Đội tuyển Việt Nam: Bão chấn thương hay 'bão lòng'?

11/03/2024 08:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trung vệ trụ cột Việt Anh, người chơi khá nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup 2023, gần như sẽ không kịp góp mặt trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp Indonesia tới đây vì chấn thương. Chưa hết, tiền đạo số 1 của HLV Philippe Troussier, Tuấn Hải, nhiều khả năng cũng vắng mặt nốt, với lý do tương tự.

Tuấn Hải gặp vấn đề ở cổ chân sau pha tranh chấp với Tăng Tiến của Quảng Nam tại trận đấu ở vòng 13 Night Wolf V-League 2023/24 mới đây.

Trước Việt Anh và Tuấn Hải, cựu trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã và đang trải qua quá trình dài hồi phục cơ chéo, một loại chấn thương ít gặp, nhưng dai dẳng. Kể từ ngày đầu quân cho B.Bình Dương, Hải Quế chỉ có đóng góp rất hạn chế là vì lý do này. Người đeo băng đội trưởng ĐTQG thay Quế Ngọc Hải là Hùng Dũng lại vừa nói lời chia tay đội bóng, sau khi thầy trò HLV Troussier khép lại Asian Cup 2023 với vị trí bét bảng và bị loại đau đớn.

Cần nói thêm, Hùng Dũng bị quá tải sau thời gian dài cày ải ở nhiều cấp độ, hạng mục giải đấu và anh đã không thể ra sân trong màu áo CLB Hà Nội vài vòng đấu gần đây, chứ không phải các vấn đề ngoài chuyên môn. Nó khác với trường hợp của tiền đạo trẻ Đình Bắc. Nếu tân binh CLB Hà Nội, Đình Bắc, được gọi lên đội tuyển lần này thì kể cũng là chuyện lạ, bởi anh đã nghỉ thi đấu khá lâu vì vướng án kỷ luật nội bộ ở Quảng Nam.

Sự thật là hàng loạt các trụ cột của ĐTQG đã và đang gặp các vấn đề khác nhau, chấn thương và tổn thương tâm lý, mất niềm tin lẫn động lực.

Việc thay đổi thể thức thi đấu mùa giải nối ngay sau khi V-League 2023 kết thúc, khiến cầu thủ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục. Văn Hậu đã chơi rất hay trong màu áo CAHN vô địch V-League, nhưng vẫn chưa hẹn ngày trở lại vì chấn thương gót chân. Tiền đạo số 1 của ĐTQG trước đây là Tiến Linh cũng chưa thể lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Rồi Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh...

Hàng hậu vệ, giờ chỉ còn Tiến Dũng, Thanh Bình, Thành Chung, Duy Mạnh, Tấn Tài và Tuấn Tài là khỏe mạnh. Về lý mà nói, với phương án 1 dự bị cho 1, trong sơ đồ 3 trung vệ giăng ngang, HLV Troussier vẫn có đủ các phương án cho hệ thống phòng ngự, nhưng với chỉ những con người này khi chuyển đổi trạng thái, khó đạt hiệu quả tối ưu ở các pha đánh giãn biên. Khá nhất có Hồ Tấn Tài, song ngay cả đội trưởng CLB CAHN cũng chưa từng được tin dùng dưới thời HLV Troussier.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Quang Hải và Hoàng Đức phần nào giúp tuyến giữa của đội bóng mạnh hơn, bên cạnh một Thái Sơn đang chơi rất tiến bộ. Đấy là khi chúng ta kiểm soát bóng và kiểm soát được trận đấu, còn khi cần nhiều hơn sức mạnh cơ bắp, sự già rơ, đội bóng vẫn rất cần một chiếc mỏ neo như Đỗ Hùng Dũng hay chất thủ lĩnh của Hải Quế.

Bóng lăn trong tuần: Bão chấn thương hay bão lòng? - Ảnh 1.

Việt Anh bị khâu tới 24 mũi vì chấn thương rách môi ở trận Thể Công Viettel gặp CAHN vừa qua. Ảnh: Song Ngọc

Có thể thấy, trong hàng loạt các cầu thủ tốt nhất nền bóng đá đang vào độ chín, đã không mấy người còn duy trì được khát vọng, động lực thi đấu. Họ phải tập trung nhiều hơn cho CLB, nơi trả lương cho mình. Với những cầu thủ đã và đang trải qua bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, thì càng phải ý thức điều đó.

Trong dịp gặp gỡ đầu Xuân, hồi trước Tết Nguyên đán 2023, PV Thể thao & Văn hóa đã nêu các tồn tại có thể xảy ra, ví như cầu thủ và CLB báo chấn thương, từ chối lên ĐTQG, với PCT VFF phụ trách Truyền thông và Đối ngoại, ông Nguyễn Xuân Vũ, thì VFF sẽ ứng xử thế nào?! Ông Vũ vẫn tin rằng, khát vọng và nghĩa vụ cống hiến cho ĐTQG là không bao giờ cạn. Soi lại lịch sử các lần tập trung ĐTQG qua các thời kỳ, kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại, luôn có những phản ứng phụ, không như người trong cuộc nghĩ.

Năm 2008, lần lượt Thế Anh, Huy Hoàng, Đình Phước... báo ốm trước thềm AFF Cup, khiến HLV Calisto phải dựa vào nòng cốt thế hệ cầu thủ sinh năm 1984-85 (khi ấy mới 23 tuổi). Trước đó, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, hàng chục tuyển thủ giữa đêm rời Nhổn lên tàu quy cố hương, để phản đối chính sách dùng người của BHL lâm thời khi ấy...

Tranh chấp quyền lợi giữa CLB và các ĐTQG là câu chuyện muôn thuở, không hồi kết, và rất thường xuyên, báo chấn thương là lý do thường thấy nhất. Thời ông Park Hang Seo triệu tập luôn cả các cầu thủ đang chấn thương lên ĐTQG, không hẳn để tiện chữa trị, theo dõi, mà ông không tin vào đội ngũ y tế của CLB.

Ông Park có lý và cũng có thành tích vang dội, nhưng hệ lụy mà ông để lại là bệnh viện mang tên ĐTQG. Rất nhiều cầu thủ chơi rất bốc từ một đôi năm đổ về trước, giờ không thể trở lại phong độ đỉnh cao nữa, dù mới 27-28 tuổi, độ tuổi được cho là chín nhất sự nghiệp chơi bóng.

Khơi gợi khát vọng và sự tận hiến nơi các cầu thủ lúc này, cũng là khá nan giải với HLV Troussier, sau những đổ vỡ. Niềm tin quan trọng lắm lắm, hãy trân trọng! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm