Đội tuyển Ý của Spalletti sẽ tấn công máu lửa hơn thời Mancini

24/08/2023 06:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

Ít ngày nữa, tân HLV Luciano Spalletti sẽ lên danh sách triệu tập đội tuyển Italy chuẩn bị cho các trận vòng loại EURO 2024 gặp Bắc Macedonia và Ukraine. Sẽ có điều gì giống và khác so với thời của người tiền nhiệm Roberto Mancini?

Theo tiết lộ của nhật báo Corriere dello Sport, Spalletti đã gặp cựu thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon hồi đầu tuần này để bàn về việc chuẩn bị cho lần triệu tập đội tuyển đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Buffon, người vừa giã từ sân cỏ ở tuổi 45 cách đây 3 tuần, đang nắm vai trò lãnh đội của Azzurri và nhiều khả năng sẽ được nâng chức lên vị trí trưởng đoàn thay cho Lele Oriali, người sắp hết nhiệm kỳ.

Bình cũ nhưng rượu mới

Một trong những lý do quan trọng giúp Spalletti được xem là người kế nhiệm lý tưởng cho Mancini là bởi ông cũng ưa chuộng sơ đồ 4-3-3 mà Mancini áp dụng cho đội tuyển Italy lâu nay. Với 4-3-3, Spalletti vừa đưa Napoli giành Scudetto một cách cực kỳ thuyết phục và được bình chọn là nhà cầm quân xuất sắc nhất Serie A mùa 2022-23. Ở thời điểm chỉ còn 10 tháng nữa là đến EURO 2024 và Italy cũng đang gặp khó khăn ở vòng loại giải đấu này, dĩ nhiên không nên xáo trộn nào quá nhiều về mặt chiến thuật. Spalletti sẽ xây tiếp công trình của Mancini chứ không phải là đập đi xây mới, bởi việc đó ẩn chứa quá nhiều nguy cơ.

Thứ mà Spalletti được kỳ vọng sẽ thay đổi để làm mới diện mạo đội tuyển áo Thiên thanh là tinh thần trong lối chơi và cách vận hành, bên cạnh một số điều chỉnh nhân sự để phù hợp với triết lý mà ông sẽ sử dụng. Italy của Spalletti hứa hẹn sẽ chơi tấn công dữ dội hơn so với trước đây bởi Spalletti là người có chủ trương lấy công bù thủ, thứ tư duy đã được thể hiện xuyên suốt sự nghiệp của ông. Thay đổi về mặt con người, nếu có, sẽ là việc gạt đi những cựu thần như Bonucci, Jorginho hay Verratti, những người đã sa sút, nhưng luôn được o bế dưới thời của Mancini. Spalletti không đảm nhiệm vai trò phụ trách theo dõi các đội tuyển trẻ Italy như Mancini đã làm trước khi từ chức, bởi ông muốn tập trung hoàn toàn vào đội tuyển quốc gia. Do đó, sẽ ít có khả năng ông thử nghiệm cầu thủ trẻ ở giai đoạn này.

Đội tuyển Italy: Azzurri của Spalletti sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Italy của Luciano Spalletti sẽ tấn công máu lửa hơn so với thời Mancini

Danh sách nào cho lần đầu tiên

Ở vị trí thủ môn, những Donnarumma, Meret và Vicario coi như đã chắc suất. Spalletti không phải là người để ý quá nhiều vào cách sử dụng chân của thủ môn nên Donnarumma có thể yên tâm với vai trò số 1, song anh cũng cần hết sức thận trọng bởi Spalletti biết rất rõ về Meret, cậu học trò cưng tại Napoli, trong khi Vicario đã có sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở đội bóng mới Tottenham.

Hàng thủ đang là nỗi băn khoăn, nhất là ở vị trí hậu vệ cánh phải, nơi thực tế chỉ có duy nhất Di Lorenzo là đáng tin cậy. Calabria và Florenzi của Milan luôn gặp vấn đề thể lực, còn Darmian của Inter đã 34 tuổi. Ngược lại, bên cánh trái là sự thừa thãi nhân sự với những Spinazzola, Dimarco, Udogie, Biraghi hay Cambiaso và Parisi, những cầu thủ trẻ mới nổi. Dù vậy, tất cả họ đều là mẫu cầu thủ thích tấn công và do đó, sẽ khiến gia tăng áp lực lên cặp trung vệ, nơi cũng đang là nỗi lo thường trực. Italy bây giờ quá thiếu trung vệ tốt. Scalvini, Bastoni và Buongiorno là những người đã chơi tốt ở vòng mở màn Serie A, song Acerbi, Gatti, Casale đã không được sử dụng cuối tuần qua, trong khi Romagnoli, Mancini hay Baschirotto có màn thể hiện đáng thất vọng.

Khu vực yên tâm nhất của Spalletti sẽ là bộ 3 tiền vệ trung tâm, nơi Tonali và Barella chắc chắn đóng vai trò cột trụ của đội tuyển bởi tài năng và phong độ chưa bao giờ bị nghi ngờ, đồng thời Locatelli hay Frattesi luôn sẵn sàng đóng vai trò quan trọng nếu được lựa chọn. Nếu Spalletti muốn có một mẫu cầu thủ như Lobotka hay Brozovic, ông có thể tin vào Cristante và Ricci, những người có xu hướng phòng ngự, trong khi tiền vệ trẻ Baldanzi là mẫu cầu thủ số 8 hiện đại giống như Zielinski tại Napoli. Nhìn chung, dù gạt đi Jorginho và Verratti, tuyến giữa của Italy vẫn tương đối mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm trong các kế hoạch của Spalletti.

Hàng công cũng ít sự lựa chọn. Chiesa là ngôi sao khả dĩ nhất có thể đóng vai trò giống như Kvaratskhelia tại Napoli để Spalletti thực hiện thứ bóng đá tấn công tốc độ như ông mong muốn. Ở cánh phải, cậu học trò quen Politano có thể là giải pháp tốt nhất hiện tại, trong khi những Berardi, Gnonto hay Zaniolo chưa cho thấy họ đạt trạng thái sẵn sàng. Raspadori, Zaccagni hay El Shaawary là những người còn lại Spalletti có thể lưu tâm. Vị trí trung phong thậm chí còn ít ứng viên hơn nữa khi Immobile và Belotti thường đá không hay trên tuyển, còn Scamacca, Retegui hay Pinamonti thiếu kinh nghiệm. 

Spalletti & những người bạn

HLV Luciano Spalletti đã đề xuất 3 cộng sự thân tín vào ê-kíp huấn luyện của ông ở đội tuyển Italy, là trợ lý HLV Marco Domenichini, HLV kỹ thuật Daniele Baldini và HLV thể lực Francesco Sinatti. Trong đó, Domenichini được xem là cái bóng của Spalletti khi sát cánh cùng ông ở bất cứ đâu suốt từ mùa giải 1997-98 đến nay. Baldini là người đã gắn bó với Spalletti ở cả 3 cương vị là đồng đội (ở Empoli mùa 1991-92), học trò (thời Spalletti khởi nghiệp ở Empoli) và cộng sự. Sinatti thì mới làm việc cùng Spalletti trong 2 năm ở Napoli nhưng đã nhanh chóng tạo được sự tín nhiệm và gắn kết giữa họ.

 

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm