Đội tuyển Việt Nam thua và cách thua…

17/10/2023 05:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hai thất bại liên tiếp trước Trung Quốc cùng Uzbekistan đã chỉ ra những vấn đề tồn tại của đội tuyển Việt Nam lúc này và nếu không thẳng thắn nhìn nhận thì để khắc phục không phải làđiều đơn giản, và mục tiêu lần đầu tiên tham dự World Cup với bóng đá Việt Nam sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trước tiên có thể khẳng định Trung Quốc, Uzbekistan và tới đây là Hàn Quốc mạnh hơn đội tuyển Việt Nam không chỉ một mà nhiều bậc. Thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới chỉ phản ánh một phần sự chênh lệch này vì đi vào diễn biến thực tế trên sân chúng ta mới thấy đội tuyển Việt Nam lép vế rất nhiều trước các đối thủ.

HLV Philippe Troussier sau khi tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ người tiền nhiệm Park Hang Seo khẳng định ông muốn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng cho đội tuyển Việt Nam, tất nhiên là cả đội U23, tạo thành một hệ thống xuyên suốt.

Ngoài triết lý mới về lối chơi muốn xây dựng và tạo dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Troussier còn thực hiện cuộc "cách mạng" về mặt nhân sự, đưa rất nhiều cầu thủ từ đội U23 lên ĐTQG và sẵn sàng trao cơ hội cho họ ra sân thi đấu. Văn Việt, Phan Tuấn Tài, Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Văn Cường, Minh Trọng, Đình Bắc… và còn nhiều cái tên khác nữa đã và đang được HLV Troussier gọi tập trung đội tuyển quốc gia, cho ra sân thi đấu, thậm chí là đá chính như ở 2 trận đấu với Trung Quốc và Uzbekistan tại Đại Liên vừa qua.

Trong vai trò HLV trưởng, ông Troussier có toàn quyền quyết định về chuyên môn và phải chịu trách nhiệm với những quyết định đó của mình. Sau mỗi trận thua, HLV Troussier cũng không ngại nói thẳng điểm mà mình chưa hài lòng, bên cạnh lời động viên tinh thần thi đấu của các học trò.

Thua và cách thua… - Ảnh 1.

Những thử nghiệm liên tiếp của HLV Troussier vẫn chưa đem tới diện mạo tích cực và hứa hẹn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật

Thua Trung Quốc và Uzbekistan với cùng 2 bàn mỗi trận, cùng lối chơi kiểm soát bóng nhưng sự thể hiện của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khiến nhiều người thất vọng. Không chỉ CĐV, các chuyên gia, những người làm công tác chuyên môn đều nhận thấy đội tuyển Việt Nam chơi không tốt, kiểm soát bóng tốt nhưng chỉ là bên phần sân nhà còn khi sang đến phần sân đối phương, chúng ta thiếu hẳn phương án giải quyết tình huống, các cá nhân được tin tưởng giao nhiệm vụ trên hàng tấn công cũng mờ nhạt nên dẫn đến tinh trạng không ghi bàn, không có lấy nổi một cú sút.

Thua những trận giao hữu trước các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Uzbekistan và có thể là Hàn Quốc chưa phải thảm họa với đội tuyển Việt Nam và cá nhân HLV Troussier. Nhưng 3 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10 cũng chính là cơ hội thử nghiệm cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch lớn là vòng loại World Cup 2026 khởi tranh trong tháng 11 tới và xa hơn là Asian Cup đầu năm tới tại Qatar.

Tới thời điểm đó, sẽ không còn có thời gian để mà thử nghiệm, trẻ hóa hay bất cứ quyết định mạo hiểm nào khác vì bất cứ sai lầm nào đều sẽ phải trả giá bằng thất bại, không loại trừ là chuỗi thất bại liên tiếp.

HLV Troussiser từng gặt hái thành công với nhiều đội bóng khác nhau như Nigieria, Nhật Bản và cũng quen với sân chơi World Cup và được gọi là "phù thủy trắng". Tuy nhiên, danh tiếng mà ông có được với biệt danh này đã là câu chuyện quá khứ.

Quan trọng hơn, ở thời điểm hiện tại, khi đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn chuyển giao về lực lượng và áp lực thành công từ người tiền nhiệm Park Hang Seo đè nặng, để tiếp nối thành công dù đó là ông Troussier hay bất cứ huấn luyện viên nào cũng không hề đơn giản.

Đội tuyển Việt Nam đã thua và có thể còn thua thêm nhiều trận đấu khác nữa nhưng điều người hâm mộ chờ đợi là cách thua sẽ như thế nào? Kiểm soát bóng hay phòng ngự, phản công thì mục tiêu sau cùng vẫn là bàn thắng, chiến thắng. 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm