Đội tuyển Việt Nam và ước nguyện của Rafaelson

05/04/2024 18:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngày này năm sau, rất có thể Rafaelson Fernandes sẽ thi đấu ở V-League với tư cách một nội binh. Song liệu anh có cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, như ước nguyện vừa mới bày tỏ?

Ước nguyện của Rafaelson

1. "Ước mơ của tôi từ khi đặt chân đến mảnh đất này là được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, tôi mới sinh sống ở đây 4 năm nên chưa đủ điều kiện để xin được quốc tịch Việt Nam. Tôi cũng đang chờ đợi vì quá trình này cần nhiều thủ tục. 

Tuy vậy, việc phải chờ đợi để trở thành công dân của Việt Nam thì không vấn đề gì", đó là những chia sẻ mới nhất của Rafaelson, người từng được transfermarkt xếp vào Top 15 chân sút hàng đầu thế giới năm 2023.

Vài năm gần đây, Rafaelson là chân sút đáng xem bậc nhất ở Việt Nam. Tại V-League 2023, anh là Vua phá lưới với 14 bàn thắng. Ở mùa giải hiện tại, khi mới qua hơn nửa chặng đường, anh vẫn đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 15 bàn thắng, gấp đôi so với người thứ nhì Rimario Gordon. 4 năm ở Việt Nam, chân sút người Brazil đã ghi đến 71 bàn thắng cho Nam Định (2 nhiệm kỳ), Bình Định, và SHB Đà Nẵng. Bên cạnh đó là gần 2 chục pha kiến tạo thành bàn.

Son, cái tên thân mật mà nhiều đồng đội gọi anh như thế, sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1m85, nặng 93 kg), lối chơi càn lướt với nguồn năng lượng dồi dào và dứt điểm chuẩn xác.

Rõ ràng xét về mặt chuyên môn, anh là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công đội tuyển Việt Nam, vốn vừa trải qua 3 trận đấu liên tiếp không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới Indonesia, từ Asian Cup đến vòng loại World Cup 2026. 

Anh mới 27 tuổi và còn có thể thi đấu đỉnh cao nhiều năm nữa. Về mặt thủ tục, Son cũng chỉ cần chờ một năm nữa là đủ điều kiện để có thể nhập tịch Việt Nam. Vợ con anh cũng đang sinh sống và hòa nhập rất tốt ở dải đất hình chữ S.

Ước nguyện của Rafaelson - Ảnh 2.

Rafaelson rất muốn nhập tịch Việt Nam (Ảnh: CLB Nam Định)

2. Nếu Son được nhập tịch, đó sẽ là một thuận lợi rất lớn với đội bóng chủ quản của anh. Nhưng liệu cánh cửa khoác áo ĐT Việt Nam có mở ra với chân sút sinh năm 1997 này? 

Điều này thì rất khó nói, bởi nó nằm ở thì tương lai, còn hiện tại thì lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam không mấy cởi mở với những trường hợp như vậy.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng có những Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max và Kesley Huỳnh Alves. Song tất cả những cái tên này đều chưa kịp tạo dấu ấn gì cho đến khi xảy ra sự cố "hát quốc ca". 

Đó là năm 2008 khi thủ thành hộ pháp Phan Văn Santos hát quốc ca Brazil trong trận giao hữu với Olympic Brazil trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh 2008. 

Kể từ đó, VFF rất ngại ngần với các trường hợp nhập tịch mà không có chút dòng máu Việt nào. Đó là lý do mà Hoàng Vũ Samson và Đỗ Merlo, hai trong số trong những chân sút đẳng cấp nhất ở V-League, không còn cơ hội lên tuyển Việt Nam nữa.

Về vấn đề nhập tịch cầu thủ, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú từng chia sẻ với giới truyền thông rằng "Rõ ràng bóng đá thế giới đang thay đổi rất nhanh và trong thời gian tới bóng đá Việt Nam cũng sẽ có nhiều thay đổi. Chúng ta không thể nào giữ lại quan điểm cũ được nữa. 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã suy tính để giúp lực lượng của ĐT Việt Nam ngày càng tốt hơn". Đó là một phát biểu mở, dù ở thời điểm hiện tại, VFF vẫn ưu tiên tận dụng nguồn lực Việt kiều hơn là nhập tịch như Rafaelson.

Nhưng chưa ai nói trước được điều gì cho tương lai. Biết đâu một năm sau, ước nguyện của Rafaelson sẽ trở thành sự thực.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm