ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lại sắp đánh một trận đỉnh cao, Thanh Thúy, Kiều Trinh quyết làm nên lịch sử

02/08/2023 06:44 GMT+7 | Thể thao

Hôm nay tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ Pháp về đến Hà Nội. Các cô gái "vàng" của chúng ta chuẩn bị đánh một trận đấu đỉnh cao mà người hâm mộ bóng chuyền cả nước mong chờ.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam sớm tái đấu Thái Lan sau SEA Games 32

Gần 3 tháng sau trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 32 với tuyển Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp lại đội bóng số 1 Đông Nam Á, số 3 Châu Á và hạng 15 thế giới ở SEA V.League 2023.

Hôm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về đến Hà Nội sau khi tham dự FIVB Challenger Cup và ngày 2/8, các cô gái "vàng" của chúng ta lập tức tập luyện ở nhà thi đấu Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) để chuẩn bị đánh SEA V.League 2023.

Tuyển nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup 2023

Chúng ta là chủ nhà lượt đi giải đấu này và trận đấu được coi là "chung kết lượt đi" giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h00 ngày 6/8. Đây là trận đấu mà người hâm mộ bóng chuyền cả nước mong chờ.

HLV Tuấn Kiệt cho biết giữ nguyên lực lượng vừa dự FIVB Challenger Cup 2023 để đánh lượt đi SEA V.League năm nay, đồng nghĩa với việc chúng ta chơi với đội hình mạnh nhất.

Thái Lan dự kiến cũng dùng lực lượng mạnh nhất đánh giải này. Họ vừa thua tan nát ở VNL 2023 (chỉ thắng 2/10 trận, xếp hạng 14/16 đội dự giải) nên rất khát thắng ở SEA V.League nhằm khẳng định sức mạnh.

Năm 2022, Thái Lan từng thắng dễ Việt Nam 3-0 (25-19, 25-17, 26-24) và vô địch SEA V.League khi giải chỉ đánh vòng tròn một lượt tính điểm.

Ở trận đấu diễn ra hồi đầu tháng 9/2022, Thái Lan dùng lực lượng rất mạnh với nhiều ngôi sao vừa dự VNL 2023 nhưng vẫn chưa phải lực lượng mạnh nhất của họ vì còn thiếu chủ công đang đánh thuê ở Thổ Nhĩ Kỳ Chatchu-on Moksri và phụ công Thatdao đang đánh thuê cho CLB JT Marvelous ở giải bóng chuyền nữ nhà nghề Nhật Bản.

Nhiều khả năng ở trận đấu sắp tới với tuyển Việt Nam, Thái Lan sẽ có sự góp mặt của cả Chatchu-on Moksri lẫn Thatdao bên cạnh những ngôi sao khác như chủ công cũng đang đánh thuê ở Thổ Nhĩ Kỳ là Ajcharaporn Kongyot, đối chuyền đang đánh thuê ở giải nhà nghề Nhật Bản Pimpichaya Kokram, phụ công Hattaya Bamrungsuk, chủ công Wipawee Srithong hay chuyền 2 Pornpun đang đánh thuê ở Romania…

Tất cả các ngôi sao này đều đã đánh ở VNL 2023 và họ cũng chính là những người đã đánh với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận chung kết tranh HCV SEA Games 32 hồi giữa tháng 5/2023.

Đội hình mạnh nhất của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan hiện tại gồm 7 ngôi sao đang đánh thuê ở nước ngoài trong đó 4 người đang đánh thuê cho các CLB ở giải nhà nghề Nhật Bản, 2 người đánh thuê ở Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người đánh thuê ở Romania.

Ở SEA Games 32, Thái Lan phải dùng lực lượng mạnh nhất mới thắng được Việt Nam để giành HCV bóng chuyền nữ nên họ khó có thể xem nhẹ chúng ta ở SEA V.League năm nay khi họ hiểu bóng chuyền nữ Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều và Thái Lan lại đang rất cần chiến thắng để khẳng định sức mạnh sau khi thua tan nát ở VNL 2023.

Sự hiện diện của Thái Lan với các ngôi sao tên tuổi khiến cuộc đối đầu tối 6/8 sắp tới ở Vĩnh Phúc trở nên rất đáng mong chờ. Chúng ta đã thua tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong 11 trận chung kết SEA Games và dĩ nhiên, chúng ta có động lực chiến thắng cực lớn ở cuộc tái đấu với Thái Lan tại lượt đi SEA V.League 2023.

Một chiến thắng trước người Thái ở SEA V.League chắc chắn sẽ là cột mốc lịch sử với bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhưng ngay cả khi vẫn không thắng được họ, chúng ta vẫn khát khao tạo nên một trận đấu cân bằng hơn nữa sau trận chung kết tranh HCV SEA Games mà Thanh Thúy, Kiều Trinh và đồng đội để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm