Đội tuyển Việt Nam và "chân đế" CAHN

07/11/2023 17:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với 7 cầu thủ được gọi lên, CAHN chiếm hơn 1/4 quân số đội tuyển Việt Nam tập trung cho 2 trận đấu quan trọng mở màn bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội bóng có nhiều cầu thủ được gọi lên tiếp theo là Hà Nội FC với 6 người. 

Tuy nhiên, Duy Mạnh chấn thương và HLV Troussier đã gọi Bùi Tiến Dũng từ Viettel thay thế. Viettel do đó cũng đóng góp 6 cái tên lên tuyển hội quân đợt này, xếp thứ 2 trong danh sách các CLB có nhiều tuyển thủ quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam và "chân đế" CAHN - Ảnh 1.

Việt Anh có thể là thủ lĩnh hàng phòng ngự tuyển Việt Nam trong tháng 11 này. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Troussier đang có kế hoạch làm mới hàng phòng ngự rất rõ ràng sau 7 tháng thử nghiệm cùng đội tuyển Việt Nam. Và các cầu thủ của nhà đương kim vô địch đang là những người thể hiện rõ nhất tiêu chí bóng đá của ông.

Đội tuyển Việt Nam và "chân đế" CAHN - Ảnh 2.

Thành Long có thể thay Hùng Dũng, Tuấn Anh ở tuyến giữa tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Đặc biệt ở hàng phòng ngự, trừ vị trí thủ môn không có cái tên nào của CAHN được lên tuyển, cũng có khả năng HLV Troussier sẽ "bê" nguyên hàng thủ CAHN áp dụng cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam và "chân đế" CAHN - Ảnh 3.

Văn Thanh hay Văn Luân cũng là những lựa chọn mà HLV Troussier đánh giá chất lượng từ CAHN. Ảnh: Hoàng Linh

Trong số này, các hậu vệ Việt Anh, Tuấn Dương, Văn Thanh, Văn Cường đang thể hiện được phong độ khá tại V-League. Việt Anh là cái tên có thể được sử dụng để chơi chính thức trong 2 trận gặp Philippines và Iraq sắp tới.

Việt Anh từng được ông Troussier thử nghiệm liên tục trong thời gian qua cùng Ngọc Hải, Duy Mạnh. Khi Duy Mạnh chấn thương và chính thức lỗi hẹn (Bùi Tiến Dũng của Viettel thay thế), còn Ngọc Hải cũng chưa biết khả năng hồi phục thì Việt Anh sẽ là lựa chọn hàng đầu. 

Về phần Giáp Tuấn Dương, việc ông Troussier luôn gọi cầu thủ CAHN lên tuyển cũng là một bất ngờ. Đây có thể là vị trí sẽ thay thế cho trung vệ lệch trái Phan Tuấn Tài. Ở CLB, sở trường của Tuấn Dương cũng là như thế.

Bên hành lang phải, điều bất ngờ là HLV Troussier bỏ qua Hồ Tấn Tài. Cầu thủ của CAHN mới là người được xếp đá chính chứ không phải Văn Cường. Tuy nhiên, ông Troussier cũng có cái lý của mình khi đã đưa hậu vệ phải của SLNA đi cùng với mình qua nhiều giải đấu. Bên hành lang này, nếu sử dụng cầu thủ của CAHN thì Văn Thanh sẽ được nghĩ đến trước Văn Cường.

Nhiều CĐV tiếc cho trường hợp chấn thương của Văn Hậu, Quang Hải. Nếu Văn Hậu được gọi, có thể CAHN sẽ có tới 4 cầu thủ được đá chính trong sơ đồ 5 hậu vệ mà ông Troussier xây dựng cho tuyển Việt Nam.

Ở hàng tiền vệ, khi Quang Hải chấn thương không góp mặt thì ông Troussier cũng gọi gần một nửa cầu thủ CAHN (3 người) trong tổng số 7 cái tên chơi ở vị trí này. Trong đó, Văn Luân, Văn Toản, Thành Long đều đã được ra sân ở những trận giao hữu trước. Nếu kể thêm Lê Văn Đô từng vô địch cùng CAHN mùa vừa qua, quân số hàng tiền vệ của CAHN thậm chí chiếm hơn quá nửa.

Với ông thầy người Pháp, cơ hội để họ cạnh tranh vị trí ra sân chính thức lúc này là rất lớn. Những cầu thủ đá chính có thể được ưu tiên nơi hàng tiền vệ là Tuấn Anh, Hùng Dũng. Kinh nghiệm của họ được đề cao hơn đôi chút. Tuy nhiên, HLV Troussier luôn có thể gây bất ngờ với cá tính của mình.

Ý tưởng xây dựng đội tuyển Việt Nam từ bộ khung CAHN cũng là bình thường đối với một HLV nào, đặc biệt khi đại diện Thủ đô đang là nhà đương kim vô địch V-League. Sự ăn ý của họ từ cấp CLB sẽ tác động tích cực đến đội tuyển quốc gia.

Với các CĐV Việt Nam, không quan trọng các cầu thủ đến từ đâu, tất cả cùng kỳ vọng HLV Troussier sẽ chèo lái được đội tuyển đi đúng hướng. Nếu dàn sao CAHN có thể tỏa sáng khi gặp Philippines và Iraq, đó là nền tảng cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm