Đội tuyển Pháp đã sẵn sàng vô địch EURO 2024 với Mbappe

16/10/2023 06:41 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Không nghi ngờ gì, Pháp là đội tuyển bóng đá mạnh nhất châu Âu thời điểm này và Kylian Mbappe cho thấy vai trò người đội trưởng thực thụ trên đường giành vé EURO 2024.

Ở nước Đức mùa Hè năm sau, với Mbappe lĩnh xướng, Pháp tràn đầy cơ hội vô địch châu Âu.

Sức mạnh toàn diện

Trên thánh địa bóng đá Hà Lan, Johan Cruyff  Arena, Kylian Mbappe khiêu vũ với đẳng cấp vượt trội trước các cầu thủ chủ nhà. Nếu chỉ nhìn vào kết quả 1-2, nhiều người có thể nghĩ rằng Hà Lan có cơ hội giành điểm. Nhưng, không! Đó là trận đấu mà Pháp ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà chịu tổn thất nhân sự nghiêm trọng (vắng Cody Gakpo, Memphi Depay, Frenkie de Jong, Klaassen, De Ligt, Jurrien Timber, Berghuis, Cillessen, Koopmeiners).

Mbappe trình diễn những pha bóng ma thuật, khác hoàn toàn chuỗi 4 trận gần nhất không ghi bàn cho PSG, điều không xảy ra trong hai năm qua. Anh có cú đúp thứ hai trong năm nay cho "Les Bleus", và đều được thực hiện trong các trận đấu với Hà Lan. Điều này nhờ vào sự hỗ trợ mà Kylian nhận được từ các đồng đội. Đó là những Kingsley Coman bên cánh, Antoine Griezmann và Rabiot ở trung lộ, anh em Lucas và Theo Hernandez nơi hàng thủ. Bên cạnh đó là sức mạnh Tchouameni. Đôi chân và những trái tim cầu thủ chủ nhà Hà Lan rất nặng nề trước sự uyển chuyển và đầy linh hoạt của đối thủ. Bàn thắng chỉ đến khi Didier Deschamps cho đội dưỡng sức.

Màn trình diễn tưng bừng tại Amsterdam là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Pháp ở vòng loại EURO 2024, với 13 bàn thắng. Tân binh của Hà Lan, Quilindschy Hartman, trở thành người đầu tiên ghi bàn vào lưới thủ môn Mike Maignan trên hành trình tranh vé đến Đức. Một tập thể quá toàn diện. Pháp cùng Bồ Đào Nha và Bỉ là 3 đội đầu tiên chính thức có vé VCK EURO 2024.

Trên sân Johan Cruyff, hai bàn thắng của Mbappe được dành cho người bạn mới qua đời hồi giữa tuần vừa qua, ở Bondy. Trước đó, anh được phép rời trung tâm Clairefontaine để thăm gia đình người bạn. Ở tuổi 24 và 297 ngày, Mbappe cho thấy vai trò đội trưởng đích thực khi lần lượt ghi bàn thứ 41 và 42 cho Pháp, trong trận quốc tế thứ 72 trong sự nghiệp. Anh qua mặt huyền thoại Michel Platini để xếp thứ 4 danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho Pháp, chỉ sau Olivier Giroud (54), Thierry Henry (51) và Griezmann (44).

Đội tuyển Pháp: Sẵn sàng vô địch EURO 2024 với Mbappe - Ảnh 1.

Với Mbappe, Pháp là ứng viên số 1 ở EURO 2024

Ứng viên số 1 EURO 2024

Không một cầu thủ nào vượt qua mốc 40 bàn, 24 kiến tạo và 72 trận đấu cho Pháp trước sinh nhật tuổi 25. Mbappe là trường hợp đầu tiên. Giroud đá trận 72 khi đã 31 tuổi và đạt được 31 bàn thắng. Henry 28 tuổi, ghi 29 bàn và 25 kiến tạo. Chỉ có Karim Benzema trẻ nhất, đạt 72 trận khi 26 tuổi 8 tháng, nhưng mới ghi 23 bàn và 16 đường kiến tạo. Ngay cả Zinedine Zidane vĩ đại cũng đã 29 tuổi, ghi 18 bàn và có 19 đường kiến tạo ở cùng cột mốc.

Với đà này, Mbappe có nhiều cơ hội vượt qua kỷ lục 145 lần khoác áo Pháp của thủ môn Hugo Lloris. Dù vậy, đó là câu chuyện của vài năm sau. Trước mắt, với hiệu suất 0,58 bàn/trận, cao thứ hai trong số các cầu thủ có 30 bàn trở lên - chỉ sau Just Fontaine, với 1,43 bàn/trận - người đội trưởng thứ 105 trong lịch sử Pháp đang có cơ hội lớn để vượt qua Giroud trong tương lai gần. Thậm chí, anh có thể làm điều này ngay tại kỳ EURO sắp tới.

Từ nay đến đó, Pháp còn 3 trận vòng loại, bao gồm cuộc tiếp đón đối thủ rất yếu Gibraltar trên sân nhà Allianz Riviera ở Nice sau đây một tháng. Giroud đang có hiệu suất rất tốt khi đã 37 tuổi. Dù vậy, cầu thủ của Milan không thể sánh với Mbappe về mật độ "nổ súng". Cạnh tranh kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cũng là điều tích cực cho Pháp. Đội quân của Deschamps sẽ luôn duy trì được động lực hướng đến cuộc chinh phục EURO 2024.

Deschamps có tham vọng giúp Pháp cân bẳng kỷ lục 3 lần vô địch của Đức và Tây Ban Nha. Sẽ không thể tuyệt vời hơn khi làm được điều này ở Berlin ngày 14/7 năm sau. Trong trường hợp đó, Deschamps cũng sánh ngang với Berti Vogts, trở thành người thứ hai vô địch châu Âu với tư cách cầu thủ và HLV. Dù vậy, Vogts không đá trận nào khi còn là cầu thủ Tây Đức vô địch EURO 1972. Deschamps cùng Dino Zoff là hai người tham dự chung kết EURO khi còn là cầu thủ lẫn HLV.

Năm 2016, Pháp của Deschamps lỡ hẹn trên sân nhà. Giờ đây, với Mbappe xuất sắc, người đàn ông đang giữ kỷ lục tham dự nhiều trận EURO nhất trên cương vị cầu thủ lẫn HLV (24), tự tin mở ra trang sử mới cho bản thân, Pháp và bóng đá châu Âu. 

 

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm