Đội tuyển Việt Nam: Khi Philippines là 'thuốc thử liều cao'

13/11/2023 15:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từ AFF Cup 2022 đến nay, Philippines chính là đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên mà Việt Nam đối đầu. Dưới triều đại mới của HLV Philippe Troussier, chúng ta có đến 6 trận giao hữu nhưng chủ yếu là kiểm tra năng lực trước các đối thủ đến từ Tây Á và Đông Á. Quá trình này có hữu ích hay không, thì chính trận đấu với Philippines lại là lúc để tìm câu trả lời. Và thế là, đối thủ thường không quá đáng ngại Philippines trở thành "thuốc thử liều cao".

Cách đây 5 năm, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã đá với Philippines 2 lượt trận ở bán kết AFF Cup 2018 và chiến thắng khá nhẹ nhàng. Thời điểm đó, Philippines vẫn sử dụng tối đa các cầu thủ sinh sống hoặc chơi bóng ở nước ngoài nhưng xét về trình độ vẫn kém Việt Nam một bậc. Bây giờ, đội bóng trong tay HLV Michael Weiss vẫn không có gì đặc sắc so với trước. Nhà cầm quân người Đức buộc phải triệu tập lão lưới Schrock năm nay đã 37 tuổi làm điểm tựa cho hàng công của Philippines. Có đến 12 cầu thủ của đội bóng này là… U40.

Không chỉ Philippines cũ về sức mạnh mà ngay cả HLV của họ cũng chẳng có gì mới mẻ. Ông Weiss từng có giai đoạn dẫn dắt Philippines, rồi chuyển sang Lào và bây giờ quay lại Philippines. Đây là lý do mà ông triệu tập rất nhiều cựu binh của thời điểm cầm quân hồi 10 năm trước. Hiểu theo một nghĩa nào đó, Philippines là đối thủ mà chúng ta không cần phân tích thì cũng biết họ sẽ đá như thế nào.

Khi Philippines là "thuốc thử liều cao" - Ảnh 1.

Nếu chơi đúng phong độ và thực lực thì ĐT Việt Nam sẽ không khó để vượt qua ĐT Philippines (áo trắng), dù phải đá trên sân khách. Ảnh: Hoàng Linh

Như vậy, khai màn một chiến dịch đường dài và đầy tham vọng bằng trận đấu với Philippines dù là phải đá sân khách thì về lý thuyết vẫn là thuận lợi cho Việt Nam. Iraq quá mạnh, còn Indonesia thì đang tiến bộ một cách ổn định, chỉ có Philippines là mục tiêu kiếm điểm khá rõ ràng đối với thầy trò HLV Troussier. Nói cách khác, đây là mục tiêu cần phải vượt qua. Còn sòng phẳng hơn thì nếu không thắng được Philippines thì hãy khoan bàn đến những vấn đề vĩ mô như triết lý bóng đá hay tiếp cận vé dự World Cup 2026.

Công bằng mà nói, chỉ cần đội tuyển Việt Nam chơi đúng sức thì việc vượt qua bài kiểm tra Philippines nằm trong tầm tay. Nhưng cách cầm quân của ông Troussier rất khó đoán vì ông có thể đổi đội hình khác nhau hoàn toàn chỉ trong… một nốt nhạc. Ông luôn đặt cầu thủ vào trạng thái phải thích ứng nhanh với mọi sự thay đổi và dưới thời của ông, ngoài một vài ngôi sao tầm cở Hoàng Đức, thì hầu như chẳng có ai chắc chắn mình sẽ được đá ngay từ đầu cả.

Thế nên, việc trận đấu với Philippines có khó hay không, đôi khi tùy thuộc vào mức độ phiêu lưu của ông Troussier mà thôi! 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm