Đội tuyển Việt Nam thay đổi thế nào so với AFF Cup 2020?

21/12/2022 15:34 GMT+7 | AFF Cup 2022

Đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 đã có nhiều thay đổi so với chính mình tại AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam đổi mới

Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022 có thể nhận thấy HLV Park Hang Seo đã có nhiều thay đổi. Dĩ nhiên, nòng cốt đội hình vẫn là những cái tên quen thuộc như Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải hay Tiến Linh. Tuy nhiên, danh sách triệu tập lần này của HLV Park đã không gây ra quá nhiều thắc mắc.

Điểm nhấn trong danh sách triệu tập lần này là sự vắng mặt của Công Phượng ngay từ danh sách sơ bộ 31 cầu thủ. Cầu thủ của HAGL đã có một mùa giải mờ nhạt tại V-League. HLV Park quyết định loại bỏ Công Phượng là điều chính xác và hợp lý.

Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi những gì từ AFF Cup 2020? - Ảnh 2.

Công Phượng (phải) đã có một mùa giải không thành công cùng HAGL (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của Văn Quyết lại khiến nhiều người bất ngờ. Thủ quân của Hà Nội luôn thi đấu nổi bật tại V-League nhưng đồng thời anh cũng bị đánh giá không phù hợp với lối chơi của HLV Park. Tuy nhiên, sau thời gian dài, cả hai dường như đã tìm thấy tiếng nói chung và hòa hợp được lối chơi. Trong những lần Văn Quyết được triệu tập thời gian qua, anh luôn thi đấu tốt và ghi bàn. Chính Văn Quyết là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Philippines ở trận giao hữu hôm 14/12.

Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi những gì từ AFF Cup 2020? - Ảnh 3.

Văn Quyết đã thể hiện tốt trong những lần được triệu tập gần đây (Ảnh: Hoàng Linh)

Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc nhưng không có phong độ tốt cũng đã bị HLV Park loại bỏ. Có thể nhắc tới như trung vệ Đình Trọng, tiền vệ Đức Huy hay tiền đạo Hà Đức Chinh. Tất cả đều đã phải nhường chỗ cho nhân tố mới và có phong độ ấn tượng như tiền vệ Châu Ngọc Quang và tiền đạo Tuấn Hải.

Sau AFF Cup 2020, HLV Park rõ ràng đã cho thấy chính bản thân ông cũng có những thay đổi. Ngoài việc lựa chọn phù hợp triết lý của mình, HLV Park còn chọn cả những cầu thủ có phong độ tốt và tìm ra chiến thuật phù hợp để dung hòa tất cả. Qua cách lựa chọn người, HLV người Hàn Quốc đã giúp Việt Nam có thể tự làm mới mình. Những nhân tố mới ít nhiều cũng sẽ là quân bài gây bất ngờ của HLV Park đối với các đội tuyển khác. Ở giải đấu cuối cùng với Việt Nam, HLV Park dường như đang nỗ lực tìm mọi phương án để đưa đội tuyển đạt tới thành công một lần nữa.

Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi những gì từ AFF Cup 2020? - Ảnh 4.

HLV Park làm mới bản thân và làm mới cả Việt Nam (Ảnh: VFF)

Lựa chọn duy nhất gây nhiều tranh cãi của HLV Park nằm ở vị trí thủ môn Văn Toản. Ông đã lựa chọn thủ môn của Hải Phòng và loại Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An (SLNA). Văn Toản là thủ môn tài năng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở mùa giải vừa qua, anh đã không được thi đấu một trận nào tại V-League. Dĩ nhiên, Văn Toản hay Văn Hoàng rất khó để cạnh tranh suất bắt chính với Văn Lâm và Nguyên Mạnh. Thế nhưng, việc loại Văn Hoàng cho thấy nỗ lực của cầu thủ này chưa được ghi nhận xứng đáng.

Ở V-League 2022, các CLB đã tạo một mùa giải cạnh tranh hấp dẫn. Điều này giúp các cầu thủ nâng cao được năng lực, duy trì được phong độ. Công việc của HLV Park lúc này là giúp các cầu thủ tiếp tục phát huy được hết năng lực của mình. Nếu thi đấu đúng với khả năng, Việt Nam hoàn toàn có thể đòi lại ngôi vương từ tay Thái Lan.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm