12/07/2012 11:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Online) – Trong BXH mà Liên đoàn thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố, Didier Drogba đã được chọn là tiền đạo xuất sắc nhất thế kỷ 21 (tính từ 1/1/2001 tới 30/6/2012).
Cơ sở để IFFHS đưa ra BXH là số bàn thắng quốc tế mà các cầu thủ ghi được cho cả ĐTQG lẫn CLB. Theo đó, Drogba đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 đạt tới cột mốc 100 bàn thắng quốc tế cho cả ĐTQG lẫn các CLB mà cầu thủ này đầu quân, qua đó trở thành tiền đạo số một thế giới.
Đứng sau Drogba là một tiền đạo kỳ cựu khác, Miroslav Klose – người đã có tổng cộng 90 bàn thắng quốc tế, tiếp theo là Ruud van Nistelrooy với 87 bàn. Tuy vậy, van Nistelrooy không còn cơ hội để nâng cao thành tích nữa do tiền đạo có biệt danh “Van Gol” này đã giải nghệ.
Với 15 bàn thắng quốc tế trong nửa đầu năm 2012 vừa qua, Lionel Messi đã nhảy 6 bậc để đứng thứ 6 với 84 bàn. Cristiano Ronaldo cũng có mặt trong top 10 với 76 bàn.
Với cùng 9 bàn thắng quốc tế ghi được trong nửa đầu năm 2012, Zlatan Ibrahimovic và Klaas Jan Huntelaar cũng tăng lần lượt 8 và 6 bậc so với BXH cuối năm 2011.
Top 10 chân sút hàng đầu thế giới trong thế kỷ 21 | ||||
Cầu thủ |
Đội tuyển |
CLB |
Số bàn |
* |
Didier Drogba |
Bờ Biển Ngà |
Marseille |
100 |
55/45 |
| ||||
Miroslav Klose |
Đức |
|
90 |
64/26 |
Werder | ||||
Bayern Minich | ||||
Lazio | ||||
Ruud Van Nistelrooy |
Hà Lan |
M.U |
87 |
34/53 |
Real | ||||
| ||||
Thierry Henry |
Pháp |
Arsenal |
85 |
43/42 |
| ||||
Samuel Eto'o |
|
Real |
84 |
48/36 |
| ||||
Inter | ||||
Lionel Messi |
|
|
84 |
28/56 |
David Villa |
TBN |
Real |
80 |
51/29 |
| ||||
| ||||
Raul Gonzalez |
TBN |
Real |
78 |
26/52 |
Schalke 04 | ||||
Cristiano Ronaldo |
BĐN |
M.U |
76 |
36/40 |
Real | ||||
Flavio da Silva Amado |
|
Petro Atletico |
75 |
34/41 |
Al-Ahly | ||||
Al-Shabab | ||||
(*): Số bàn thắng cho ĐTQG/số bàn thắng cho CLB |
V.M
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất