linh

Con người không thay đổi là mấy nhưng chúng ta lại phòng ngự kém chắc chắn hơn nhiều so với trước. Tại sao lại như vậy? Với HLV Philippe Troussier, Việt Nam chơi tấn công nhiều hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, hàng thủ vì thế phải dâng cao hơn, cũng phải kiểm soát bóng nhiều hơn so với trước.

Nhưng Việt Nam thường gặp vấn đề khi phòng ngự dâng cao vì chúng ta không giỏi dùng bẫy việt vị, mà các hậu vệ của chúng ta lại thiếu tốc độ nên thường thất thế trong các cuộc đua nước rút một chống một, để chống lại các pha phản công nhanh hay kiểm soát những quả chọc khe của đối phương.

Khả năng cầm bóng khi bị tranh chấp của hậu vệ Việt Nam cơ bản cũng không tốt nên chúng ta dễ đối mặt với rủi ro. Khi hàng thủ dâng cao, khoảng trống lớn ở phía sau lộ ra và đó chính không gian ưa thích cho đối thủ khoét vào. Ngay dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam cũng nhiều lần phải trả giá vì hàng phòng ngự dâng cao.

HLV Phillippe Troussier sẵn sàng làm mới tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Phillippe Troussier sẵn sàng làm mới tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Với triết lí chơi tấn công áp đặt của HLV Troussier, các hậu vệ Việt Nam thậm chí còn dâng cao thường xuyên hơn để kết nối với các tiền vệ và để kiểm soát bóng. Rủi ro, vì thế, cũng xảy ra nhiều hơn.

Trên phương diện cá nhân, ở trận gặp Hong Kong, Duy Mạnh chơi quá tệ. Duy Mạnh khá chậm chạp và có dấu hiệu chủ quan ở các tình huống hàng thủ dâng cao. Trung vệ kỳ cựu này mắc hai lỗi nghiêm trọng mà chỉ nhờ may mắn và tài năng của Văn Lâm thì tuyển Việt Nam mới không bị thủng lưới.

Cầu thủ Việt Nam rõ ràng vẫn chưa quen với kiểu chơi ông Troussier mong muốn. Họ mắc lỗi vị trí nhiều, khoảng cách giữa các cầu thủ lúc thì xa nhau quá, lúc thì lại không đều, dẫn đến tình trạng thiếu sự hỗ trợ, bọc lót trong phòng ngự và khoảng trống lộ ra nhiều.

Tất nhiên, chơi tấn công nhiều hơn, áp đặt thế trận và tìm cách kiểm soát bóng nhiều hơn thì các hậu vệ phải dâng cao hơn nhưng vấn đề nghiêm trọng là chúng ta không những để lộ nhiều khoảng trống ở phía sau cho đối thủ khai thác mà tấn công cũng không tốt, rất thiếu ý tưởng và thiếu đột biến.

Trận đấu với Syria (19h30 ngày 20/6) là phép thử tiếp theo của HLV Troussier. Hi vọng, tuyển Việt Nam cải thiện được lối chơi sau màn trình diễn đáng quên trước Hong Kong.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm