Đội tuyển Việt Nam: Thử thách sau nụ cười

06/08/2014 15:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nụ cười rạng rỡ của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau khi ông bốc được lá thăm để đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Phillippines, đội nhì vòng loại có thể được xem là hình ảnh tiêu biểu nhất của lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra tại khách sạn Sheraton vào hôm qua.

Trước đấy, cả khán phòng gần như đã nín thở khi lá thăm lần lượt đưa Thái Lan, Malaysia và đội nhất vòng loại nằm vào bảng B, và dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng ông Trần Quốc Tuấn vẫn khá căng thẳng khi bước lên tiếp nhận lá thăm do đại diện BTC trao cho trong phần bốc thăm chia bảng dành cho 2 đội đồng chủ nhà là Việt Nam và Singapore.

Với một đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết và trẻ hóa như đội tuyển Việt Nam, rơi vào một bảng đấu có cả Thái Lan lẫn Malaysia đồng nghĩa với việc cánh cửa vào bán kết gần như đã đóng lại một nửa, bởi đây là 2 đối thủ mà chúng ta thua nhiều hơn thắng trong các cuộc đối đầu ở 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, có thể xem là ông Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà VFF giao cho khi chọn được bảng A cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời khiến bảng B thực sự trở thành bảng “tử thần” với sự hiện diện của 3 nhà vô địch AFF Cup là ĐKVĐ Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Trước khi ông Tuấn nhận được tràng pháo tay vang dội bên trong khán phòng ở khách sạn Sheraton, đã có thời điểm không khí tưởng như đông cứng lại sau khi bảng điện tử hiển thị chữ “Vietnam” ở bảng B, nhưng chỉ vài tích tắc sau, đội tuyển Việt Nam đã được đưa lại bảng A, nơi chỉ có sự hiện diện của 2 đội bóng chưa bao giờ vô địch AFF Cup là Indonesia và Philippines cùng đội xếp thứ nhì vòng loại.

Tất nhiên cả ông Trần Quốc Tuấn lẫn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura đều khẳng định kết quả bốc thăm thuận lợi chỉ là một phần, nhưng dẫu sao nằm ở một bảng đấu không có quá nhiều đối thủ kỵ giơ cũng sẽ là lợi thế tinh thần không nhỏ với đội tuyển Việt Nam, bởi đây không phải là kỳ giải mà chúng ta nhắm tới Cúp vàng mà chỉ đặt mục tiêu có mặt ở vòng bán kết.

Thế nhưng, sẽ là sai lầm nếu như cho rằng đội tuyển Việt Nam coi như đã cầm chắc một vé vào bán kết, bởi ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều thất bại trước đội tuyển Philippines, và lần gần nhất chúng ta đánh bại đội tuyển Indonesia ở giải vô địch Đông Nam Á là từ năm 1996.

Hơn nữa, trong những lần mà đội tuyển Việt Nam làm chủ nhà Tiger Cup và sau này là AFF Cup, chưa bao giờ chúng ta đoạt được chức vô địch. Vì thế, sự vui mừng và lạc quan của ông Trần Quốc Tuấn và HLV Miura trong ngày hôm qua chưa nói lên được nhiều, bởi phía trước vẫn còn là cả chặng đường rất dài, và cái đích của hành trình ấy có thể sẽ được nhìn thấy phần nào thông qu chặng khởi động sắp tới của thầy trò HLV Miura.

Bảng A: Việt Nam, Indonesia, Phillippines, đội nhì vòng loại

Bảng B: Singapore, Malaysia, Thái Lan, đội nhất vòng loại

Vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 sẽ diễn ra từ ngày 22/11 tới 20/12/2014 tại Việt Nam và Singapore. 8 đội bóng chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết sẽ được tiến hành theo thể thức sân nhà sân khách. 6 đội bóng Lào, Brunei, Myanmar, Campuchia và Đông Timor sẽ thi đấu vòng loại tại Lào từ ngày 12/10 tới ngày 20/10 để chọn 2 đội xuất sắc nhất tham gia vòng bảng.

2 - Đội tuyển Việt Nam được HLV Toshiya Miura đặt ra 2 chỉ tiêu tại AFF Suzuki Cup 2014. Đầu tiên là giành vé vào bán kết và sau khi có mặt ở bán kết thì sẽ nhắm tới mục tiêu cao nhất là chức vô địch.

3 – Nếu tính cả Tiger Cup thì Việt Nam đã có 3 lần làm chủ nhà giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vào các năm 1998, 2004 và 2010, nhưng chưa bao giờ chúng ta đoạt được chức vô địch ở các giải đấu này.

6 – Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có 6 trận đấu giao hữu quốc tế trong thời gian sắp tới để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, bao gồm 3 trận đấu giao hữu chính thức và 3 trận đấu trong khuôn khổ Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM. Ngoài ra đội tuyển Việt Nam sẽ còn chuyến tập huấn tại Nhật Bản.


Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm